M.U: Moyes đã quá thiếu may mắn!

Dũng Lê
14:42 ngày 19-12-2013
Không phủ nhận những vấn đề to lớn về quản lý nhân sự, kỹ chiến thuật, chuyển nhượng, tâm lý thi đấu... thì rõ ràng cựu HLV của Everton đã liên tiếp rơi vào cảnh cắt ghép chiến thuật khi các cầu thủ trụ cột liên tiếp gặp chấn thương.
M.U: Moyes đã quá thiếu may mắn!
Đã có quá nhiều sự chỉ trích được nhắm vào David Moyes kể từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu và cho tới nay, chuỗi thành tích tệ hại của Manchester United cũng khiến cho ông bị áp lực đè nặng.

Người ta chỉ trích vì tất cả mọi thứ. Ông thất bại về định hướng chuyển nhượng mùa hè, về việc tiếp nối sự ổn định về thành tích thi đấu của Sir Alex Ferguson, về việc sử dụng các cầu thủ trong tập thể có sẵn. 

Trận thắng Aston Villa vào Chủ Nhật chứng kiến Wayne Rooney lùi sâu ngang hàng một tiền vệ trung tâm để triển khai bóng. Đã có lần thứ nhất và không có gì đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai. Liệu Moyes có đẩy Gã Shrek vào cảnh ngán ngẩm cực độ và đòi ra đi như cuối mùa giải trước, khi Sir Alex còn đang nắm quyền? Vấn đề ở chỗ, Rooney phải lùi xuống là vì một lý do đơn giản và duy nhất: Michael Carrick gặp chấn thương.

Chấn thương là một sự xui xẻo đã bám theo Moyes từ đầu mùa giải tới nay. Phải chăng ông đang gặp một điều “ám quẻ” gì kể từ khi phát biểu rằng “Wayne Rooney sẽ rất quan trọng trong trường hợp Robin Van Persie gặp chấn thương”?

Hàng công M.U sẽ thi đấu ra sao khi vắng cả van Persie lẫn Rooney vì dính chấn thương

Giai đoạn bất bại của United từ 03/10 đến 01/12 vô tình lại trùng với giai đoạn họ ổn định nhất về lực lượng. Bỏ qua giai đoạn đầu có thể coi là “thời gian hòa nhập của một HLV mới” thì kể từ sau phát súng hiệu đầu tiên - chấn thương của Carrick, United lại trở lại với phong độ thảm tệ, nhất là từ 24/11 đến 07/12 khi không thắng nổi một trận nào và rơi xuống vị trí thứ 9.

Kể từ đầu mùa giải, trừ David De Gea và Patrice Evra, các trụ cột quan trọng nhất của họ như Rooney, Van Persie, Phil Jones, Rafael, Nemanja Vidic, Shinji Kagawa cứ lần lượt gặp đủ mọi chấn thương. Từ nặng nhất là dây chằng cho tới ngờ nghệch như... ăn nhiều và đau bụng, dường như có một điều gì đang ám lên sân Old Trafford. Trong khi đó, nhưng cầu thủ lành lặn như Antonio Valencia, Danny Welbeck, Ashley Young hay Anderson thì gây đủ mọi loại thất vọng.

Chưa kể tới những điều tiềm ẩn hơn, như việc Marouane Fellaini đang vẫn phải tiếp tục băng bó cổ tay cho mỗi lần ra sân bất chấp việc Liên đoàn Bóng đá Bỉ liên tục gửi những yêu cầu để anh được phẫu thuật. Điều này đương nhiên sẽ giúp cho Bỉ có lợi thế trước World Cup 2014, bởi đơn giản là Fellaini sẽ cần không dưới 6 tuần nghỉ ngơi và Moyes hẳn sẽ không chấp nhận điều này.


Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là nếu ông không muốn mất anh thì tại sao không sử dụng anh? Fellaini ra sân trong vị trí tiền vệ trung tâm và thi đấu thất vọng, nhưng một khả năng đã được đưa ra bàn luận là đẩy anh lên vai trò tiền vệ tấn công dường như vẫn chưa được ban huấn luyện của United xem xét. Trong thời gian Van Persie gặp chấn thương thời gian qua, Welbeck và Kagawa thường được sử dụng còn Fellaini... ngồi dự bị. Quá khó hiểu cho Moyes khi chính ông là người đã sử dụng cầu thủ tóc xù vô cùng thành công ở vai trò thi đấu sau lưng tiền đạo tại Everton, đỉnh cao là mùa giải 2012/13 khi anh ghi tới 12 bàn.

Tóm lại, những chấn thương vẫn đang là một vấn đề gây đau đầu cho Moyes và người hâm mộ, nhưng vị HLV người Scotland cũng cần tận dụng nguồn nhân lực còn lại một cách hiệu quả hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x