Số tiền cho đại diện của nhóm Big Five Trung bình các đội trong nhóm Big Five chi ra 12,8 triệu bảng trong năm 2015, trong khi năm ngoái là 11,2 và năm trước đó chỉ là 8,8 triệu. Biến động lớn nhất là MU và Arsenal. |
130 triệu bảng đã được chi cho “cò” Ngoại hạng Anh
Một báo cáo đáng kinh ngạc mới đây cho biết, các đội bóng Premier League đã phải chi ra 130 triệu bảng cho những người đại diện từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015. Con số này đã tăng vọt theo từng năm, từ 96,7 triệu năm 2013 và 115,3 triệu năm 2014 lên tới con số kinh ngạc năm 2015.
Trong danh sách này, Liverpool dẫn đầu với 14,3 triệu bảng, sau đó là Man United với 13,8 triệu, Man City 12,4 và Chelsea là 11,9. Với Man United, chi phí cho hạng mục này tăng đột biến so với quá khứ. 2 năm trước chỉ lần lượt là 4,3 và 8 triệu bảng. Ngược lại, Chelsea giảm đáng kể bởi cùng kỳ năm ngoái họ mất tới 16,8 triệu. Liverpool và Man City gần như giữ nguyên. Arsenal tuy trải qua mùa Hè yên tĩnh vừa qua nhưng cũng phải mất 11,9 triệu cho những tay cò, tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn trước.
Khoản ngân sách dành cho môi giới cầu thủ đã trở thành xu thế tất yếu và theo thỏa thuận công bố vào tháng 6/2008, các đội bóng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền cho những người đại diện một lần vào cuối mỗi năm. Hai kỳ chuyển nhượng gần nhất tại Premier League đã có 172 bản hợp đồng mới, trong khi 573 người rời đi hoặc đem cho mượn. Ngoài ra, 542 vụ ký mới hoặc gia hạn khiến tổng số giao dịch lên tới gần 1.300, dẫn đến các khoản thanh toán cho đại diện cầu thủ tăng vọt. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, bởi gói bản quyền truyền hình béo bở mới ký thúc đẩy các đội bóng ném tiền vào chuyển nhượng, bắt đầu ngay vào tháng 1 tới.
Tuy nhiên, ở các giải đấu cấp thấp, các CLB không hào phóng như vậy. Tại Championship, mặc dù có 9 đội bóng chi nhiều hơn 1 triệu bảng cho các “tay cò”, nhưng tổng số của 24 CLB chỉ rơi vào khoảng 26 triệu, bằng 1/5 so với Premier League. Gây ngạc nhiên là trường hợp của Bury, đội bóng mới lên giải hạng Nhì đã không chi tiền cho đại diện cầu thủ. Họ cùng với Accrington Stanley tại giải hạng Ba là hai đội khiến các nhà môi giới không thể trục lợi dù chỉ một xu.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn