FA Cup 2014/15 - vòng 4

Man United: Hòa mà đau hơn thua

Minh Tâm
09:44 ngày 25-01-2015
Đầu năm 2015, Louis van Gaal từng tuyên bố, Man United có thể thắng toàn bộ các trận còn lại của mùa giải. Có lẽ, HLV người Hà Lan đã quá ảo tưởng về sức mạnh Quỷ đỏ. Bởi sau nhiều màn trình diễn nhạt nhòa và đỉnh điểm là trận hòa 0-0 với Cambridge mới đây, bộ mặt nhợt nhạt của Man United đã được phơi bày đầy đủ.
Man United: Hòa mà đau hơn thua
TRẬN HÒA TAI HẠI
Trận hòa không bàn thắng với Cambridge tại vòng 4 FA Cup vừa qua còn gây hại cho Man United hơn là một thất bại. Nếu thua, Quỷ đỏ tuy day dứt vì bị loại, nhưng không còn bị phân tâm cho mặt trận này. Còn với trận hòa 0-0 với Cambridge mới đây, Man United vốn đã mất mặt, lại còn phải bước vào trận đá lại với đối thủ. Điều đó thực sự là thảm họa với Quỷ đỏ, bởi nó diễn ra trong bối cảnh họ đang phải chật vật chiến đấu để giữ một vị trí trong Top 4 Premier League. Thay vì được tập trung tối đa cho mặt trận này, giờ đây thầy trò Louis Van Gaal sẽ phải chơi thêm một trận tại FA Cup.

VIDEO: Cambridge United 0-0 M.U



Trận hòa 0-0 với Cambridge chẳng những khiến CĐV Man United sốc nặng, mà còn làm kinh ngạc giới truyền thông. Thậm chí, tờ Daily Mail còn gọi đây là “một trong những kết quả bất ngờ nhất lịch sử FA Cup”. 

Giữa Man United và đội bóng tới từ giải hạng Ba (League Two) vốn chẳng có điểm gì chung. Nếu xét theo thứ bậc trong hệ thống bóng đá Anh, Cambridge hiện cách Quỷ đỏ tới 76 bậc. Trong khi Man United chi trên 150 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng Hè 2014 thì Cambridge chỉ tuyển mộ những cầu thủ tự do. Quỹ lương của đội bóng hạng Ba này cũng hết sức khiêm tốn. Mỗi tuần, họ chỉ bỏ ra 769 bảng trả lương cho 25 cầu thủ. Nghĩa là quỹ lương trong một năm của Cambridge xấp xỉ 40.000 bảng. Con số trên chỉ tương đương với mức thu nhập mỗi tuần của một cầu thủ trẻ mới lên đội 1 của Man United như Adnan Januzaj. Cambridge nghèo tới mức họ còn cấm cầu thủ đổi áo với đối phương sau trận đấu, do không muốn tốn kém thêm chi phí. Những ai muốn đổi áo sau đó phải bỏ tiền mua lại trong cửa hàng lưu niệm, để có trang phục thi đấu trận sau. Thế nhưng, những cách biệt về tài chính không được thể hiện trên sân cỏ, khi Cambridge hiên ngang cầm chân Quỷ đỏ.


PHƠI BÀY BỘ MẶT THẬT
Giờ đây, CĐV Man United và HLV Louis van Gaal hẳn sẽ không còn ảo tưởng về sức mạnh của Quỷ đỏ. Trận hòa Cambridge không phải là cú vấp nhất thời, mà đã phơi bày những giá trị thật của đội bóng nhà giàu thành Manchester. Những vấn đề mà Man United gặp phải ở vòng 4 FA Cup như dứt điểm kém, thiếu kết dính trong lối chơi… đều đã xuất hiện nhiều lần từ các trận đấu trước đó. Thế nhưng, HLV Van Gaal vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ để rồi nó trở thành căn bệnh mãn tính.

Trước khi bị Cambridge cầm chân, Man United đã hòa Stoke City và trắng tay trước Southampton tại Premier League. Ngay cả chiến thắng trước Yeovil Town tại vòng 3 FA Cup cũng đến một cách khá may mắn. Những kết quả yếu kém lặp đi lặp lại đó tố cáo rằng, bất chấp những lời đao to búa lớn của Van Gaal, Man United giờ đây chỉ là một đội bóng tầm thường.

Sau hơn nửa năm làm việc tại sân Old Trafford, HLV Van Gaal đang mất phương hướng cả về chiến thuật đến yếu tố nhân sự. Man United như một kẻ lạc lối trong màn đêm với những bước chân dò dẫm và thật khó biết họ sẽ tiến đến đâu ở mùa giải này.

200 triệu cũng chỉ bằng… 572 nghìn
Cambridge đã không tốn một xu chuyển nhượng nào cho đội hình đã cầm hòa Man United. Ngoại trừ Josh Coulson và Liam Hughes do họ tự đào tạo, tất cả những gương mặt còn lại đều tới theo dạng miễn phí. Giá trị đội hình xuất phát của Cambridge được trang web chuyển nhượng transfermarkt ước tính là 572 nghìn bảng, chỉ là ước tính vì chỉ có 3 cầu thủ của họ được định giá (Nelson - 270 ngàn, Dunn - 220 ngàn và Elliott - 90 ngàn bảng). Trong khi đó, đội hình chính của Man United trận này có giá tới 207,6 triệu bảng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Mourinho suy sụp vì thất bại của đội nhà Mourinho suy sụp vì thất bại của đội nhà

    Dẫn trước tới 2 bàn nhưng rồi lại để đối thủ “nhược tiểu” gỡ hòa rồi thắng ngược 4-2, HLV Jose Mourinho cho biết ông thấy “xấu hổ” vì thất bại của Chelsea.

  • Man City 0-2 Middlesbrough: Cú sốc ở Etihad! Man City 0-2 Middlesbrough: Cú sốc ở Etihad!

    Ngay trên sân nhà, chỉ phải tiếp một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng Man City lại nhận thất bại 0-2. Trận thua rất bất ngờ này khiến đội quân của HLV Manuel Pellegrini lại chia tay thêm một giải đấu nữa, sau khi đã bị loại ở Cúp Liên đoàn.

  • 21h00 ngày 25/1, Bristol City vs West Ham 21h00 ngày 25/1, Bristol City vs West Ham

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Bristol City và West Ham

  • Người đẹp & quái vật Người đẹp & quái vật

    Man United vừa “thua” Cambridge United tại FA Cup. Sở dĩ nói là “thua”, vì không có lý do gì Quỷ đỏ lại bị một đội bóng hạng Ba ở Anh cầm hòa, trong một trận đấu mà Louis van Gaal tung đội hình cực mạnh. De Gea, Rojo, Blind, Falcao, Di Maria, Herrera, Van Persie, Fellaini, Carrick, Januzaj, Valencia, Jones.

  • Van Gaal đang trở thành... Mourinho Van Gaal đang trở thành... Mourinho

    M.U vừa bị Cambridge United cầm hòa ở FA Cup. HLV người Hà Lan của M.U giống HLV của Chelsea ở chỗ sau mỗi trận đấu đáng thất vọng lại quay sang chỉ trích ngoại cảnh mà lần này là trọng tài và mặt sân.

  • Vì sao FA Cup 2014/15 không có nhà tài trợ? Vì sao FA Cup 2014/15 không có nhà tài trợ?

    FA Cup ra đời từ năm 1871. Nghĩa là đến thời điểm này, giải đấu đã được 144 tuổi, lâu đời nhất lịch sử bóng đá thế giới. Chưa hết, rất nhiều trận đấu của FA Cup có chất lượng cao, ví dụ như cuộc đối đầu giữa West Ham và Everton ở vòng 3 vừa qua.

  • HLV Louis van Gaal: “Vấn đề không phải là chiến thuật” HLV Louis van Gaal: “Vấn đề không phải là chiến thuật”

    Nhìn đội hình xuất phát của Man United trận gặp Cambridge United, hẳn nhiều người sẽ tặc lưỡi: “Có nhất thiết phải dùng dao mổ bò để giết gà hay không?”. Rốt cục là M.U bẽ bàng rời sân đối thủ với trận hòa 0-0. Sơ đồ ra sân và chiến thuật góp vai trò gì trong trận cầu đáng thất vọng này?

  • Chelsea 2-4 Bradford: Địa chấn ở Stamford Bridge Chelsea 2-4 Bradford: Địa chấn ở Stamford Bridge

    Dẫn trước 2 bàn rồi thua ngược 2-4 trước đội bóng hạng Nhì Bradford, Chelsea bị loại khỏi FA Cup theo cái cách không thể tin được. Mộng ăn 4 mà Jose Mourinho “nguyện mất tất cả để đánh đổi” tan vỡ một cách kỳ lạ.

  • 22h00 ngày 25/1, Aston Villa vs Bournemouth 22h00 ngày 25/1, Aston Villa vs Bournemouth

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Aston Villa và Bournemouth

  • Toàn cảnh bóng đá châu Âu tối thứ Bảy (24/1): M.C và Chelsea cùng bị loại Toàn cảnh bóng đá châu Âu tối thứ Bảy (24/1): M.C và Chelsea cùng bị loại

    Cùng được thi đấu trên sân nhà, nhưng cả Man City và Chelsea đều đã gây thất vọng trước các đối thủ hạng dưới Middlesbrough và Bradford để rồi cùng phải đón nhận những thất bại cay đắng.

  • Otamendi là giải pháp hoàn hảo cho vị trí trung vệ tại M.U Otamendi là giải pháp hoàn hảo cho vị trí trung vệ tại M.U

    HLV Louis van Gaal đang ra sức tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để gia tăng chất thép cho hàng thủ của M.U. Trong số này, Nicolas Otamendi của Valencia nổi lên như một giải pháp hoàn hảo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x