Quyền lực cũ
James Rodriguez có bàn thắng đầu tiên ngay ở trận chính thức thứ hai khoác áo Real Madrid, trong khi Toni Kroos nhanh chóng hòa nhập và chơi rất tròn vai. Sự khởi đầu của hai tân binh sáng giá của Los Blancos tỏ ra rất hứa hẹn, nhưng có một điều gần như chắc chắn là Bale và Ronaldo vẫn sẽ là chìa khóa thành công của Real mùa giải 2014/15.
Kroos và Rodriguez còn trẻ, trong tương lai họ có thể trở thành siêu sao nhưng ở hiện tại, Bale và Ronaldo đã ở trên hai tân binh của Real một bậc. Bale là đương kim cầu thủ đắt giá nhất thế giới, còn Ronaldo là đương kim Quả bóng vàng châu Âu. Giá trị của CR7 đã được khẳng định tại Real trong nhiều năm qua, còn ngôi sao Xứ Wales dường như đã vượt qua được khó khăn lớn nhất trong tiến trình hội nhập ở đội bóng đắt giá nhất lịch sử bóng đá.
Trước mùa bóng 2014/15, Bale đã có sự chuẩn bị hoàn hảo chứ không như mùa trước (gần như không tập trước mùa và hay bị chấn thương). Anh đã có 1 năm tìm hiểu, thích nghi và chứng minh được đẳng cấp và tầm quan trọng ở Real với những bàn thắng mang ý nghĩa then chốt đem về cho Los Blancos 2 danh hiệu Champions League, Cúp Nhà Vua mùa rồi.
Bale đang dần trở thành một “siêu nhân” thứ 2 tại sân Bernabeu, sau Ronaldo. Real có lẽ là đội bóng duy nhất trên thế giới có đến 2 “siêu nhân”, trong khi Barcelona (dù có Messi, Neymar, Iniesta, mới nhất là Luis Suarez) chỉ có một (Messi). Tuy nhiên, dù có hai “siêu nhân” thì Real cũng vất vả mới hòa 1-1 trên sân nhà trước Atletico Madrid ở lượt đi Siêu Cúp TBN.
Màn trình diễn ấn tượng của Atletico (đã mất Diego Costa, Filipe Luis và Thibaut Courtois) cho thấy một tập thể đồng đều trong đó mọi cá nhân tỏa sáng vẫn có thể đánh gục một đội bóng có nhiều ngôi sao như Real. Rodriguez hay Kroos không sợ không có đất diễn vì đội bóng áo trắng thành Madrid vẫn cần họ trong rất nhiều hoàn cảnh, dù trong vai trò dự bị (Rodriguez vào sân ghi bàn trước Atletico). Tuy nhiên, Real chỉ có thể chinh phục những đỉnh cao như La Liga, Champions League nếu cặp Bale – Ronaldo phát huy hết tài năng và phẩm chất của mình.
Real có vẻ không gặp phải khó khăn mà đa số đội bóng lớn với lực lượng hùng hậu thường gặp phải: ai cũng muốn là giọng ca chính, chẳng ai chịu làm bè. HLV Carlo Ancelotti không cần nhiều lời thì Rodriguez, Kroos cũng như những người cũ như Benzema, Modric đều hiểu rõ vai trò và phận sự của mình. Các vệ tinh sẽ không phải nhận trọng trách quá lớn như hai vì sao sáng Bale, Ronaldo.
Khi hai cầu thủ này cùng chơi với 100% phong độ (điều không xảy ra ở trận gặp Atletico vừa qua), Real gần như không có đối thủ. Sứ mạng lớn của Bale và Ronaldo mùa này ngoài việc bảo vệ ngôi vô địch Champions League (nếu vậy, Real sẽ đi vào lịch sử vì chưa có đội nào làm được điều đó) còn có một nhiệm vụ khác quan trọng không kém: vô địch La Liga. Mùa trước, Los Blancos hụt hơi cuối mùa, đành chứng kiến Atletico và Barcelona song đấu tranh chức vô địch ở vòng cuối cùng.
Real là nhà vô địch châu Âu, nhưng giới chuyên môn thường cho rằng đội vô địch La Liga mới là CLB mạnh nhất Tây Ban Nha vì Champions League là giải cúp còn La Liga kéo dài đến hơn 9 tháng ròng rã qua 38 vòng đấu. Điều đó đòi hỏi các đội bóng và cá nhân cầu thủ phải có sự chuẩn bị thể lực và phân phối sức lực hợp lý nhất. May cho Real là Bale không dự World Cup, Ronaldo chia tay giải ngay sau vòng bảng. Cả hai sẽ cực kỳ sung sức cho hành trình “ăn 6” của Real mùa 2014/15.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn