Man City tự tin hướng đến năm 2014

Minh Tâm
14:00 ngày 30-12-2013
Man City đã kết thúc trận đấu cuối của năm 2013 bằng chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace, cùng một loạt kỷ lục. Đấy là cơ sở để họ hướng đến những danh hiệu lớn ngay trong năm đầu tiên HLV Manuel Pellegrini làm việc tại sân Etihad.
Man City tự tin hướng đến năm 2014
CUỘC CHUYỂN GIAO MỸ MÃN
Man City khởi đầu 2013 bằng chiến thắng 3-0 trước Stoke và kết thúc năm với thắng lợi 1-0 trước Crystal Palace. Cả hai chiến thắng này đều diễn ra tại “thánh địa” Etihad song ý nghĩa của nó lại khác xa nhau. 3 điểm giành được trong ngày đầu của năm 2013 chỉ giúp Man City không bị đại kình địch Man United bỏ quá xa trên đường đua tới ngai vàng Premier League (khoảng cách lúc đó là 7 điểm). Còn chiến thắng tối thiểu trước Crystal Palace đã đưa Man xanh vươn lên dẫn đầu BXH Premier League 2013/14 đêm thứ Bảy vừa qua, đồng thời xác lập kỷ lục về số bàn thắng mà một CLB ghi được trong giai đoạn lượt đi (54 bàn).

Man City khởi đầu năm 2013 bằng âu lo và kết thúc với sự tự tin tràn ngập Etihad. Trong 6 tháng đầu năm, Man xanh chìm trong bất ổn từ phong độ, niềm tin, cho tới mối quan hệ giữa các cá nhân ở hậu trường. Dưới tư duy cứng nhắc và cách quản lý đội bóng theo mệnh lệnh của Mancini, Man xanh trở thành đội bóng vô hồn, hoạt động như một cỗ máy ì ạch, thiếu dầu mỡ. Điều đó đã dẫn tới kết thúc thảm họa ở mùa giải 2012/13. Trên mặt trận chính Premier League, Man City về đích kém đại kình địch Man United tới 11 điểm. Còn tại FA Cup là nỗi tủi hổ khi thầy trò HLV Mancini gục ngã trước một Wigan sắp xuống hạng ở trận chung kết.

Trong bối cảnh đó, những ông chủ từ Abu Dhabi đã quyết định tiến hành một cuộc cách mạng tại Etihad. Đến thời điểm này, có thể xem quá trình chuyển giao đã thành công mỹ mãn. Bằng chứng xác thực nhất là ngôi đầu Premier League trong thứ Bảy vừa qua.

Ngoài ra, Man City hiện đã vượt qua vòng bảng Champions League, điều mà đội bóng không thể thực hiện nổi trong những năm dưới triều đại Roberto Mancini.


HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG
Những thành công của Man City trong nửa cuối năm 2013 mang đậm dấu ấn tân HLV Manuel Pellegrini. Chiến lược gia người Chile này đã thích nghi rất nhanh với môi trường bóng đá Premier League, dù đây mới là lần đầu tiên ông làm việc trên xứ sương mù. Pellegrini không chỉ thể hiện sự sắc sảo trong xây dựng chiến thuật, sử dụng nhân sự, mà còn cho thấy khả năng phân phối sức hợp lý cho giai đoạn thi đấu dồn dập dịp Giáng sinh. Kết quả là Man City giành tới 22 điểm trong tổng số 24 điểm tối đa qua 8 vòng đấu gần đây.

Bên cạnh việc tiếp tục phát huy sức mạnh trên sân nhà, HLV Pellegrini còn từng bước cải thiện phong độ cho Man City ở những chuyến làm khách. Tính đến thời điểm này, họ đã có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp khi xa nhà. Đấy là thành quả đáng ghi nhận với một chiến lược gia mới có nửa mùa bóng dẫn dắt Man City.

Man City đang tiến lên với những bước chân chắc chắn. Giờ đây, họ là một đội bóng mạnh với nhiều phương án dự phòng. Ở trận gặp Crystal Palace vừa qua, Man xanh từng gặp khó khăn khi quay vòng lực lượng quá đà ở hiệp 1, nhưng những điều chỉnh hợp lý của HLV Pellegrini sau giờ nghỉ đã đem đến cho họ chiến thắng. Đấy cũng là hình ảnh chung của Man City trong năm qua. Họ bước vào nửa đầu 2013 với nhiều biến động, nhưng đã kết thúc bằng một vị thế mới, để hướng đến năm 2014 với niềm tin và hy vọng.

Pellegrini khởi đầu hơn hẳn Mancini

HLV Pellegrini đã có khởi đầu xuất sắc hơn hẳn so với người tiền nhiệm Roberto Mancini. Kết thúc lượt đi Premier League 2013/14, Man City có 41 điểm. Trong khi, Mancini sau khi lên thay Mark Hughes vào tháng 12/2009, chỉ giúp Man xanh giành được 37 điểm sau 19 trận đầu.



Pellegrini & Mancini sau 19 trận đầu tại Premier League 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bình luận: Dùng người phải như Mourinho Bình luận: Dùng người phải như Mourinho

    HLV Brendan Rodgers có thể rất tham vọng, rất tận tâm với đội bóng của ông. Tuy nhiên, ở những trận đấu đòi hỏi những màn đấu trí về chiến thuật, HLV của Liverpool lại tỏ ra “thui chột”. Bài học về cách dùng người của Mourinho ở trận đấu với Chelsea đêm qua là điều mà chiến lược gia này cần phải học hỏi.

  • Van Gaal tiến gần đến Tottenham Van Gaal tiến gần đến Tottenham

    Tờ Daily Mail cho biết Tottenham và Louis van Gaal đã có những cuộc nói chuyện đầu tiên về khả năng HLV người Hà Lan sẽ đến làm việc tại White Hart Lane vào cuối mùa bóng này.

  • Góc nhìn: Arsenal chiến thắng bằng sở đoản Góc nhìn: Arsenal chiến thắng bằng sở đoản

    Trận thắng căng như dây đàn trước Newcastle có thể khiến người hâm mộ đội bóng Bắc London lo lắng, nhưng thực chất đó lại chính là thứ nguyên liệu cần thiết làm nên một nhà vô địch hoàn thiện.

  • Samuel Eto’o: Thiện - ác - tà Samuel Eto’o: Thiện - ác - tà

    Rất khó làm lu mờ màn trình diễn xuất sắc của Eden Hazard trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Liverpool hôm Chủ nhật, nhưng Samuel Eto’o đã làm được.

  • Lăng Kính: Cần những cuộc chơi “sốc” Lăng Kính: Cần những cuộc chơi “sốc”

    Cuộc sống của con người thường xuyên là một chuỗi những chữ “nếu” hay “giá như”, nhưng có những người phải nói điều đó nhiều hơn những người khác.

  • Chấn thương vai, Oezil nghỉ 3 trận Chấn thương vai, Oezil nghỉ 3 trận

    Theo HLV Arsene Wenger, tiền vệ Mesut Oezil sẽ phải ngồi ngoài 3 trận vì chấn thương vai dính phải trong trận Arsenal thắng West Ham 3-1 vào ngày Boxing Day (26/12).

  • Phân tích chiến thuật trận Chelsea 2-1 Liverpool Phân tích chiến thuật trận Chelsea 2-1 Liverpool

    Chelsea đã rất vất vả mới lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Liverpool đêm qua. Dưới đây là một vài phân tích chiến thuật đáng chú ý trong trận cầu tâm điểm vòng 18 Premier League.

  • Mourinho công kích hành động ăn vạ của Suarez Mourinho công kích hành động ăn vạ của Suarez

    Tiền đạo Luis Suarez tiếp tục là tâm điểm của những tranh cãi, khi HLV Jose Mourinho đã lên tiếng công kích tuyển thủ Uruguay vì hành vi ăn vạ trong trận Super Sunday.

  • HLV Mourinho: "David Luiz đã cố tình nhận thẻ vàng" HLV Mourinho: "David Luiz đã cố tình nhận thẻ vàng"

    Chen ngang cuộc phỏng vấn sau trận của 2 học trò David Luiz và Eden Hazard, HLV Jose Mourinho với sự hài hước quen thuộc, cho rằng hậu vệ người Brazil đã cố tình nhận thẻ để... không phải thi đấu trong ngày đầu năm mới.

  • Liverpool bị từ chối một quả phạt đền? Liverpool bị từ chối một quả phạt đền?

    Liverpool đã có thể rời sân Stamford Bridge của Chelsea với 1 kết quả hòa nếu như trọng tài Howard Webb cho họ được hưởng quả 11m ở thời gian cuối trận.

  • "Sao" Brazil của Chelsea và Liverpool suýt tẩn nhau trên sân "Sao" Brazil của Chelsea và Liverpool suýt tẩn nhau trên sân

    Trong trận Super Sunday giữa Chelsea và Liverpool đêm qua, hai ngôi sao người Brazil là Oscar và Lucas Leiva sau pha va chạm đã suýt chút nữa lao vào tẩn nhau trên sân.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x