Bỏ qua giai đoạn giao hữu đầu mùa, David Moyes cũng đã có 4 trận đấu chính thức cùng M.U. Tuy nhiên, dấu ấn chiến thuật của cựu HLV Everton là không thực sự rõ nét.
Chiếc áo Sir Alex để lại...
Mùa giải trước khi còn tại vị, chiến thuật ưa thích của Sir Alex là 4-3-2-1 với hai cánh được hoạt động rộng, thoải mái tham gia tấn công. Trong khi đó, tiền đạo thứ hai ngoài việc dâng cao tấn công còn kiêm thêm nhiệm vụ hỗ trợ hàng tiền vệ.
Theo chỉ đạo của Sir Alex, Rafael và Valencia vừa là hậu vệ phải, vừa là tiền vệ phải, sẵn sàng dâng cao bên hành lang cánh hoặc bất ngờ đâm thẳng vào trung lộ giữa khoảng trống của trung vệ và hậu vệ đối phương. Tương tự với Evra ở bên hành lang cánh trái. Chính việc không quá ép buộc phòng ngự, tuyển thủ Pháp đã có mùa giải thăng hoa khi ghi tới 4 bàn thắng (gấp đôi quãng thời gian 6 mùa giải trước đó).
Chiến thuật ưa thích của Sir Alex
Trên hàng tiền vệ, Cleverley và Carrick hợp cùng tiền đạo thứ 2 là Rooney tạo thành bộ khung chất lượng ở khu trung tuyến. Carrick có một mùa giải thành công ngoài mong đợi khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn cũng như điều tiết khu vực giữa sân. Trong khi đó, chân sút chủ lực Van Perise ngoài nhiệm vụ ghi bàn cũng rất tích cực di chuyển để tạo khoảng trống cho các đồng đội tuyến sau băng lên.
Ngoài ra, yếu tố then chốt thời Sir Alex chính là độ chính xác trong những đường đan bóng nhỏ trong khu vực hẹp. Bên cạnh đó, những đợt phản công nhanh bằng đường xẻ bóng dài chính xác của Carrick hay Rooney cũng là điểm mạnh của M.U dưới thời Sir Alex.
... liệu có quá rộng với David Moyes?
Tại Everton, David Moyes sử dụng sơ đồ 4-1-4-1, một biến thể của 4-2-3-1. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển tới Old Trafford, chiến lược gia người Scotland vẫn chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn của mình lên lối chơi của M.U, dù vẫn sử dụng sơ đồ ấy, vẫn những con người ấy.
David Moyes cũng tin dùng sơ đồ 4-2-3-1
Trong trận khai mạc mùa giải với Swansea, Moyes bố trí đội hình 4-2-3-1 quen thuộc nhưng nhanh chóng phải thay đổi khi lão tướng Giggs thi đấu kém hiệu quả. Chính vì thế, chiến lược gia người Scotland đổi sang 4-1-4-1 khi đưa Giggs vào trung lộ làm nhiệm vụ điều tiết trận đấu. Sự thay đổi này đã giúp lối chơi của M.U trở nên chắc chắn và thanh thoát hơn.
Tuy vậy, dấu ấn của Moyes không chỉ nằm ở vấn đề bố trí đội hình. Chính cách điều chỉnh nhịp độ trận đấu mới là điểm khác biệt giữa Moyes và người tiền nhiệm. Thay vì đá pressing như Sir Alex, Moyes chọn cho mình cách "ru ngủ" đối phương bằng lối chơi chậm chắc rồi tổ chức phản công nhanh bằng những đường lên bóng tốc độ cao. 4 bàn thắng trong trận đấu đều đến từ miếng đánh đó.
Ở trận gặp Chelsea, Moyes vẫn sử dụng đội hình 4-2-3-1 và chủ động để Rooney đá đúng vị trí mà mùa giải trước anh thường đảm nhiệm. Bộ ba Rooney-Cleverley-Carrick đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến. Bên hàng lang hai cánh, Jones dù không xuất sắc bằng Rafael song cũng phối hợp rất tốt cùng người đá cặp Valencia, Evra vẫn như con thoi lên xuống trong cả trận đấu.
Trong trận đấu mới đây nhất với Liverpool, chiến lược gia người Scotland tiếp tục đi vào vết xe đổ như trận khai mạc mùa giải gặp Swansea với việc bố trí lão tướng Giggs ra sân ngay từ đầu. Dù đá ở vị trí trung lộ song ở một trận đấu đòi hỏi thể lực, sức rướn thì sự có mặt của "ông lão" xứ Wales đã khiến hàng tiền vệ M.U mất hẳn sức chiến đấu so với dàn măng non Liverpool dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Gerrard.
Điểm mạnh của Moyes là lối chơi ru ngủ chờ cơ hội. Song, những lúc buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng thì cựu HLV của Everton đã hoặc chưa làm được. Khi Liverpool áp dụng lối chơi tương tự như mình, M.U trở nên bế tắc do không có một tiền vệ đẳng cấp, một ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu.
Moyes cần phải phá cách nếu muốn thoát khỏi cái bóng của Sir Alex
M.U của Moyes hiện đang thiếu một tiền vệ đẳng cấp ở khu vực giữa sân? Chẳng phải đợi tới khi nhà ĐKVĐ gục ngã ở Anfield người ta mới đem vấn đề này ra mổ sẻ. Chính vì thế, sự tăng cường Marouane Fellaini trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng được xem là phao cứu sinh cho chiến lược gia người Scotland trong giai đoạn tới.
Chưa thể đánh giá được mức độ thành công của David Moyes chỉ sau vài ba trận đấu, song nếu nhìn nhận một cách khách quan, dường như chiến lược gia 50 tuổi đang sợ một sự thay đổi. Có lẽ, ông cần thêm nhiều thời gian hơn trước khi có những tác động sâu vào cỗ máy M.U – vốn đã và đang hoạt động rất trơn tru. Mọi thay đổi bất hợp lý có thể gây nên sự phá hoại to lớn đối với cả một tập thể.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tân binh Willian của Chelsea cho biết anh nhận được sự quan tâm của rất nhiều CLB ở kỳ chuyển nhượng hè 2013, nhưng anh chỉ có mong muốn duy nhất là được chuyển tới Stamford Bridge.
Bình luận viên nổi tiếng của BBC là Alan Hansen chắc chắn sẽ không theo nghiệp cầm quân sau khi giải nghệ vào mùa Hè năm tới. Nếu muốn trở thành một HLV, có lẽ cựu hậu vệ CLB Liverpool đã nhận lời làm việc cho Man City từ gần 20 năm về trước.
Trung vệ Per Mertesacker của Arsenal không giấu được sự phấn khích của mình khi sắp chung vai sát cánh với người đồng đội cũ ở Werder Bremen và tại ĐT Đức bây giờ, Mesut Oezil.
Bản hợp đồng mới của Arsenal trong mùa giải năm nay, Mesut Oezil cho rằng Premier League mới là giải đấu hàng đầu thế giới và anh đang rất hi vọng sẽ chứng tỏ được khả năng của mình tại đây.
Adnan Januzaj - cầu thủ từng gây được ấn tượng trong mắt HLV David Moyes hồi mùa hè vừa qua nhiều khả năng sẽ chuyển sang khoác áo Blackburn thông qua bản hợp đồng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Tre già, măng mọc, đó là quy luật ngàn đời. Song với ĐT Anh hiện tại, những ngọn tre đã chinh chiến suốt cả thập kỷ đã ở rất xa bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng măng non thì chỉ mới lú nhú, yếu ớt. Đó là hệ quả của những cuộc chuyển giao dang dở, để đến hôm nay, Tam sư mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai, giữa già và trẻ.
Moldova, đội tuyển chỉ đang xếp thứ 123 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng chưa bao giờ giành quyền góp mặt ở VCK một kỳ EURO hay World Cup nào trong lịch sử. Trước đối thủ tý hon như thế, đây là cơ hội cho Tam sư mài sắc móng vuốt trước khi bước vào trận đại chiến gặp Ukraine tuần sau.
Trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand tự tin tuyên bố Man United có khả năng chiến thắng mọi giải đấu đội bóng tham dự mùa này, bất chấp Sir Alex Fergsuon đã nghỉ hưu và một kỳ chuyển nhượng mùa Hè đầy lo lắng.
HLV Arsene Wenger đã được BLĐ Arsenal "bật đèn xanh" chiêu mộ một bản hợp đồng bom tấn khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và mục tiêu của ông bầu người Pháp vẫn là tiền đạo Luis Suarez của Liverpool.
Leverkusen xứng đáng được gọi là kỳ quan của châu Âu mùa này. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thiết lập kỷ lục bất bại 51 trận sau khi đánh bại Augsburg với tỷ số 2-1 ở vòng cuối Bundesliga 2023/24, đồng thời cách cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử đúng 2 trận
Đánh bại U17 nữ Trung Quốc trong trận tranh hạng ba, U17 nữ Hàn Quốc đã giành huy chương đồng VCK U17 nữ châu Á 2024, đồng thời, giành vé cuối cùng của châu Á dự U17 nữ World Cup 2024.
Barca có khả năng “quay xe” và sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Xavi ở mùa tới. Dù muốn sa thải chiến lược gia 44 tuổi này sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc, nhưng chủ tịch Joan Laporta gần như không thể đưa ra quyết định.
Phút 35 trong trận thắng 1-0 của Inter Miami trước DC United, Messi đã bị 7 cầu thủ đối phương vây kín. Phải rất vất vả các cầu thủ này mới lấy bóng được từ chân của siêu sao Argentina.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn