Cầu thủ Pháp ở Premier League: Đa nhưng không tinh

Việt Hà
22:14 ngày 15-11-2015
Cầu thủ Pháp là một phần lịch sử của Premier League. Không có những Ginola, Cantona, Henry, Vieira, Petit…, giải đấu cao nhất nước Anh trở nên tầm thường và thiếu sức hút. Bây giờ, người Pháp vẫn tràn ngập giải đấu xứ sương mù nhưng dấu ấn đã phai nhạt rất nhiều.
Cầu thủ Pháp ở Premier League: Đa nhưng không tinh
TIẾNG PHÁP KHÔNG CÒN “SANG”

Đã có một thời, cầu thủ Pháp là “mặt hàng xa xỉ” với bóng đá Anh. Chỉ những CLB hàng đầu như Man Utd, Arsenal, Chelsea… mới chiêu mộ được Cantona, Henry, Vieira, Makelele… Đầu những năm 2000, những ngôi sao Pháp đại diện cho một thứ bóng đá “vị nghệ thuật” mà người Anh thèm khát. Những danh hiệu của Man Utd, Arsenal, Chelsea cũng mang đậm dấu ấn của các cầu thủ xứ lục lăng. 

Nói cách khác, Premier League giai đoạn “mở cửa” được “đánh bóng” bằng những màn trình diễn thượng hạng của thế hệ cầu thủ tài năng đến từ bên kia eo biển Manche.

Sau hai thập kỷ, cầu thủ Pháp vẫn là lực lượng ngoại binh chủ yếu tại Premier League. Có tới 16/20 CLB sử dụng cầu thủ đến từ Ligue 1 tại mùa giải 2015/16. Chiêu mộ cầu thủ Pháp vẫn là xu thế thời thượng không thay đổi sau nhiều năm. Nhưng bức tranh đã chuyển sang một màu tối hơn, kém nổi bật hơn. 

Không có tiền đạo Pháp nào đủ sức tranh chấp ngôi Vua phá lưới như Cantona, Henry, Anelka trước kia. Không có tiền vệ người Pháp nào đạt tới đẳng cấp thế giới tại Premier League. Các hậu vệ Pháp hiện tại cũng chưa thể so với những Desailly, Leboeuf, Silvestre của quá khứ.

Premier League hiện tại, các gương mặt nổi nhất nhất của Pháp là ai? Martial, Giroud, Lloris, Payet, Schneiderlin, Koscielny, Cabaye, tất cả đều chưa vươn tới đẳng cấp cao nhất. Cầu thủ Pháp ở Premier League bây giờ chỉ còn “đa” chứ không còn “tinh”. Chiêu mộ cầu thủ Pháp cũng không còn là đặc quyền riêng của các ông lớn bóng đá Anh. 

Thậm chí, đang có sự chuyển dịch về “chỗ ở” với các cầu thủ đến từ Ligue 1. Những Newcastle, Sunderland, Swansea lại tích cực chiêu mộ cầu thủ xứ lục lăng hơn là Liverpool, Chelsea hay Man City. Nói cách khác, “mặt hàng” Pháp từng được trọng vọng cách đây hai thập kỷ giờ bị tầm thường hóa đi rất nhiều tại Premier League.  


THỜI THẾ ĐÃ ĐỔI THAY

Mối quan hệ “Premier League - ngoại binh người Pháp” đã đổi thay. Cả về chất lẫn lượng. Qua đó, nó cho thấy sự biến chuyển của giải đấu cao nhất nước Anh sau 2 thập kỷ.

“Premier League những năm 2000 đề cao tính trình diễn. Người Anh làm tất cả để thu hút CĐV tới sân, để mỗi trận đấu trở thành một màn trình diễn đẹp mắt. Những Cantona, Henry, Anelka, Pires, Ginola với chất nghệ sĩ vốn có, trong sự va đập với lối chơi giàu cơ bắp của bóng đá Anh, trở thành những hiện tượng đặc biệt thu hút”, Gerard Houllier (cựu HLV Liverpool) phân tích trên tờ France Football. 

Không chỉ cầu thủ Pháp, mà những nghệ sĩ sân cỏ Zola (Italia), Bergkamp (Hà Lan) cũng chung một sứ mệnh “làm đẹp” các trận đấu vốn theo phong cách “kick and rush” của người Anh.

Sau gần hai thập kỷ, Premier League đã phát triển lên một tầm cao mới. Bóng đá Anh đã xích lại gần hơn bao giờ hết với các nền bóng đá lớn ở châu Âu và ranh giới về sự khác biệt ngày càng mờ nhạt. Về khái niệm chung, những cầu thủ Pháp giờ đây không còn đại diện cho một thứ bóng đá “tinh túy” như trước. 

Bây giờ, các CLB Anh chiêu mộ cầu thủ Pháp cũng như mua cầu thủ Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, hoàn toàn phục vụ nhu cầu chuyên môn cụ thể, ý đồ cụ thể của HLV trưởng. Đã qua rồi cái thời người Anh mua cầu thủ Pháp vì một mục tiêu “cao cả” mang ý nghĩa dẫn dắt phong cách chơi bóng.

Nói cách khác, người Anh không còn khắt khe trong việc chiêu mộ cầu thủ Pháp. Giỏi, khá hoặc thậm chí trung bình đều có thể gia nhập Premier League miễn là phù hợp với đội bóng. Những ngôi sao thực sự mà người Anh quan tâm hiện tại, bây giờ hầu hết là các cầu thủ Bỉ, Brazil hoặc Tây Ban Nha. 

Điều đó còn phản ánh một thực tế là chất lượng cầu thủ Pháp đã sa sút đáng kể so với thế hệ của Henry, Vieira. Giroud, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ĐT Pháp hiện tại (45 lần khoác áo, 13 bàn thắng) lại đang ngồi dự bị ở Arsenal, đội bóng mà trước kia là sân khấu của riêng những ngôi sao áo Lam.  

Premier League và ngoại binh người Pháp luôn là mối gắn kết “đậm đặc” trong suốt chiều dài giải đấu cao nhất nước Anh. Có điều cái thời các cầu thủ Les Bleus làm chủ các khán đài Premier League đã trôi qua. 


Top 10 cầu thủ Pháp xuất sắc nhất Premier League
Tờ France Football vừa bầu chọn 10 cầu thủ Pháp xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League. Dẫn đầu là Eric Cantona với một sự nghiệp lừng lẫy tại M.U và tầm ảnh hưởng bao trùm với bóng đá Anh. Đáng chú ý trong Top 10 của France Football không có cầu thủ Pháp nào hiện chơi bóng tại Premier League 2015/16.

1. Eric Cantona (M.U)
2. Thiery Henry (Arsenal)
3. Patrick Vieira (Arsenal, Man City)
4. Patrice (M.U)
5. David Ginola (Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Everton)
6. Robert Pires (Arsenal, Aston Villa)
7. William Gallas (Chelsea, Arsenal, Tottenham)
8. Marcel Desailly (Chelsea)
9. Claude Makelele (Chelsea)
10. Nicolas Anelka (Arsenal, Liverpool, Man City, Bolton, Chelsea, West Brom)

38 - Pháp hiện chiếm số lượng cầu thủ ngoại đông nhất tại Premier League mùa này với 38 người. Đáng chú ý trong số 38 cầu thủ có tới 22 gương mặt từng khoác áo ĐT Pháp. Xếp thứ hai sau Pháp là Tây Ban Nha với 33 người rồi đến CH Ireland (24 cầu thủ).


Cựu HLV Gerard Houllier:“Ngày xưa, cầu thủ Pháp khó hòa nhập với bóng đá Anh hơn”
Theo cựu HLV Gerard Houllier, cầu thủ Pháp trước kia thích nghi khó khăn hơn nhiều so với hiện tại. “Vào thời kỳ tôi làm việc ở Premier League, cầu thủ Pháp không dễ hòa nhập. Chẳng hạn như Emmanuel Petit hay Robert Pires, họ phải vất vả thích nghi với lối chơi giàu cơ bắp của người Anh. Sự khác biệt giữa hai nền bóng đá luôn rất rõ ràng. Còn hiện tại, khoảng cách đã được san lấp. Dường như bất kỳ cầu thủ Pháp nào cũng có thể chơi bóng tại Premier League”, cựu HLV Liverpool nói trên France Football.

Cầu thủ Pháp tầm cỡ không còn ở Premier League
Có một thực tế là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Pháp hiện tại lại không chơi bóng ở Anh. Đó là Karim Benzema, Raphael Varane (Real Madrid), Paul Pogba (Juventus ) và Matuidi (PSG). Ngoài ra, cầu thủ Pháp gần nhất cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng là Franck Ribery (Top 3 Quả bóng vàng 2013) hiện khoác áo Bayern. Đó là điều khác biệt lớn nhất so với hơn một thập kỷ trước, khi hầu hết các ngôi sao Pháp đều tề tựu ở Premier League (Vieira, Henry, Desailly, Petit, Pires, Anelka…)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Top 5 cầu thủ trẻ người Anh xuất sắc nhất Top 5 cầu thủ trẻ người Anh xuất sắc nhất

    Nước Anh có quyền tự hào vì họ đang sở hữu những cầu thủ trẻ người bản địa xuất sắc chơi ở giải Ngoại hạng.

  • Chelsea muốn trả Falcao cho Monaco trước thời hạn Chelsea muốn trả Falcao cho Monaco trước thời hạn

    Theo ESPN, Chelsea đang xem xét trả tiền đạo Radamel Falcao cho Monaco ngay khi TTCN mở cửa vào tháng 1/2016.

  • Với Mou, không có chỗ cho người trẻ Với Mou, không có chỗ cho người trẻ

    Kể từ khi tiếp quản Chelsea vào năm 2003, ông chủ Roman Abramovich đã đầu tư hơn 100 triệu bảng vào Học viện Chelsea. Nhưng rõ ràng, lò đào tạo này không tồn tại trong mắt Jose Mourinho. Nguồn tài nguyên đó trở nên thừa thãi và không có gì ngạc nhiên khi The Blues đang có tới 34 cầu thủ được đem cho mượn khắp châu Âu.

  • Chelsea tìm người thay Diego Costa Chelsea tìm người thay Diego Costa

    Hiện nay, làm mới hàng công là một yêu cầu cấp bách với HLV Jose Mourinho khi ông không thể trông cậy vào Diego Costa. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới là cơ hội tuyệt vời để Người đặc biệt sở hữu một tiền đạo đẳng cấp và dường như ông đang có khá nhiều lựa chọn.

  • Bão chấn thương bủa vây Man United Bão chấn thương bủa vây Man United

    Mùa trước, chấn thương trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với Man United, khiến họ phải hết sức nhọc nhằn mới về đích trong Top 4. Năm nay, vấn nạn đó tiếp tục đe dọa Quỷ đỏ, với thành viên mới nhất phải nhận sự trợ giúp y tế là Michael Carrick.

  • Wenger lên kế hoạch cho Sanchez nghỉ ngơi: Bảo dưỡng đại pháo Wenger lên kế hoạch cho Sanchez nghỉ ngơi: Bảo dưỡng đại pháo

    Lo ngại trước viễn cảnh Alexis Sanchez kiệt sức vì phải cày ải liên tục, HLV Arsene Wenger đã lên kế hoạch về một kỳ nghỉ vào giữa mùa giải cho ngôi sao người Chile. Sanchez cần được tái tạo để lấy lại trạng thái sung sức nhất, trước khi tiếp tục cuộc chinh phạt cùng Arsenal.

  • Top 50 cầu thủ M.U trong kỷ nguyên Alex Ferguson (Kỳ 2) Top 50 cầu thủ M.U trong kỷ nguyên Alex Ferguson (Kỳ 2)

    Trong 27 năm cống hiến cho M.U, số cầu thủ mà Sir Alex từng sử dụng lên tới cả nghìn người. Dưới đây là danh sách 50 cầu thủ xuất sắc nhất dựa trên tiêu chí mức độ cống hiến cũng như thành tích đạt được với Quỷ đỏ.

  • Muốn vô địch ngoại hạng Anh, phải có ngôi sao Muốn vô địch ngoại hạng Anh, phải có ngôi sao

    Quá khứ và hiện tại chứng minh, muốn vô địch Premier League cần có ít nhất một trong hai điều kiện và thường thì phải có cả hai: HLV ngôi sao và lực lượng cầu thủ ngôi sao.

  • Sky Sports công bố lịch phát sóng 2 trận cầu đinh Liverpool - M.U và Arsenal - Chelsea Sky Sports công bố lịch phát sóng 2 trận cầu đinh Liverpool - M.U và Arsenal - Chelsea

    Hãng truyền hình Sky Sports mới đây đã thông báo lịch phát sóng hai trận cầu đinh Liverpool - M.U và Arsenal - Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tháng 1/2016.

  • MP & Silva nắm quyền phát sóng Ngoại hạng Anh 3 năm tới tại Việt Nam MP & Silva nắm quyền phát sóng Ngoại hạng Anh 3 năm tới tại Việt Nam

    Công ty MP & Silva mới đây đã đạt được thỏa thuận cho phép họ nắm quyền phân phối phát sóng các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC) trong 3 mùa giải từ năm 2016 đến 2019.

  • Bí quyết thành công của Mesut Oezil Bí quyết thành công của Mesut Oezil

    Điều gì đã làm nên phong độ đỉnh cao của Mesut Oezil, người đã ghi 2 bàn và kiến tạo 10 bàn thắng khác sau 16 trận mùa này? Đó chắc chắn không được tạo ra bởi sự tình cờ. Tiền vệ người Đức đã dành rất nhiều thời gian tập luyện và nỗ lực không ngừng để cải thiện thể lực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x