Chelsea, con cáo già trong chuyển nhượng

Tâm Lê
07:40 ngày 13-08-2014
Chelsea từ đội bóng nhập siêu trở thành chuyên gia xuất khẩu cầu thủ. Mùa Hè này, The Blues là CLB duy nhất trong Big Five thu lãi ở chuyển nhượng, đồng thời HLV Jose Mourinho lại có đội hình hơn hẳn mùa trước.
Chelsea, con cáo già trong chuyển nhượng

MUA HIỆU QUẢ 
HLV Jose Mourinho đưa về sân Stamford Bridge 3 cái tên sáng giá trong mùa Hè 2014, đó là Luis Filipe (16 triệu bảng), Cesc Fabregas (27), Diego Costa (32). Đó đều là những cầu thủ đã khẳng định được thương hiệu. Luis Filipe và Diego Costa là những trụ cột giúp Atletico trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu mùa trước với chức vô địch La Liga và á quân Champions League. 

Trong khi đó, Fabregas từng chứng tỏ anh là một trong những ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ Anh khi còn chơi cho Arsenal. Bây giờ, sau những năm tháng chinh chiến ở Barcelona cũng như thành công ở tuyển TBN, Fabregas đủ tự tin rằng mình hay hơn và giàu kinh nghiệm hơn cả trước đây. 

Nếu xét mặt bằng giá cả dựa theo thị trường chuyển nhượng Hè 2014, có thể nói Chelsea đã mua rẻ 3 ngôi sao kể trên. So sánh với những người chơi cùng vị trí, Fabregas rẻ hơn Ander Herrera (từ Bilbao đến M.U) 2 triệu bảng, Luis rẻ hơn Luke Shaw (từ Southampton đến M.U) tới 11 triệu bảng. Trong khi đó, Costa chỉ có giá ngang với hậu vê Eliaquim Mangala của Man City. 

Xét đẳng cấp, kinh nghiệm và những gì thể hiện trong quá khứ, rõ ràng Fabregas, Costa và Luis là những vụ đầu tư ít rủi ro hơn hẳn Herrera, Mangala và Shaw. 


BÁN CÀNG HIỆU QUẢ
Jose Mourinho có lý khi nói ông không nghĩ có đội nào mua David Luiz với cái giá khủng như cách PSG đã làm. Bán một cầu thủ dự bị với giá 50 triệu bảng (lập kỷ lục thế giới về chuyển nhượng với một hậu vệ), tất nhiên mọi đội bóng đều mơ ước nhưng chỉ Chelsea làm được. Tương tự, ít người nghĩ Everton chi 28 triệu bảng cho tiền đạo không có chỗ trong đội dự bị của Chelsea là Romelu Lukaku. 

Năng lực đàm phán hợp đồng của Chelsea đã được thể hiện cực kỳ tốt, khi bán còn xuất sắc hơn cả mua.

THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN 
Khi Roman Abramovich đến Chelsea vào mùa Hè 2003, đội bóng này hiểu rằng họ sẽ bị ép giá trong chuyển nhượng vì tỷ phú người Nga cần nhiều cầu thủ giỏi. Chelsea đã mua đắt không ít cầu thủ, kết quả lỗ 150 triệu bảng trong mùa đầu tiên có ông chủ mới. Một năm sau, đội lại lỗ 139 triệu bảng. Tuy nhiên, GĐĐH của Chelsea khi đó là Peter Kenyon đã dự đoán sẽ có một ngày không xa, The Blues có lãi trong chuyển nhượng mà vẫn tăng cường được sức mạnh. 

Mùa giải 2008/09, Chelsea thu lời nhờ bán Wayne Bridge, Wright-Phillips, Ben Haim cho Man City. Tuy nhiên, sau đó đội lại lỗ vì chi tiền khủng mua Fernando Torres (50 triệu bảng). Kế hoạch đào tạo cầu thủ trẻ tại chính trung tâm của mình do GĐTT Frank Anersen khởi xướng không thành công, nên Chelsea chuyển hướng... nhờ đội khác đào tạo!

CHÍNH SÁCH CHO MƯỢN 
Mùa vừa qua, Chelsea cho các đội khác mượn 18 cầu thủ. Mùa trước đó, còn nhiều hơn! Những cầu thủ được cho mượn như Lukaku đã tỏa sáng ở CLB mới, qua đó Chelsea thu lãi to khi bán đứt anh cho Everton. Lukaku và Kevin de Bruyne (hai ngôi sao Bỉ của Chelsea) đã đem về cho The Blues số tiền lời 21 triệu bảng trong chuyển nhượng. Cả hai chỉ đá chính 3 trận cho Chelsea ở Premier League. The Blues bán họ vì tin họ không đủ năng lực đứng trong hàng ngũ của mình, chứ mục tiêu đầu tiên không phải là đào tạo bán kiếm lời. 

Một số cầu thủ sau thời gian cho mượn đã trở thành sao sáng, được triệu tập về Chelsea và trở thành niềm hy vọng không nhỏ, như Thibaut Courtois đang được xem là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Coi như Chelsea vừa có người kế thừa xứng đáng cho Petr Cech, vừa có hẳn một sản phẩm hoàn chỉnh từ phần nguyên liệu thô ban đầu mang về sân Stamford Bridge.  

Costa muốn đá cặp với Drogba 


Costa và Drogba là hai tân binh của Chelsea, trong đó Drogba từng là siêu sao của The Blues giai đoạn 2004-2012. Hiện tại Costa là lựa chọn số một trên hàng tiền đạo Chelsea nhưng anh khẳng định sẵn sàng dạt cánh nhường vai trò đá cắm cho Drogba: “Tôi và Drogba có những phẩm chất khá giống nhau nhưng chúng tôi biết cách kết hợp với nhau khi cần thiết trong sơ đồ 4-3-3”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x