Arsenal tìm niềm vui trong nỗi buồn

Vịnh San
10:44 ngày 07-11-2015
Thất bại tồi tệ trước Bayern hẳn là một cú sốc với Arsenal. Nhưng khi đã bình tâm trở lại, Arsenal sẽ cảm thấy khả năng bị loại sớm khỏi Champions League giống như… một vận may. Nó càng khiến cơ hội giành chiến thắng tại Premier League của họ rõ ràng hơn.
Arsenal tìm niềm vui trong nỗi buồn

KHÔNG HỐI TIẾC NẾU BỊ LOẠI

Đêm thứ Tư tại Allianz Arena là thời khắc của sự thật, rằng Arsenal vẫn không đủ mạnh để cạnh tranh ở Champions League. “Với hiệu suất phòng thủ kém cỏi này, liệu chúng tôi sẽ đi đến đâu?”, Wenger đã thốt lên sau trận. Nó giống như một sự thừa nhận, rằng Pháo thủ ở một khoảng cách quá xa với những đội bóng ưu tú ở châu Âu. Họ nên dừng lại bởi kể cả khi vượt qua vòng đấu bảng bằng một cách nào đó, chiến đấu cho ngôi vị cao nhất ở đấu trường này là một ý tưởng phi thực tế. 


Thực tế nhất vào lúc này cho Arsenal là cố gắng để giành vé dự Europa League, đấu trường mà Wenger từng mô tả là nơi “có thể cung cấp danh hiệu”. Tuy nhiên, với Dortmund, Lazio, Napoli, Tottenham hay Fiorentina đang ở đó, liệu chiến thắng có phải việc dễ dàng? Chưa kể lịch thi đấu vào đêm thứ Năm sẽ khiến mọi kế hoạch của Pháo thủ đảo lộn, gây tổn hại tới tiến trình ở mặt trận quốc nội.   

Chính vì vậy, thoát ly hoàn toàn khỏi châu Âu ngay sau vòng bảng - lần đầu tiên kể từ mùa 1999/00 - là điều cần thiết. Nó giống như việc Arsenal văng ra khỏi Cúp Liên đoàn mà không có bất cứ dấu hiệu của sự tuyệt vọng hay lo lắng. Thậm chí có thể coi sự kiện này là một cơ hội để thúc đẩy họ tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch Premier League. 

CON ĐƯỜNG TỐT NHẤT ĐỂ VÔ ĐỊCH

11 năm qua, Arsenal không vô địch Premier League - một thất bại đáng xấu hổ hơn gấp bội so với trận thua 1-5 trước Bayern mới đây. Kể từ khi chuyển đến Emirates lộng lẫy, Wenger và các học trò nỗ lực trong tuyệt vọng để một lần được diễu hành cũng chiếc cúp quanh ngôi nhà mới. Bây giờ, rất nhiều lý do cho thấy Pháo thủ có thể chấm dứt quãng thời gian buồn tẻ này.


Arsenal đang sở hữu một thủ môn xuất sắc (Petr Cech), một cầu thủ sáng tạo hàng đầu (Mesut Oezil), một ngôi sao để tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng (Alex Sanchez) và hai tiền đạo để đưa ra những giải pháp khác nhau (Olivier Giroud, Theo Walcott). Với 8 hậu vệ, 9 tiền vệ và 5 cầu thủ tấn công, Arsenal có đủ chiều sâu cần thiết để chinh chiến trong 10 tháng. Mùa này, Wenger cũng  linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu và sẵn sàng thực dụng khi cần. Họ có thể phòng ngự kém tại Champions League, nhưng lại chỉ thủng lưới 8 bàn ở đấu trường quốc nội, ít nhất so với các đội còn lại. Sau khi kiếm được 25 điểm sau 11 vòng, giống như đội dẫn đầu (25) và chỉ kém về hiệu số, đánh bại những đối thủ cạnh tranh như M.U hay Man City trong bối cảnh Chelsea, Liverpool đang suy yếu, có cảm giác đây là mùa giải của Arsenal. 

Liverpool từng đến rất gần ngôi vô địch trong mùa giải không tham dự Champions League (2013/14). M.U cán đích thứ 4 năm ngoái cũng một phần vì họ tập trung hoàn toàn vào mặt trận Premier League. Tương tự, Arsenal sẽ được hưởng lợi nếu không phải bận tâm vì những gì xảy ra ở châu Âu. Không có bất kỳ xấu hổ hay hối tiếc, bởi đây là con đường tốt nhất để trở thành nhà vua của bóng đá Anh.

Khởi đầu tích cực của Arsenal 


Thành tích 25 điểm sau 11 vòng hiện tại là khởi đầu tốt nhất của Arsenal trong 7 mùa gần nhất, cùng với mùa 2013/14. Sau 11 vòng đầu thì thành tích tệ nhất là mùa 2012/13, khi Arsenal chỉ kiếm được 16 điểm và xếp thứ 8 sau 11 trận đầu.  

“Arsenal không bao giờ mua cầu thủ Tottenham”


Đó là tuyên bố của HLV Arsene Wenger (ảnh) trước derby thành London. Khi được hỏi về việc Arsenal có muốn chiêu mộ Harry Kane, HLV người Pháp trả lời thẳng thắn: “Anh ta có những phẩm chất tuyệt vời và sẽ có một sự nghiệp thành công. Nhưng khi đó là một cầu thủ của Tottenham, chúng tôi thậm chí chẳng thèm xem xét. Arsenal không bao giờ mua cầu thủ Tottenham”.

Hàng thủ Arsenal chắc chắn nhất năm 2015


Trong năm 2015, Arsenal có hàng thủ tốt nhất Premier League khi mới thủng lưới 20 bàn. Thú vị là Chủ nhật này, hàng phòng ngự số một ấy sẽ đối đầu chân sút số một Premier League trong năm 2015 là Harry Kane, người đã có 21 bàn từ đầu năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x