Giới thiệu CLB La Liga mùa 2014/15

Real Madrid: Kỳ vọng ngất trời!

Trần Hòa
11:22 ngày 21-08-2014
Với chức vô địch Champions League mùa trước, qua đó hoàn thành giấc mơ Decima, Real có thể xem đã mở ra một chu kỳ mới. Khát vọng thống trị bóng đá châu Âu của Kền kền trắng đã trở lại như xưa, nhưng kèm theo đó cũng là rất nhiều thách thức.
Real Madrid: Kỳ vọng ngất trời!

MỘT KỶ NGUYÊN XÁN LẠN
Giấc mơ Decima - chức vô địch Champions League thứ 10 - từng là nỗi ám ảnh ghê gớm tại Bernabeu trong suốt 12 năm. Chính vì sức ép khủng khiếp này, Real đã phải nếm chịu rất nhiều cay đắng, thất bại và tiêu tốn rất nhiều tiền của. Mười triều đại HLV và rất nhiều thế hệ cầu thủ đã bị chôn vùi cùng giấc mơ này. Còn về khía cạnh tài chính, Decima có giá không dưới 1,138 tỷ euro. Đó là số tiền mà Real đã đổ vào thị trường chuyển nhượng kể từ sau chức vô địch Champions League thứ 9 vào năm 2002 cho tới mùa Hè năm ngoái. Chính vì nỗi ám ảnh Decima, mà chúng ta từng đã biết Real từng phải trải qua 6 mùa liên tiếp không vượt qua nổi vòng 1/8 Champions League (từ mùa 2004/05 tới 2009/10)

Decima như một cánh cửa tù ngục, một lời nguyền giam hãm Kền kền trắng. Nhưng giờ, rào cản lịch sử đó đã được mở ra, lời nguyền đã bị rũ bỏ. Real được tin tưởng sẽ bước sang một chu kỳ mới, một chu kỳ gặt hái thành công.

Decima có ý nghĩa như một sự chuyển mình trong lịch sử Real. Và Real của hiện tại cũng đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Mùa Hè này, Kền kền trắng đã mua về một lúc 3 tân binh tên tuổi Keylor Navas, Toni Kroos và đặc biệt James Rodriguez - những cầu thủ được xem là xuất sắc nhất, “hot” nhất tại World Cup 2014 vừa rồi.


Việc Real sẽ mở ra một chu kỳ vàng son thật khó để nghi ngờ. Real được cho rằng còn mạnh hơn mùa trước, như “hùm mọc thêm cánh”, dàn sao Galacticos đã được nâng cấp lên thế hệ 3.0. Bên cạnh đó, họ còn có cả sự ổn định, sự tự tin, khát khao chinh phục - tức tất cả những điều kiện cần thiết để tạo nên một kỷ nguyên vĩ đại. Đội hình hiện tại trong tay HLV Ancelotti còn được so sánh với những thế hệ vàng xuất sắc nhất trong lịch sử huy hoàng của CLB này. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ khi Real đang sở hữu tới 2 cầu thủ được xem như “siêu nhân” Cris Ronaldo và Gareth Bale, xung quanh họ cũng toàn là những cầu thủ xuất sắc bậc nhất ở vị trí của mình. Niềm tin vào một kỷ nguyên huy hoàng sẽ đến với Real càng lớn hơn, khi thầy trò HLV Carlo Ancelotti còn vừa đánh bại Sevilla 2-0 để đoạt thêm chiếc Siêu Cúp châu Âu 2014.

“ĐỘI BÓNG ĐỂ ĐÁNH BẠI”
Tất nhiên, để biến kỳ vọng dù rất đáng tin cậy thành hiện thực không phải dễ dàng. Ngay ở mùa này, Real đã phải đối mặt với không ít thách thức. Danh hiệu ĐKVĐ Champions League và việc sở hữu dàn sao đắt giá đã khiến Real trở thành “đội bóng để đánh bại” tại TBN nói riêng và châu Âu nói chung, giống như Barca hay Bayern những năm trước. Tất cả đối thủ sẽ xem việc hạ gục Kền kền trắng như một sứ mệnh, một niềm tự hào. Chắc chắn, họ sẽ chơi trên cả khả năng để làm được điều đó.

Những sứ mệnh ở các giải đấu cụ thể trong mùa 2014/15 cũng được dự báo sẽ khó khăn hơn với Real. Việc vô địch La Liga vẫn vô cùng gian nan với Real, sứ mệnh mà họ đều thất bại ở 2 mùa gần đây. Atletico vẫn rất lỳ lợm và chắc chắn trên ngai vàng, điều đã được chứng minh ngay ở trận lượt đi Siêu Cúp TBN rạng sáng qua gặp chính Real (1-1). Trong khi đó, Barca đang tiến hành một cuộc cách mạng rầm rộ và ấp ủ khát vọng rửa hận mãnh liệt. Còn tại Champions League, chưa cần bàn tới sức mạnh của các đối thủ, Real đã gặp quá nhiều thách thức bởi cái dớp “không bảo vệ được ngai vàng” tại sân chơi danh giá này.


Sẽ không có con đường trải hoa hồng dành cho thầy trò HLV Ancelotti. Real phải chiến đấu hết mình nếu muốn gặt hái những vinh quang, dù chúng được cho rằng đang chờ đợi họ ở phía trước!

CHIẾN THUẬT
Real Madrid chắc chắn vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, lối chơi của Real được kỳ vọng sẽ đa dạng hơn. Ngoài phương án sử dụng bộ ba B-B-C trên hàng công, HLV Ancelotti cũng có thể đẩy James Rodriguez đá như một tiền đạo ảo. Real mùa tới còn đáng sợ hơn ở khả năng sút xa. Bên cạnh Ronaldo và Bale, cả 2 tân binh James và Kroos đều là những “khẩu cao xạ” hạng nặng.

Tình hình chuyển nhượng
Đến: James (Monaco, 80 triệu euro), Kroos (Bayern, 30 triệu euro), Keylor Navas (Navas, 10 triệu)
Đi: Morata (Juventus, 20), Sahin (Dortmund, 7), Jesus (Levante, 0,5), Diego Lopez (Milan, CNTD), Denis Cheryshev (Villarreal, mượn), Casemiro (Porto, mượn)

GARETH BALE (25 tuổi)
Gareth Bale được kỳ vọng sẽ bùng nổ mạnh mẽ ở mùa thứ 2 tại Real. Không giống như năm ngoái khi anh gần như không có sự chuẩn bị vì chấn thương và rắc rối trong vụ gia nhập Real, ngôi sao người Xứ Wales đã có cả mùa Hè 2014 tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới. Một Gareth Bale vạm vỡ và đầy năng lượng đang xuất hiện ở đầu mùa này. Bale đã ghi cả 2 bàn cho Real trong các loạt giao hữu đầu mùa, cũng như chơi rất hay ở 2 trận siêu Cúp vừa rồi.


HLV CARLO ANCELOTTI
Ngày sinh: 10/06/1959 (55 tuổi)
Nơi sinh: Reggiolo, Italia
Sự nghiệp huấn luyện: Reggiana (1995-1996), Parma (1996-1998), Juventus (1999-2001), Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), PSG (2011-2013), Real (2013-????)
Thành tích trên ghế HLV:
Với Juve: Intertoto Cup: 1999
Với Milan: 2 Champions League: 2002/03, 2006/07, 2 Siêu Cúp châu Âu: 2003, 2007; FIFA Club World Cup: 2007; Serie A: 2003/04; Cúp QG Italia: 2002/03; Siêu Cúp Italia: 2004
Với Chelsea: Premier League: 2009/10; FA Cup: 2009/10; Community Shield: 2009
Với PSG: Ligue 1: 2012/13
Với Real: Champions League: 2013/14; Siêu Cúp châu Âu: 2014; Cúp Nhà Vua: 2013/14

Đội hình tiêu biểu


Đánh giá triển vọng
Lịch thi đấu 5 vòng đầu của Real Madrid được đánh giá khá thuận lợi. Trừ trận derby Madrid với Atletico, họ đều có cơ hội giành trọn 3 điểm ở cả 4 vòng còn lại, khi được gặp tới 2 tân binh là Cordoba và Deportivo. Trong khi đó, Sociedad và Elche cũng không phải là đối thủ của Real thời điểm này.

Chuyên gia Roberto Carlos dự đoán: “Mùa này, Real Madrid thậm chí còn mạnh mẽ và giàu khát vọng hơn mùa giải năm ngoái. Việc mua được những cầu thủ như Toni Kroos hay James Rodriguez không chỉ giúp Real tăng chất lượng đội hình, mà còn khơi dậy sự hưng phấn và động lực phấn đấu cho các cầu thủ cũ. Mỗi vị trí, HLV Ancelotti đều đang sở hữu ít nhất 2 cầu thủ xuất sắc. Tôi rất tin tưởng Real sẽ lại có một mùa giải thành công”


Dự đoán vị trí cuối mùa: Vô địch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Các chân sút người TBN: Không chốn nương thân ở La Liga Các chân sút người TBN: Không chốn nương thân ở La Liga

    Có một nghịch lý là các tiền đạo người Tây Ban Nha đang rất khó tồn tại được ở La Liga. Họ phải tha phương thi đấu tại Premier League, Serie A… để nhường chỗ cho các chân sút ngoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Neymar làm mưa làm gió trên mảnh đất quê hương mình.

  • Quyền lực cũ Quyền lực cũ

    James Rodriguez có bàn thắng đầu tiên ngay ở trận chính thức thứ hai khoác áo Real Madrid, trong khi Toni Kroos nhanh chóng hòa nhập và chơi rất tròn vai. Sự khởi đầu của hai tân binh sáng giá của Los Blancos tỏ ra rất hứa hẹn, nhưng có một điều gần như chắc chắn là Bale và Ronaldo vẫn sẽ là chìa khóa thành công của Real mùa giải 2014/15.

  • Các chân sút trẻ người TBN ở La Liga: Sớm nở, tối tàn! Các chân sút trẻ người TBN ở La Liga: Sớm nở, tối tàn!

    Bất chấp thất bại ở World Cup 2014, người Tây Ban Nha vẫn tự tin vào tương lai, bởi họ đang có trong tay thế hệ trẻ tài năng. Vấn đề chỉ là trong khi đồng đội ở những vị trí khác đều có đất diễn, các tiền đạo trẻ TBN lại thường chịu cảnh sớm nở, tối tàn.

  • Vấn đề của mùa bóng: Real không biết phòng ngự Vấn đề của mùa bóng: Real không biết phòng ngự

    Thành công của Atletico Madrid và thất bại của Real Madrid ở La Liga mùa trước cho thấy sự chắc chắn của hàng thủ, chứ không phải sự bùng nổ của hàng công, mới là yếu tố quyết định tới thứ hạng cuối cùng.

  • Khedira không còn chỗ đứng tại Madrid Khedira không còn chỗ đứng tại Madrid

    Mối lương duyên giữa Sami Khedira và Real sắp đi đến hồi kết, khi ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây tuyển thủ Đức không được HLV Carlo Ancelotti đăng ký thi đấu.

  • Thống kê đặc biệt: So sánh Messi và Ronaldo Thống kê đặc biệt: So sánh Messi và Ronaldo

    Một chủ đề đã không còn mới: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, ai xuất sắc hơn ai? Quá nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng có lẽ người đọc sẽ tự rút ra được đánh giá chính xác hơn sau khi xem những số liệu thống kê sau đây.

  • Không ai cưỡng nổi sức hút La Liga Không ai cưỡng nổi sức hút La Liga

    Các CĐV của Premier League, những thành viên trong ban tổ chức, và bất kỳ ai từng tuyên bố Premier League là giải bóng đá số một hành tinh hẳn là đang phải trải qua những ngày rất khó khăn, khi những ngôi sao sáng nhất trên thế giới đều chọn La Liga làm bến đỗ.

  • Thị trường chuyển nhượng: Dòng chảy ngược về La Liga Thị trường chuyển nhượng: Dòng chảy ngược về La Liga

    Premier League luôn vỗ ngực tự hào về vị thế giải đấu số 1 hành tinh. Nhưng dù mạnh miệng đến nhường nào, người Anh cũng không thể chối bỏ thực tế: La Liga mới đang là ngôi nhà của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

  • Almeria: Tiếp tục chạy trốn tử thần Almeria: Tiếp tục chạy trốn tử thần

    Giống như những mùa giải trước, với thực lực không được đánh giá cao, mục tiêu của Almeria có lẽ vẫn sẽ là cuộc chiến trụ lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

  • Celta Vigo: Nâng cấp tiqui-taca "hạng 2" Celta Vigo: Nâng cấp tiqui-taca "hạng 2"

    Chiến thuật tiqui-taca mà HLV Enrique áp dụng tại Celta mùa trước tiếp tục được người kế nhiệm Berizzo sử dụng, song chiến lược gia Argentina cũng có vài thay đổi để hợp với tình hình hiện tại.

  • La Liga: Giải đấu sở hữu nhiều Quả bóng vàng FIFA nhất La Liga: Giải đấu sở hữu nhiều Quả bóng vàng FIFA nhất

    Kể từ năm 2010, khi FIFA quyết định sáp nhập danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm của mình với danh hiệu Ballon d’Or do tạp chí France Football tiến hành bầu chọn thường niên thành Quả bóng vàng FIFA, La Liga không có đối thủ trong các cuộc bầu chọn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x