Nếu M.U không có Rooney...
Anh không ghi bàn, nhưng lại góp mặt trong 4/5 pha ghi bàn của đội nhà. Khi Robin van Persie không thể góp mặt, Rooney càng thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt vời lên lối chơi của M.U. Nó đặt ra một câu hỏi lớn mà David Moyes không bao giờ có được câu trả lời: nếu đầu mùa M.U “trót” bán Rooney thì sao?
Hai quả tạt đầu tiên của Rooney trong trận là 2 pha kiến tạo thành bàn. Trong đó quả tạt đầu tiên phải xứng đáng với 2 từ “tuyệt đỉnh”. Quả bóng vồng lên rồi rớt xuống ngay vị trí mà Antonio Valencia đang lao đến. Nó loại toàn bộ các hậu vệ đang đứng trong vòng cấm và đủ hiểm để không cho Bernd Leno băng ra đấm bóng.
Việc Rooney tham gia vào 4/5 pha ghi bàn của M.U trong trận đấu đẹp nhất dưới thời David Moyes chính là một sự tóm lượt hoàn hảo cho tầm quan trọng của tiền đạo người Anh mùa này. Mới trận trước với Cardiff, Rooney còn ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận hòa 2-2 tại Xứ Wales. Nghĩa là chỉ sau 2 trận, Rooney đã góp mặt trong 6 pha ghi bàn của đội nhà. Đừng nói là do chấn thương, cả Messi, Ronaldo, hay Ribery nếu đang khỏe mạnh cũng chỉ đóng góp nhiều đến thế là cùng.
Khi M.U bị dồn dưới sức ép kinh hoàng hồi đầu mùa, một cú đúp và 1 đường kiền tạo của Rooney đã giúp M.U đánh bại Leverkusen 4-2. Bây giờ, M.U vươn đến trận đấu hay nhất dưới thời Moyes cũng nhờ Rooney , cũng sau khi đã gây thêm bao thất vọng từ trận hòa Cardiff.
Đã bao giờ Moyes tự đặt câu hỏi: “Không có Rooney, M.U sẽ ra sao nhỉ?”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
- 08:00 Arsenal nâng cấp tuyến giữa ở Hè 2024: Siêu tiền vệ nào cập bến Emirates?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn