Đồng Tháp thay ngoại binh vì tiền sử chấn thương ở V.League

Hồng Thuỷ
13:15 ngày 25-02-2016
Do tiền đạo Fortune không đáp ứng yêu cầu về thể lực buộc Đồng Tháp phải thay đổi bằng cựu tiền đạo Simic của B.BD.
Chơi mờ nhạt trong trận gặp SHB.ĐN tại vòng 1 vừa qua, nhưng quan trọng hơn, tiền đạo Fortune có tiền sử chấn thương nặng. Sau khi kiểm tra lại, Đồng Tháp đã quyết định thanh lý với cựu tiền đạo của B.BD.

Đội chủ sân Cao Lãnh cũng đã gấp rút tìm kiếm ngoại binh khác thay thế.  Theo đó, một cựu tiền đạo khác của B.BD là Simic đã được Đồng Tháp ký hợp đồng. Do đã thi đấu ở Việt Nam trong mùa giải vừa qua, nên Simic không gặp rắc rối nào về giấy chuyển nhượng quốc tế. Chân sút này sẽ ra sân trong trận gặp Hà Nội vào cuối tuần này.

Được biết trong thời gian qua, Đồng Tháp cũng đã nhắm đến tiền đạo Gomez. Chân sút này từng đầu quân cho Đồng Nai, SHB.ĐN trước khi thi đấu cho Than.QN. Nhưng do không đạt được vấn đề tài chính nên đội chủ sân Cao Lãnh đã chuyển sang Simic.

Simic đầu quân cho B.BD ở giai đoạn 2 của mùa giải 2015 sau khi Oseni  đến với XSKT.CT. Trong nửa giai đoạn, Simic đã ghi 4 bàn thắng cho đội bóng miền Đông Nam Bộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • B.BD lên dây cót tinh thần cho lượt 2 vòng bảng AFC Champions League B.BD lên dây cót tinh thần cho lượt 2 vòng bảng AFC Champions League

    Cách đây ít ngày, Becamex Bình Dương có trận hòa đầy quả cảm trước CLB Jiangsu Suning, đội bóng có không ít ngôi sao lớn như Ramires hay Alex Teixeira, trong khuôn khổ AFC Champions League 2016. Đây là một thành tích gây bất ngờ, thậm chí tờ Marca danh tiếng của Tây Ban Nha còn ví von đội bóng đất Thủ là nàng… Lọ Lem trong chuyện cổ tích.

  • Tin bóng đá Việt Nam (25/2) Tin bóng đá Việt Nam (25/2)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Đồng đội tôi: Công Vinh - “Soái ca” của Trần Đức Cường Đồng đội tôi: Công Vinh - “Soái ca” của Trần Đức Cường

    Thời gian qua, báo điện tử Bóng đá nhận được khá nhiều bài viết của CĐV, độc giả, cầu thủ cho mục Đồng đội tôi, Đội bóng tôi và Bạn đọc viết. Hôm nay, báo Bóng đá xin đăng bài viết của thủ môn Trần Đức Cường về cầu thủ Lê Công Vinh.

  • Ngoại binh cũ khẳng định giá trị sau vòng 1 V.League 2016 Ngoại binh cũ khẳng định giá trị sau vòng 1 V.League 2016

    Nhìn vào danh sách ghi bàn ở vòng 1 của V-League 2016 sẽ thấy, các chân sút kỳ cựu tiếp tục khẳng định giá trị của mình. Trong khi đó, các tân binh mới được các CLB mua về lại chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.

  • CLB Hà Nội cho Hội CĐV vào sân miễn phí ở sân chơi V.League CLB Hà Nội cho Hội CĐV vào sân miễn phí ở sân chơi V.League

    Cùng hòa chung vào bầu không khí sục sôi trên các khán đài ở vòng 1 V-League 2016 thì sân Hàng Đẫy, nơi cặp đấu giữa CLB Hà Nội gặp HA.GL đã thu hút sự quan tâm lớn của NHM.

  • FLC Thanh Hóa giảm giá vé để hút khán giả FLC Thanh Hóa giảm giá vé để hút khán giả

    Bóng đá Thanh Hóa đang chuyển mình rõ rệt, đặc biệt là sau khi tập đoàn FLC rót tiền vào đội bóng xứ Thanh. Những bản hợp đồng chất lượng được đưa về, các ngoại binh được tuyển chọn gắt gao và cả ông Lê Thụy Hải cũng đã ngồi vào chiếc ghế GĐKT. Tất cả đều cho thấy FLC Thanh Hóa nghiêm túc thế nào với mục tiêu đạt thứ hạng cao tại V-League năm nay.

  • CLB Hà Nội hành quân sớm vào miền Nam vì lo thời tiết CLB Hà Nội hành quân sớm vào miền Nam vì lo thời tiết

    Ngay sau thất bại 0-5 trước HA.GL trên sân nhà, CLB Hà Nội đã hành quân vào phương Nam để chuẩn bị cho vòng 2 của V-League 2016. Ở trận đấu tới, Hà Nội phải làm khách trên sân của Đồng Tháp, đội cũng thất bại ở vòng 1 vừa qua.

  • Có cầu thủ xuất ngoại, bóng đá Việt đang trên đà phát triển Có cầu thủ xuất ngoại, bóng đá Việt đang trên đà phát triển

    Vừa qua, việc 3 cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Công Phượng và các tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường được các đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc chiêu mộ đem đến nhiều tín hiệu lạc quan.

  • AFF chọn lứa đội tuyển U22 tham dự SEA Games AFF chọn lứa đội tuyển U22 tham dự SEA Games

    Như đã biết, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã chính thức chọn lứa U22 tham dự SEA Games. Quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Và đề xuất này xuất phát từ đề nghị của VFF mà cụ thể là cá nhân Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, người đang đảm nhiệm chức danh Phó chủ tịch AFF.

  • V.League 2016 đón lượng khán giả cao kỷ lục ngày khai mạc: Ấn tượng của 'cầu thủ số 12' V.League 2016 đón lượng khán giả cao kỷ lục ngày khai mạc: Ấn tượng của 'cầu thủ số 12'

    Vòng 1 đã chứng kiến những bàn thắng đẹp của Văn Thanh, Anh Đức hay Đình Tùng. Nhưng có lẽ, tuyệt phẩm giá trị nhất với các đội cũng như BTC giải lại được ghi bởi những “cầu thủ số 12”, khi có tới 70.500 người đến sân theo dõi các trận đấu. Đây là con số kỷ lục nếu so sánh với các vòng đấu khai mạc V-League 5 năm trở lại đây.

  • U22 dự SEA Games, Việt Nam gặp thuận lợi U22 dự SEA Games, Việt Nam gặp thuận lợi

    Vừa qua, Hội đồng thể thao ĐNÁ đã ra quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 29 là U22. Điều đó đem đến nhiều lợi thế cho U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch “săn vàng” ở giải đấu diễn ra tại Malaysia vào năm sau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x