M.U cứ thắng, lời khen sẽ đến

Kinh Thi Kinh Thi
14:33 ngày 25-11-2015
M.U vẫn đang có được thành tích thi đấu khá tốt ở mùa giải này cả tại ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Van Gaal vẫn bị chê bởi lối chơi có phần tẻ nhạt....
M.U cứ thắng, lời khen sẽ đến
1. Ưu thế sân nhà thường được giới quan sát quy ra thành nửa bàn thắng. Trên nguyên tắc, M.U là đội chủ nhà nên họ sẽ chọn lối chơi thiên về tấn công, hướng đến chiến thắng khi tiếp PSV Eindhoven trong loạt trận đêm nay tại Champions League? Đấy là nhận định sai lầm!

Dĩ nhiên, sức cổ vũ của khán giả nhà là một ưu thế rõ ràng. Ngoài ra, đội chủ nhà còn quen thuộc hơn đối thủ về đặc điểm sân bãi và luôn vào cuộc với mức độ tự tin nhất định. Nhưng những chi tiết đại loại như thế chẳng liên quan gì đến... lối chơi thiên về tấn công. Mặt khác, lối chơi thiên về tấn công và khả năng ghi bàn lại cũng là những khái niệm đôi khi... chẳng liên quan gì với nhau. Ở Bundesliga có đội Stuttgart luôn chơi thiên về tấn công, sút cầu môn nhiều nhất giải nếu không tính gã khổng lồ Bayern Munich vốn đã là “vô đối” trong làng bóng Đức. Nhưng Stuttgart đang đứng... trong nhóm rớt hạng. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận M.U - PSV và Juventus - Man City



Vậy, ưu thế sân nhà quyết định điều gì? Đây là một vấn đề hay trong lý thuyết bóng đá. Giới chuyên môn chỉ rõ: đội chủ nhà thường có khả năng áp đặt lối chơi cao hơn đội khách. Nếu chủ nhà thích phòng ngự, trận đấu sẽ nặng về thủ. Tất nhiên, khi đã áp đặt được lối chơi sở trường thì xác suất thành công luôn cao hơn.

2. Nhiều người - kể cả cựu danh thủ M.U, Paul Scholes - đã chê bai lối chơi mà HLV Louis van Gaal đang áp đặt ở M.U trong mùa này. Có lẽ phải nói “chê bai hình ảnh M.U” thì đúng hơn (bao nhiêu người trong số những nhà chỉ trích nói được cho rõ, rằng “lối chơi của M.U” là như thế nào?). Nhưng điều quan trọng là M.U chỉ đang đứng dưới Leicester City - đối thủ mà có cho vàng chắc bạn cũng không dám đặt cược rằng họ sẽ vô địch Premier League mùa này.


M.U ghi được bình quân 1,46 bàn/trận - ít hơn hẳn so với bất cứ đội nào trong “Top 7” Premier League. Và M.U cũng chính là đội thủng lưới ít nhất ở giải này. Tổng cộng, 13 trận đấu của M.U ở Premier League chỉ có 19 bàn thắng nhưng họ cũng chỉ phải nhận 9 bàn thua. Thế còn PSV? Họ ghi được 34 bàn nhưng thủng lưới đến 16 lần sau vòng 13 tại giải VĐQG Hà Lan - nghĩa là có đến 50 bàn trong 13 trận của PSV. Đấy là đặc điểm hoàn toàn tương phản với M.U. Trận đấu tại Old Trafford đêm nay sẽ bùng nổ bàn thắng vì có PSV, hay sẽ khan hiếm niềm vui ghi bàn vì có M.U? Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, nhưng hãy trở lại với lý thuyết nêu trên: đội chủ nhà nhiều khả năng là đội áp đặt cách chơi, áp đặt thế trận.

3. Cứ chơi theo cách của mình và hướng tới mục tiêu thiết thực do chính mình lựa chọn, lời khen sẽ đến, nếu thành công. Chỉ cần thắng tại Old Trafford đêm nay - bất kể là thắng nhẹ nhàng, cực nhọc hay nhờ vào may mắn, M.U cũng sẽ vượt qua vòng bảng Champions League trước loạt trận chót. Thế là nhân vật Van Gaal mà thiên hạ đang mải mê chỉ trích, cùng M.U nói chung, coi như đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong mùa bóng này. Và khi ấy, Van Gaal lại có quyền tự tin áp đặt lối chơi đang thành công hiện thời cho những mục tiêu tiếp theo.

M.U mà chiếm ngôi đầu bảng ở Premier League (một cách ổn định chứ không phải chỉ trong vài giờ như cuối tuần qua), gió sẽ đổi chiều: hãy phòng thủ như Van Gaal! Cứ hỏi Paul Scholes xem vào thời Alex Ferguson ngự trị, “lối chơi M.U” là như thế nào? Chẳng có gì đặc sắc, ngoài chuyện khi ấy M.U làm gì cũng thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Willian biến sút phạt thành đặc sản ở Chelsea Willian biến sút phạt thành đặc sản ở Chelsea

    Rạng sáng nay (25/11), Chelsea đã đè bẹp Maccabi Tel Aviv tới 4 bàn không gỡ ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League và một lần nữa Willian lại sút phạt thành bàn.

  • Terry khó tham dự trận derby London gặp Tottenham Terry khó tham dự trận derby London gặp Tottenham

    HLV Jose Mourinho của Chelsea thừa nhận, ông không chắc trung vệ John Terry kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này.

  • Hàng thủ Man City làm Pellegrini đau đầu Hàng thủ Man City làm Pellegrini đau đầu

    Cơn đau đầu lớn nhất của HLV Manuel Pellegrini nằm ở hàng thủ. Gặp Liverpool, 3 trong 4 bàn thua Man xanh phải nhận có lỗi nặng từ các hậu vệ. Trước Juventus, Man City phải sớm giải bài toán này, nhưng giải thế nào khi Vincent Kompany vẫn vắng mặt?

  • Nếu cầu thủ từ chối… bảo kê Nếu cầu thủ từ chối… bảo kê

    Nếu cầu thủ từ chối trả tiền bảo kê? Đám giang hồ có nhiều cách để xử lý họ. Rất nhiều cầu thủ bị đe dọa, tấn công và đột nhập nhưng không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù.

  • Arsenal: Và Oezil đã tìm thấy Giroud... Arsenal: Và Oezil đã tìm thấy Giroud...

    Khả năng dứt điểm của Olivier Giroud vẫn là một gánh nặng khiến sự nghiệp của anh không thể cất cánh. Nhưng Giroud là một người may mắn đặc biệt. Anh đang được đá cặp với chân chuyền mà mọi tiền đạo đều mơ ước được chơi cùng: Mesut Oezil.

  • Derby London Tottenham – Chelsea: Khi nhà vô địch thất thế Derby London Tottenham – Chelsea: Khi nhà vô địch thất thế

    Niềm vui tạm thoát khỏi chuỗi trận khủng hoảng của Chelsea có lẽ chỉ kéo dài được vài ngày khi thầy trò Jose Mourinho phải chạm trán đối thủ rất khó chịu là Tottenham trong trận “derby thành London” đáng xem nhất trên K+ chủ nhật này, 29-1.

  • M.U trước "bão chấn thương": Chờ các phát kiến của Van Gaal M.U trước "bão chấn thương": Chờ các phát kiến của Van Gaal

    Khó có thể diễn tả hết sự bực bội của HLV Louis van Gaal bởi M.U đang ở trong khoảng thời gian mà ông mô tả là “tệ hại”. Họ sẽ tiếp đón PSV với 10 cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng và nhà cầm quân người Hà Lan phải đối mặt bài toán không dễ tìm lời giải.

  • Ai sẽ thay thế Coquelin ở Arsenal? Ai sẽ thay thế Coquelin ở Arsenal?

    HLV Arsene Wenger bắt buộc phải có sự bổ sung ở vị trí tiền vệ trung tâm nếu muốn Arsenal tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải này.

  • Pique chia sẻ về những ngày gian khó tại M.U Pique chia sẻ về những ngày gian khó tại M.U

    Trung vệ Gerard Pique của Barca mới có buổi trả lời phỏng vấn với trang FourFourTwo. Ở đó, ngôi sao người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn tại M.U.

  • Mourinho bác bỏ cáo buộc "dìm hàng" cầu thủ trẻ Mourinho bác bỏ cáo buộc "dìm hàng" cầu thủ trẻ

    Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng Mourinho quá thiếu kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ, Người đặc biệt đã phản bác điều này.

  • M.U đón Martial và Rooney quay trở lại tập luyện M.U đón Martial và Rooney quay trở lại tập luyện

    Tin vui cho những CĐV M.U khi bộ đôi tiền đạo chủ lực Anthony Martial và Wayne Rooney đã có thể tập luyện trở lại sau khi vắng mặt cuối tuần qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x