Sau Barca và Real, Atletico chính là đội bóng được đánh giá cao nhất ở Tây Ban Nha vào thời điểm này. Sức mạnh của họ nằm ở tính khoa học, chặt chẽ trong lối chơi. Tất cả đều là sản phẩm của HLV tài ba Diego Simeone.
Atletico không giành được bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải trước. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó kể từ khi HLV Diego Simeone tiếp quản đội bóng thủ đô Tây Ban Nha (2011). Tại sân chơi La Liga, Atletico với tư cách là nhà ĐKVĐ tỏ ra quá “đuối” so với 2 gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona. Kết thúc mùa bóng, họ giành được 78 điểm sau 38 vòng, kém 2 đội xếp trên là Barca và Real lần lượt 16 và 14 điểm. Ngay ở vị trí thứ 3, họ cũng phải chiến đấu đến tân vòng cuối mới có được (đội bóng của HLV Simeone chỉ hơn 2 đội xếp thứ 4 và 5 là Valencia và Sevilla lần lượt 1 và 2 điểm).
Chuyển sang đấu trường cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Atletico phải dừng bước ở bán kết trước đối thủ sau đó đăng quang là Barca. Họ để thua 0-1 tại Nou Camp ở lượt đi trước khi thất thủ 2-3 ở trận lượt về. Trong khi đó, ở Champions League Atletico phải nhận thất bại khá cay đắng trước Real và không thể vào bán kết. Sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, Atletico tới làm khách tại Bernabeu và để thua bàn duy nhất ở phút 88 sau pha lập công của tiền đạo Chicharito.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
So với mùa giải trước, Atletico mùa này có khá nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Song song với việc để cho những nhân tố quan trọng như Arda Turan, Mario Mandzukic hay Miranda chuyển đi, đội chủ sân Vicente Calderon cũng đã “nhập” về những mặt hàng chất lượng như Jackson Martínez, Luciano Vietto, Stefan Savić hay mua lại người cũ Filipe Luís từ Chelsea.
Với lực lượng hiện có, lại thu được thành tích khá ấn tượng trong những trận giao hữu trước mùa giải mới (thắng 6 hòa 1), Atletico dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng tài ba Simeone có quyền tự tin mơ đến khả năng họ sẽ lên ngôi ở mọi sân chơi mà mình tham gia. Tuy nhiên đây không phải là mục tiêu dễ hoàn thành khi La Liga vẫn còn đó 2 “ông kẹ” Barca và Real, trong khi Champions League là giải đấu rất khốc liệt với sự góp mặt của nhiều đội bóng đẳng cấp.
Chuyển động mùa Hè
Đến
Tên cầu thủ
Vị trí
Từ
Phí CN (triệu euro)
Jackson Martínez
Tiền đạo
Porto
35
Luciano Vietto
Tiền đạo
Villarreal
20
Filipe Luís
Hậu vệ
Chelsea
16
Yannick Ferreira Carrasco
Tiền vệ
Monaco
15
Stefan Savić
Hậu vệ
Fiorentina
12
Bernard Mensah
Tiền vệ
Vitoria Guimaraes
10
Đi
Tên cầu thủ
Vị trí
Sang
Phí CN (triệu euro)
Cristian Ansaldi
Hậu vệ trái
Zenit
Hết hợp đồng cho mượn
Cani
Tiền vệ trái
Villarreal
Hết hợp đồng cho mượn
Léo Baptistão
Tiền đạo
Villarreal
Cho mượn
Sílvio
Hậu vệ phải
Benfica
Cho mượn
André Moreira
Thủ môn
União da Madeira
Cho mượn
Emiliano Velázquez
Trung vệ
Getafe
Cho mượn
Bono
Thủ môn
Zaragoza
Cho mượn
Bernard Mensah
Tiền vệ
Getafe
Cho mượn
Javier Manquillo
Hậu vệ phải
Marseille
Cho mượn
Borja Bastón
Tiền đạo
Eibar
Cho mượn
Emiliano Insúa
Hậu vệ trái
Stutgart
Chuyển nhượng tự do
Cristian Rodríguez
Tiền vệ
Atlético Independiente
Chuyển nhượng tự do
Kader
Hậu vệ phải
Club Africain
Chuyển nhượng tự do
Rubén Pérez
Tiền vệ
Granada
Không tiết lộ
Arda Turan
Tiền vệ
Barca
34
Mario Mandzukic
Tiền đạo
Juventus
19
Toby Alderweireld
Hậu vệ
Tottenham
16
Miranda
Hậu vệ
Inter
15
Mario Suárez
Tiền vệ
Fiorentina
15
Raúl Jiménez
Tiền đạo
Benfica
9 triệu
Kết quả giao hữu Hè 2015
26/7, Numancia 0-2 Atletico
29/7, Real Oviedo 0-2 Atletico
01/8, Sagan Tosu 1-1 Atletico
04/8, Shanghai SIPG 0-3 Atletico
09/8, Real Sociedad 0-2 Atletico
15/8, Cádiz 0-0 Atletico (pen 2-4)
16/8, Atletico 3-0 Real Betis
Huấn luyện viên: Diego Simeone (45 tuổi, quốc tịch Argentina)
Atletico đã rất may mắn khi được dẫn dắt bởi một HLV “mát tay” như Simeone. Trong vài mùa bóng vừa qua, nhà cầm quân từng chơi ở vị trí tiền vệ này đã chứng tỏ được tài năng khi giúp Atletico giành được tới 5 danh hiệu. Đó là chức vô địch La Liga 2013/14, cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2012/13, Siêu cúp Tây Ban Nha 2014, Europa League 2011/12, Siêu cúp châu Âu 2012. Về phương diện cá nhân, HLV Simeone được bầu là chiến lược gia xuất sắc nhất La Liga các mùa 2012/13 và 2013/14.
Ngôi sao nổi bật: Koke (23 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha)
Mới 23 tuổi, nhưng tiền vệ Koke đã là trụ cột của Atletico từ nhiều năm nay. Đến thời điểm hiện tại, anh đã chơi 211 trận cho Atletico và ghi được 18 bàn. Không chỉ có chuyên môn tốt, Koke còn được đánh giá cao ở sự trung thành. Bằng chứng là dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ nhiều đội bóng lớn, cầu thủ đã có 17 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha này đã quyết định ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Atletico hồi mùa Hè năm ngoái.
VIDEO: Koke - Ngôi sao sáng nhất Atletico Madrid
Chiến thuật tối ưu: 4-4-2
4-4-2 là sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Simeone ở Atletico. Mùa giải trước ông đã áp dụng sơ đồ chiến thuật này tới 24 lần ở La Liga, cao hơn hẳn so với các sơ đồ khác như 4-2-3-1 (7 lần), 4-1-4-1 (3 lần), 4-3-3 (2 lần), 4-4-1-1 (1 lần) và 4-5-1 (1 lần). Trong sơ đồ của HLV Simeone, tuyến giữa của Atletico được bố trí theo hình kim cương hoặc giăng ngang. Các tiền vệ của họ hỗ trợ tốt cho nhau, nhưng những đợt tấn công từ biên không được coi trọng.
VIDEO: Áo đấu CLB Atletico Madrid mùa giải 2015/16
Real Sociedad đang "yếu dần đều" sau mỗi mùa giải, bởi năm nào họ cũng phải chia tay 1 vài cầu thủ ngôi sao. Rất may là Hè 2015, chân sút số một mùa trước Carlos Vela vẫn ở lại Anoeta, và đó là cơ sở để đội bóng xứ Basque hy vọng.
Sở hữu nội lực đầy tiềm năng với những cầu thủ bản địa tài năng, Athletic Bilbao hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua tranh tại La Liga mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn hơn.
Espanyol mới trải qua một mùa Hè biến động với sự ra đi của nhiều cầu thủ trụ cột, vì thế tham vọng của đội bóng xứ Catalan ở mùa giải mới có lẽ chỉ trụ lại La Liga và đứng ở giữa BXH.
Các tiền đạo người Tây Ban Nha đang có xu hướng tìm đường trở lại La Liga. Sau Negredo, Torres và mới nhất là Soldado là những “đứa con lưu lạc” đã trở về. Nguyên nhân của những sự trở lại này bắt nguồn từ sự kém thích nghi của họ khi ra nước ngoài thi đấu.
Năm 2009, khi đang chạy đua trở lại ghế chủ tịch Real Madrid, một trong những câu slogan của Florentino Perez là “chỉ dành 1 năm để mua số tân binh cho 3 năm”. Perez đã làm đúng như vậy và ở năm thứ 7 của nhiệm kỳ 2, ông không còn nhu cầu “đốt tiền” nữa.
Đội chủ nhà Athletic Bilbao đã có một trận thi đấu bùng nổ khi xuất sắc hạ gục ĐKVĐ Barcelona với tỷ số 4-0 trên sân nhà San Mames ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha. Cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình Bilbao là tiền đạo Aritz Aduriz với một cú hat-trick trong hiệp 2.
Real và Pepe đã đồng ý sẽ hợp tác với nhau thêm một mùa bóng nữa, đó là thông tin của tờ AS. Hậu vệ này sẽ ở lại sân Bernabeu đến năm 2017 thay vì ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm sau.
Với việc vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2020, được tăng lương lên 10 triệu euro/mùa và đặc biệt là trở thành đội trưởng mới tại Real Madrid, Sergio Ramos đã biến giấc mơ 10 năm về trước của mình trở thành hiện thực…
Với tiềm lực tài chính eo hẹp và không còn sự phục vụ của chân sút số 1 Alberto Bueno, mục tiêu số 1 của Rayo Vallecano trong mùa giải tới vẫn là tránh không bị xuống hạng.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn