Bất kỳ ai cũng ý thức được, Chelsea cần thắng trong trận đấu này để Jose Mourinho đưa mọi thứ trở lại vòng kiểm soát. Đáng tiếc, thắng Stoke trong bối cảnh trận đấu sinh tử với Liverpool đang chờ ngay trước mắt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Phải thi đấu trong bối cảnh tất cả mọi thứ còn đang rối tung rối mù, Chelsea giống như một võ sỹ đã bị thương nặng nhưng phải nghênh chiến trước một đối thủ hoàn toàn không dễ chơi. Chỉ riêng hoàn cảnh trớ trêu này cũng là quá đủ để dự đoán những điều bất lợi nhất có thể xảy đến với The Blues.
Về mặt lý thuyết, một trận đấu tại Cúp Liên đoàn quả là cơ hội tốt để Mourinho thử nghiệm những vị trí mới, thay thế những trụ cột đang sa sút phong độ rất nhanh. Logic mà nói, nếu ngay cả đội hình 1 của The Blues cũng dễ dàng bị đánh bại thì thực tế, sử dụng đội hình 2 trong một trận đấu như thế này cũng chẳng có gì là mạo hiểm. Biết đâu khi được tạo cơ hội trở lại sân cỏ, những Loftus-Cheek, Oscar, Baba Rahman hay John Obi Mikel sẽ bất ngờ hóa thân thành những cứu tinh của Mourinho thì sao?
Đáng tiếc, tất cả mới chỉ dừng ở ngưỡng lý thuyết. Bởi sức mạnh của Chelsea lúc này không đơn thuần chỉ là chuyện điểm rơi phong độ của các cầu thủ hay sử dụng lối chơi nào cho phù hợp. Có cảm giác các cầu thủ Chelsea đã không còn động lực chiến đấu để cứu Jose Mourinho nữa rồi. Những cầu thủ mà Người đặc biệt tin tưởng, tạo cơ hội cho ra sân liên tục dù bị dư luận phản đối cũng thay nhau phản bội ông. Đó thực tế mới là điểm mấu chốt.
Hơn thế nữa, Stoke tuyệt đối không phải đối thủ dễ chơi. 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất đã chứng minh, đoàn quân của HLV Mark Hughes đã trở lại và sẵn sàng dội thêm cho Chelsea một gáo nước lạnh nữa. Giới chuyên môn phân tích thêm: Với một đội hình què quặt nhiều vị trí như Chelsea, còn sắp bước vào trận đấu sinh tử cuối tuần này, phải gặp một đối thủ đá rắn thật sự là cơn ác mộng. Chỉ cần thêm một chấn thương nữa thôi, có lẽ đến cả cơ hội cuối cùng để tự cứu bản thân của Mourinho cũng tan thành mây khói.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Stoke: Vắng Cameron vì chấn thương.
- Chelsea: Matic bị treo giò. Ivanovic và Remy chấn thương.
- Theo châu Á, Stoke chỉ thua 1/6 trận gần đây, trong khi đó Chelsea chỉ thắng 1//7 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Stoke chỉ thắng 1/5 trận gần đây theo châu Á. Trên sân khách, Chelsea chỉ thắng 1/11 trận vừa qua theo châu Á
- Chelsea thắng 7/8 trận đối đầu gần đây với Stoke theo châu Á.
- 4/5 trận đối đầu gần đây giữa 2 CLB này kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ.
ĐẶC BIỆT
3 bàn trở lên
11/13 trận gần đây của Chelsea đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 4/6 trận đối đầu gần đây giữa Stoke và Chelsea cũng luôn có từ 3 lần lưới rung trở lên.
LĐBĐ Anh (FA) thông báo HLV Jose Mourinho đã có những hành vi sai trái với trọng tài Jon Moss trong thất bại của Chelsea trước West Ham ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. FA sẽ tiến hành điều tra trước khi đưa ra án phạt chính thức.
Cô đơn đôi khi không phải là đứng một mình, mà là đứng giữa muôn vạn người mà vẫn cảm thấy lạc lõng. Trên khán đài Upton Park hiệp 2 trận đấu với West Ham cuối tuần qua, rõ ràng là Mourinho cảm thấy cô đơn và giá lạnh lắm. Có lẽ khi ấy, ông đã ước mình có... vài que diêm.
Theo khẳng định của báo chí Anh, Aston Villa sẽ bổ nhiệm HLV Remi Garde vào ghế HLV trưởng thay thế chiến lược gia vừa bị sa thải Tim Sherwood. Lịch sử Premier League gần đây chứng minh, thay tướng thường đổi vận.
Thua West Ham, Chelsea đã có thất bại thứ 5 sau 10 vòng đấu từ đầu mùa giải, tức 50% số trận tại Premier League. Vị trí ở gần cuối BXH là thảm họa của The Blues và mọi việc có thể còn tồi tệ hơn thế.
Marcos Rojo và Nicolas Otamendi, 2 người Argentina ở 2 đầu chiến tuyến trong trận derby thành Manchester đã mang lại những dư âm đặc biệt trong trận cầu được chờ đợi nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh.
Chưa bao giờ Jose Mourinho rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Ông từng là một biểu tượng lẫy lừng của kiểu thành công ngắn hạn, nhưng giờ lại trở thành nạn nhân cho chính cách làm bóng đá ngắn hạn ấy.
Tương lai của HLV Jose Mourinho cũng như trung vệ John Terry tại Chelsea đang là rất mờ mịt sau những gì đội chủ sân Stamford Bridge trải qua từ đầu mùa giải.
Derby Manchester được chờ đợi rất nhiều nhưng hóa ra lại không hấp dẫn như mong đợi. Một trận đỉnh cao cần những bàn thắng, kịch tính và những pha xử lý để đời kiểu cú “xe đạp chổng ngược” ghi bàn của Wayne Rooney cho M.U trong chiến thắng trước Man City hồi tháng 4/2011.
Chuyên viên phân tích của UEFA, Giovanni Van Bronckhorst đã diễn giải cách phòng thủ của Real Madrid trong sơ đồ tập trung vào khối đội hình giữa sân (mid-block) và chia sẻ những mẹo hữu ích về cách triển khai chiến thuật này.
Fan PSG có thể lấy sự đen đủi để bào chữa cho thất bại trước Dortmund nhưng họ đồng thời cũng không thể phủ nhận sự đơn điệu trong cách tấn công của đại gia thành Paris.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn