Hồi đầu mùa, với sự kỳ vọng dành cho một tân binh chất lượng, Neymar cũng được xếp chơi ở hành lang cánh trái, và anh đã thể hiện rất tốt, làm lu mờ Andres Iniesta và Cesc Fabregas. Khi đó, 2 tiền vệ của Barca phải thay phiên nhau lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ, cùng với Sergio Busquets và Xavi - những người đương nhiên có suất đá chính. Tuy nhiên, đáng tiếc cho cầu thủ người Brazil là anh lại không giữ được phong độ đó một cách ổn định.
Xét về góc độ chiến thuật, một trong những lí do kém hiệu quả của Neymar khi được bố trí bên cánh trái, là bởi những gì Martino muốn lại không phù hợp với anh. Iniesta thường chơi cánh trái theo cách là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, thường xuyên có những tình huống xộc thẳng vào trung lộ, phối hợp với Xavi và Messi, hoặc có thể tung ra những đường chuyền chọc khe dài cho Alves băng lên bên cánh phải, hay chồng biên với Alba/Adriano ở bên cánh trái. Lối chơi của Neymar đơn giản là chưa đạt đến mức bao quát như vậy.
Không tạo thêm được tầm ảnh hưởng ở vị trí lệch trái, Neymar đã bị đẩy sang cánh phải, nơi có sự hiện diện thường trực của Pedro và Alexis Sanchez. Đây tiếp tục lại là một thử thách với cầu thủ người Brazil, khi 2 cái tên phía trên là những sự lựa chọn gần như là khả dĩ nhất của Barca, không phải trong mùa giải năm nay, mà là trong vài mùa giải gần đây. Bây giờ, với 3 lựa chọn cho 1 vị trí, HLV Martino đang phải chịu một cơn đau đầu.
Đáng nói hơn cả, với giá trị của mình, Neymar không phải là cái tên có thể dễ dàng tống lên băng ghế dự bị. Barca với danh dự của mình sẽ khó có thể làm điều đó với ngôi sao người Brazil, khi họ đã phải trả rất nhiều những cái giá để có được anh, và nhất là khi anh vừa ghi bàn trong một trận đấu quan trọng tại Champions League. Biến Neymar trở nên đa năng hơn, hay làm thui chột đi tài năng của anh, là điều phụ thuộc hoàn toàn vào những quyết định nhân sự sắp tới của BLĐ Barca cũng như HLV Martino.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn