PREMIER LEAGUE 2015/16 - VÒNG 12, SÂN BRITANNIA

00h30 ngày 8/11, Stoke City vs Chelsea: Vượt khó ở Britannia

Minh Việt
02:08 ngày 07-11-2015
Britannia chưa bao giờ là nơi hiếu khách. Bản thân Jose Mourinho và Chelsea hiểu rất rõ điều này, khi họ vừa bị Stoke loại ở Cúp Liên đoàn tại nơi đây. Tuy nhiên, hãy tin rằng khi sự tự tin đã phần nào trở lại, dù khó khăn đến mấy thầy trò Mourinho cũng biết cách vượt qua…
00h30 ngày 8/11, Stoke City vs Chelsea: Vượt khó ở Britannia

*BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 23h30 ngày 7/11/2015


“HIỂM ĐỊA” BRITANNIA

Britannia chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với Mourinho và Chelsea. Trong 6 lần gần nhất hành quân đến sân Stoke, The Blues chỉ thắng 2, nhận 1 thất bại và 3 trận hòa. Với riêng Mourinho, kể từ khi trở lại Stamford Bridge mùa 2013/14, ông cũng chỉ có 1 chiến thắng sau 3 lần cầm quân đến Britannia. Nghĩa là, Britannia thường mang lại nỗi buồn hơn là niềm vui cho Người đặc biệt.

Mùa 2013/14, khi Chelsea đang đua tranh chức vô địch Premier League thì họ nhận thất bại 2-3 trước Stoke ở giai đoạn đầu chặng marathon mùa Đông năm đó. Chẳng nói đâu xa, cũng chính Britannia là nơi biến Chelsea trở thành cựu vương ở Cúp Liên đoàn, sau khi The Blues gục ngã trước Stoke trên chấm 11m ngày 28/10 vừa qua. Nên nhớ, đó là trận đấu mà Mourinho đã sử dụng đội hình mạnh nhất. Và cũng cần biết, Cúp Liên đoàn là danh hiệu đầu tiên mà Mourinho có được cùng Chelsea trong nhiệm kỳ 2. 

Sân Britannia luân được coi là pháo đài của Stoke 

Thực tế, trong các sân nhà của những đội bóng tầm trung ở Premier League thì Britannia luôn được coi là “pháo đài” khiến các đại gia phải e dè nhất. Mùa trước, trong 8 trận đối đầu với Top 8 Premier League, Stoke chỉ nhận 2 thất bại trước 2 đội bóng mạnh nhất là nhà vô địch Chelsea và á quân Man City. Còn lại, họ thắng tới 5 trận trước Arsenal, Liverpool, Tottenham, Southampton và Swansea. Ngay cả M.U cũng bị cầm hòa 1-1 khi hành quân đến Britannia mùa trước. Nói vậy để thấy, rất nhiều cạm bẫy đang chờ thầy trò HLV Mourinho đêm nay.

NHƯNG CHELSEA SẼ VƯỢT KHÓ

Tuy nhiên, tin vui cho Chelsea là Stoke mùa này đang mất chất. Stoke từ một đội bóng của những cầu thủ cao to và chơi đậm chất thể lực chuyển dần phong cách sang chơi tấn công,

dựa nhiều vào những cầu thủ kỹ thuật nhưng nhỏ bé. Chính bởi vậy mà mùa Hè này, Stoke đã mang về Xherdan Shaqiri, Ibrahim Afellay. Tuy nhiên, Stoke không thể một sớm một chiều thích nghi với phong cách mới. HLV Mark Hughes cần thêm thời gian để biến Stoke từ “hòn đá tảng” trở thành đội bóng chơi tấn công mềm mại. Cũng chính bởi vậy mà Stoke đang chơi khá tệ khi chỉ xếp thứ 14 trên BXH.

Với Chelsea, thành tích sân khách mùa này là tồi tệ khi 5 lần xa nhà gần nhất, họ không biết nếm mùi chiến thắng. Tính tại Premier League, The Blues cũng chỉ giành 4/15 điểm tuyệt đối trong 5 trận sân khách gần nhất. Chiến thắng duy nhất khi xa Stamford Bridge mùa này tại Premier League của Chelsea là khi họ đánh bại West Brom đầy may mắn ở vòng 3. 

Trong thời điểm này dành 3 điểm trước Stoke là vô cùng quan trọng

Nhưng nói vậy không có nghĩa The Blues không có cơ hội giành 3 điểm. Trận thắng 2-1 trước Dynamo Kiev hôm giữa tuần ít nhất cũng là liều doping tinh thần mạnh cho thầy trò HLV Mourinho. Điều quan trọng hơn nữa là ở thắng lợi ấy, người ta thấy được niềm tin, sự ủng hộ dành cho Mourinho vẫn là tuyệt đối. CĐV tại Stamford Bridge hát vang tên Mourinho cả trận. Còn trên sân, dù chưa có phong độ cao nhất, nhưng các cầu thủ vẫn chiến đấu hết mình cho Người đặc biệt. Nó dẹp tan những tin đồn các ngôi sao Chelsea đang muốn lật đổ Mourinho. Sự ủng hộ, tinh thần đoàn kết mà The Blues thể hiện còn có giá trị cao hơn là 3 điểm mà Chelsea kiếm được trước Dynamo Kiev. 

Hơn nữa, như đã nói ở trên thì Stoke đang thay đổi. Gặp một Stoke đang mất dần phong cách truyền thống thời điểm này thì Chelsea vẫn có hy vọng lớn giành chiến thắng, nếu họ vẫn thể hiện được sự đoàn kết, thể hiện được là đội bóng của tập thể đúng nghĩa, có quyết tâm, giàu khát vọng, như cách họ vừa đánh bại Dynamo Kiev. 

THÔNG TIN

+ Stoke: Vắng Cameron, Muniesa (chấn thương), Van Ginkel không được gặp lại đội bóng cũ là Chelsea.
+ Chelsea: Vắng Courtois, Falcao (chấn thương).
+ Stoke thắng 6/7 trận gần nhất theo châu Á. Tuy nhiên, trên sân nhà thì họ thua 3/6 trận gần nhất theo châu Á.
+ Cả 5 trận gần nhất của Stoke đều có tối đa 2 bàn thắng mỗi trận.
+ Chelsea thua 12/20 trận gần nhất theo châu Á. 
+ 5/7 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số chẵn. 

ĐẶC BIỆT

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
14/19 trận gần nhất của Stoke có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 16/20 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

Tối thiểu 3 bàn
14/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 3 lần lưới rung. 10/13 trận sân khách gần nhất của The Blues có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

ĐỐI ĐẦU 

Chelsea áp đảo Stoke
Trong quá khứ, Chelsea đã có 87 trận đối đầu Stoke trên mọi đấu trường. The Blues áp đảo đối thủ khi thắng 44 và chỉ thua 24 trận. Họ cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn Stoke: 131 so với 104 bàn.

HỌ NÓI GÌ?

HLV Mark Hughes (Stoke)
“Chúng tôi đang có phong độ ổn định khi chỉ thua 1/8 trận gần nhất. Trong khi đó, Chelsea lại bất ổn từ đầu mùa giải. Đây là thời điểm thích hợp nhất để đánh bại họ. Đừng quên là Stoke vừa loại Chelsea ở Cúp Liên đoàn Anh”. 

HLV Jose Mourinho (Chelsea)
“Tôi biết các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình vì tôi. Sự tự tin đã trở lại với Chelsea. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi cần các cầu thủ thể hiện đúng tinh thần chiến đấu đến phút chót như trận gặp Dynamo Kiev mới đây”. 


DỰ ĐOÁN: 1-2 

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Hàng công tệ hại của Stoke

Với 9 bàn thắng, Stoke chính là đội có hàng công kém cỏi nhất tại Premier League mùa này, thậm chí còn kém cả đội bét bảng Aston Villa (10 bàn). Không những vậy, Stoke còn để Chelsea giữ sạch lưới tới 10/14 lần đối đầu gần nhất ở Premier League và FA Cup. Đây quả là con số tệ hại dành cho hàng công Stoke, đặc biệt nếu nhớ lại ở vòng chót mùa trước, Stoke đã đè bẹp Liverpool tới 6-1 trong trận đấu chia tay huyền thoại Steven Gerrard. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x