Thành công và thất bại của Mourinho ở nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Chelsea

Việt Dũng Việt Dũng
05:27 ngày 15-12-2015
Thành công lớn nhất của Jose Mourinho không gì khác là chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2014/15, nhưng thất bại cay đắng đến chỉ nửa năm sau đó, khi ông trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng thấy trong lịch sử.
Thành công và thất bại của Mourinho ở nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Chelsea

THÀNH CÔNG

Mùa bóng 2014/15
Sau mùa bóng đầu tiên trắng tay, Mourinho đã giúp Chelsea lột xác ở mùa giải tiếp theo nhờ bộ đôi tân binh đắt giá đến từ La Liga, Diego Costa và Cesc Fabregas. Chelsea băng băng tiến đến chức vô địch nhờ những bàn thắng của Costa, những đường kiến tạo của Fabregas.

Từ một đội chủ trương phòng ngự, Chelsea được ngợi ca với khả năng tấn công đẹp mắt, một thứ “sexy football” đúng như Roman Abramovich từng mơ tưởng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của nửa đầu mùa 2014/15. Giai đoạn lượt về, Mourinho biến Chelsea trở lại thành một đội ngũ lạnh lùng và thực dụng. Đó là thời điểm John Terry cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của một thủ lĩnh lớn, là những màn trình diễn thuyết phục của “quái vật” Nemanja Matic ở giữa sân.

Cuối mùa, Chelsea giành cú đúp danh hiệu quốc nội là Cúp Liên đoàn và giải Ngoại hạng. Thậm chí, The Blues còn lên ngôi vương Premier League sớm 3 vòng đấu. Đó là khởi đầu tuyệt vời cho màn “tái hôn” giữa Mourinho và CLB đầu tiên ông dành trọn vẹn tình yêu. Hè năm 2015, BLĐ đội bóng tưởng thưởng Mourinho bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với mức lương hậu hĩnh 7,5 triệu bảng/mùa.

Mourinho ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng 2014/15

Bản lĩnh một đại gia
Chelsea của Mourinho ở mùa 2013/14 và 2014/15 đã tìm lại được sự lì lợm của mình trong những trận cầu lớn. Mọi “đại gia” đều sợ chạm trán Chelsea, tất nhiên là trước mùa 2015/16 khi họ chìm vào khủng hoảng. Chưa hết, sân nhà Stamford Bridge còn trở thành một điểm tựa vững chắc, nơi Mourinho chỉ chịu thua duy nhất 1 trận suốt 2 mùa bóng đầu tiên trở lại nước Anh.

THẤT BẠI

Champions League
Nếu như bị Abramovich sa thải thì chắc chắn một trong những điều nuối tiếc nhất của “Người đặc biệt” sẽ là chưa thể cùng Chelsea giành Champions League. Ông rất khao khát giành chức vô địch đấu trường danh giá nhất châu Âu cùng CLB ông yêu mến để hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu, nhưng nếu như mùa trước Chelsea bị loại ngay vòng 1/16, thì ở nhiệm kì đầu của Mourinho, ông cũng 2 lần chia tay giải sau vòng bán kết. 

Cũng giống như ở Chelsea nhiệm kì trước và Real Madrid, Mourinho lại một lần nữa gặp khó khăn ở mùa thứ ba. Lần này, cuộc khủng hoảng có phần còn nghiêm trọng hơn, Chelsea từ nhà ĐKVĐ rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH sau 16 vòng đấu và đã đón nhận 9 thất bại, gấp 3 số trận thua của họ cả mùa trước.
 
Đào tạo trẻ
Đầu mùa 2014/15, sau 1 năm “trăng mật” với vị trí thứ 3 và phần nào khôi phục được hàng phòng ngự trứ danh cho Chelsea, Mourinho mạnh miệng hứa sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ ở Stamford Bridge. “Nếu như trong một vài năm tới bộ ba Isaiah Brown, Dominic Solanke và Lewis Baker không được gọi vào ĐT Anh, tôi sẽ chỉ có thể tự trách bản thân mình”. Một năm đã qua đi, và cả 3 cái tên kể trên đều đang phiêu bạt ở các đội bóng nhỏ theo dạng cho mượn, và chưa có vẻ gì Mourinho muốn đặt tương lai The Blues vào tay họ.

Baker đang chơi ở Vitesse của Hà Lan

HLV thành công nhất lịch sử Chelsea

Không một HLV nào trong lịch sử The Blues giàu thành tích như Jose Mourinho. Ông đã cùng đội bóng Tây London giành 8 danh hiệu lớn, trong đó có 3 chức vô địch giải Ngoại hạng. Ngoài ra, tỉ lệ thắng của Mourinho cũng rất ấn tượng, đạt 67% ở nhiệm kì đầu và 62,8% từ năm 2013 tới nay. So sánh với các đồng nghiệp trong kỉ nguyên Roman Abramovich, Mourinho chỉ chịu thua Guus Hiddink (73%) và Avram Grant (67%), cả 2 đều chỉ là những HLV tạm quyền dẫn dắt Chelsea chưa đầy 1 mùa giải.

Những sự thật thú vị

- Jose Mourinho đã vô địch cả 4 giải VĐQG ông từng đặt chân tới, từ Bồ Đào Nha, Anh, Italia cho tới Tây Ban Nha.

- Mourinho gặp bà vợ Tami khi cả hai còn ở tuổi thiếu niên, họ kết hôn vào năm 1989, khi ông 26 tuổi. Hai vợ chồng có 2 người con, con gái là Matilde và con trai là Jose Mario Jr.

- Năm 2009, Mourinho đã nhận được bằng tiến sĩ từ Đại học Kỹ thuật Lisbon cho những thành tích của mình trong lĩnh vực bóng đá. Mourinho đã tốt nghiệp đại học từ hơn 20 năm trước chuyên ngành giáo viên thể thao.

- Khi được báo chí Tây Ban Nha hỏi về 9 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, Mourinho đáp: “Vợ tôi đứng thứ mấy nhỉ? Có lẽ ít nhất cũng thứ 8. Thật điên rồ. Tôi thậm chí còn không được có quyền hành gì trong chính căn nhà mình”.

- Bà Maria Julia, mẹ của Mourinho muốn con trở thành một doanh nhân và đưa ông tới trường học đào tạo nên những doanh nhân thành đạt. Ông đã bỏ học sau 1 ngày.

- Diễn viên yêu thích của Mourinho là Anthony Hopkins, tài tử thủ vai nhân vật Hannibal Lector trong bộ phim kinh dị Sự im lặng của bầy cừu.

- Mourinho kết thúc sự nghiệp cầu thủ năm 24 tuổi, sau 94 lần ra sân trong màu áo các CLB Rio Ave, Belenenses, Sesimbra và Comercio e Industria.

- Mourinho thông thạo 5 ngoại ngữ ngoài tiếng Bồ Đào Nha: Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Anh và Catalan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x