Có những việc mà bạn biết rõ hậu quả nhưng vẫn phải làm. Đơn giản vì ở thời điểm đưa ra quyết định, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là chuyện đang xảy ra với Man United. Nếu đội bóng này phải bổ nhiệm Jose Mourinho vào cương vị HLV trưởng, thì với họ, đó đúng là một thỏa ước với Quỷ.
Có hai yếu tố mang tính truyền thống tạo nên sự khác biệt của Man United so với các đội bóng khác. Thứ nhất là phong cách tấn công rực lửa. Nhiều HLV cũng như các cầu thủ Man United đều hiểu rằng chơi thứ bóng đá cống hiến để làm vui lòng các CĐV gần như là một nghĩa vụ của họ. Thứ hai là thái độ với các cầu thủ trẻ. Từ hàng chục năm nay, thành công của Quỷ đỏ luôn gắn liền với những cầu thủ đi lên từ hệ thống đào tạo của đội bóng. Nhờ yếu tố này, CĐV Man United mới có thể tự hào đặt họ ở một vị thế khác so với những kẻ “giàu xổi” như Chelsea hay Man City.
Nhưng nếu quyết định bổ nhiệm Jose Mourinho, Man United nên gạt hai yếu tố này sang một bên. Hoặc nói theo cách khác, họ cần phải gạt hai yếu tố ấy sang bên nếu định bổ nhiệm Mourinho. Bởi đơn giản, HLV người Bồ Đào Nha đại diện cho những giá trị hoàn toàn đối lập.
Ông chẳng theo đuổi một chủ nghĩa nào cả, trừ chủ nghĩa chiến thắng. Nghĩa là để chiến thắng, ông có thể làm mọi cách có thể, kể cả những cách ti tiện nhất. Và đương nhiên, khi một HLV đã xác định phải thắng bằng mọi giá, thì ông ta sẽ không tự thấy mình phải có nghĩa vụ đặt niềm tin, đúng hơn là đánh cược, với các cầu thủ trẻ.
Đó là chưa kể, việc Mourinho luôn tự đặt mình vào vị trí trung tâm, và cùng với đó là những trò lố lăng mà ông ta có thể làm để gây sự chú ý, có thể sẽ phá nát hình ảnh đẹp đẽ mà Man United đã cố gắng gây dựng suốt bao năm qua. Mong muốn của các sếp ở Old Trafford là Man United phải trở thành “người yêu” của mọi người. Họ không muốn đặt các CĐV vào thế phải yêu hoặc ghét Man United. Nhưng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu Mourinho được lựa chọn.
NỖ LỰC TUYỆT VỌNG
Đừng nghĩ rằng các ông chủ của Man United không ý thức được những hệ quả từ việc Mourinho trở thành HLV trưởng của đội bóng. Họ rất hiểu là đằng khác. Thậm chí, họ đã nỗ lực để cưỡng lại suy nghĩ mình cần phải chọn Mourinho. Nếu không phải như thế, thì Man United đã bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha ngay từ tháng 12 năm ngoái, khi đội bóng thi đấu bết bát còn Mourinho thì vừa bị Chelsea sa thải và bày tỏ mong muốn được trở lại làm việc ngay lập tức. Họ đã hi vọng, một cách... tuyệt vọng, rằng Van Gaal có thể xoay chuyển được tình thế.
Nhưng việc Man City bổ nhiệm Pep Guardiola dường như đã giáng một đòn mạnh vào sự kiên định của giới chóp bu ở Old Trafford. Nguy cơ bị đội bóng láng giềng bỏ xa là điều có thể thấy rõ, và việc kiên nhẫn với “kế hoạch” của Van Gaal chỉ càng khiến cho quá trình tụt hậu ấy trở nên nhanh hơn. Trong bối cảnh ấy, bổ nhiệm Mourinho là một động thái vẫy vùng trong tuyệt vọng, có thể để lại những hậu quả khôn lường, nhưng là điều Man United không thể không làm. Họ buộc phải có một thỏa ước với Quỷ...
Guardiola và Mourinho có thể sớm gặp nhau ở... Trung Quốc
Nếu về Man United, Jose Mourinho có thể sẽ không phải chờ tới sau khi mùa giải mới khởi tranh để được đối đầu Pep Guardiola. Vì Man United có thể sẽ sớm đối đầu với Man City ngay trong tháng 7 (ngày 29 hoặc 30). Trận đấu này là một phần trong hệ thống giao hữu quốc tế International Champions Cup mà Trung Quốc đã trả rất nhiều tiền để được tham gia. Quá trình thương thảo để mời Man United tham gia đang diễn ra thuận lợi.
Báo chí Anh đưa tin, 3 ngôi sao thuộc biên chế M.U gồm Juan Mata, Wayne Rooney và Marouane Fellaini đang nhận được lời mời hấp dẫn từ những đại gia Trung Quốc.
Hình ảnh tiền đạo Diego Costa của Chelsea xuất hiện với chiếc mặt nạ trong cuộc đối đầu với Newcastle đã trở nên quá quen thuộc. Ở Stamford Bridge, người ta có thể lập ra hẳn một "đội quân Zorro".
Toàn bộ đội hình của Leicester sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn tại trung tâm vui chơi giải trí Las Vegas (Mỹ) nếu như thầy trò HLV Claudio Ranieri lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
Nếu M.U cần một tấm gương về chuyển nhượng khôn ngoan, họ hãy nhìn vào Sunderland. Hai bàn thắng vào lưới David de Gea tối qua đều đến từ những bản hợp đồng trong mùa Đông của Mèo đen. Wahbi Khazri mở tỷ số từ một pha đá phạt khó lường, còn Lamine Kone ấn định tỷ số 2-1 bằng một cú đánh đầu dũng mãnh.
Man City đang bị ru ngủ với viễn cảnh tươi sáng cùng HLV Guardiola vào mùa sau, mà quên mất rằng họ cần phải chăm chút nhiều hơn cho hiện tại. Đội bóng áo xanh thành Manchester giờ đây chiến đấu dựa trên bộ óc nặng trĩu ưu tư của HLV Pellegrini. Đây rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để Man City đương đầu với một Tottenham tràn đầy nhuệ khí.
Được chơi tại Stamford Bridge trước Newcastle chơi phòng ngự cực kỳ hớ hênh, Chelsea đã đè bẹp các vị khách với tỷ số 5-1, trong đó có cú đúp bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Pedro.
Bên cạnh việc nhận thất bại 1-2 trước Sunderland, M.U còn đón nhận thông tin đáng buồn khi hậu vệ phải Matteo Darmian dính chấn thương và phải ngồi ngoài khoảng vài tuần.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn