Bóng đá Italia

Italia kiên định với nền bóng đá “khỏe”

Huy Hiếu
13:38 ngày 31-07-2014
Thất bại ở VCK World Cup 2014 không phải điều gì quá tai họa với ĐT Thiên thanh nói riêng và nền bóng đá Italia nói chung. Người Italia cần phải kiên định với định hướng trẻ hóa đã vạch ra, thành công nhất định sẽ tới…
Italia kiên định với nền bóng đá “khỏe”

NỖ LỰC ĐƠN LẺ BẤT THÀNH
Mùa 2002/03, Serie A có tới 3 đại diện (Milan, Juventus và Inter) ở bán kết Champions League, đó cũng là lần gần nhất cho tới nay Italia có thành công đáng kể mang dấu ấn của cả nền bóng đá. Kể từ đó, những chiến tích lớn của bóng đá Italia đều là nỗ lực đơn lẻ của một tập thể nào đó: ĐT Italia 2006 (VĐTG) và 2012 (á quân EURO), Milan 2007 và Inter 2010 (đoạt Champions League).

Vì thế, việc bị loại sớm ở VCK World Cup 2014 không đáng bị xem là tai họa với bóng đá Italia, bởi đây cũng chỉ là một giải đấu riêng lẻ của Azzurri. Điều quan trọng là màn thảm bại ở VCK World Cup 2010 đã đem lại cái cớ rất giá trị để HLV Cesare Prandelli thúc đẩy bóng đá Italia trẻ hóa mạnh mẽ.

ĐT Italia có thành công bước đầu là ngôi á quân EURO 2012, cũng như giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng. Những điều ấy khiến Azzurri được kỳ vọng khá lớn ở VCK World Cup 2014, nhưng HLV Prandelli đã có nhiều lựa chọn nhân sự… quái gở, nguyên nhân chính dẫn tới việc bị loại sớm, dù họ đã khởi đầu suôn sẻ bằng thắng lợi trước ĐT Anh.



Giải đấu đáng quên trên đất Brazil không phủ nhận sạch trơn những tiến bộ của bóng đá Italia thời gian qua. Nhìn trên bề mặt, thất bại của các đại diện Serie A ở Champions League (4 mùa gần nhất chỉ 3 đội vào tứ kết) không cho thấy sự tiến lên của bóng đá Italia. Tuy nhiên, việc sở hữu dồi dào các gương mặt trẻ xuất sắc, cũng như việc đội U21 Italia giành ngôi á quân ở giải U21 châu Âu 2013 đã chứng minh sự thực tâm trẻ hóa của người Italia. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Italia 2 lần liên tiếp không vượt qua nổi vòng bảng World Cup, nỗi sỉ nhục lớn cho đội bóng 4 lần VĐTG. Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là hệ quả của việc “xây nhà từ nóc” đã tồn tại nhiều năm, mà thế hệ hiện nay của bóng đá Italia phải gánh chịu. 

HƯỚNG ĐẾN NỀN BÓNG ĐÁ “KHỎE”
Bị loại sớm ở VCK World Cup 2014, bóng đá Italia phải chứng kiến người Đức vươn lên san bằng thành tích 4 lần VĐTG. Hẳn là điều không mấy vui vẻ, nhưng chính người Đức cũng từng phải chịu đựng những trải nghiệm cay đắng như tình cảnh của bóng đá Italia hiện nay. Sau France 1998, bóng đá Đức bước vào một giai đoạn khủng hoảng, khiến Mannschaft liên tiếp bị loại ở vòng bảng EURO 2000 và 2004. Nhưng họ vẫn kiên trì với công tác trẻ hóa, để rồi được tưởng thưởng xứng đáng với chức VĐTG.

Italia cũng đang hướng đến việc xây dựng nền bóng đá “khỏe” như người Đức, dù Italia xuất phát chậm hơn so với Đức tới 10 năm. Nền bóng đá phải được khỏe mạnh từ bên trong bằng việc lấy đào tạo trẻ làm nguồn cung ứng cầu thủ chính, chứ không phải vay mượn từ các ngôi sao ngoại quốc. 



Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Italia đang là điều kiện… thuận lợi để trẻ hóa, bởi hầu hết các CLB Serie A (trừ Napoli) gần như không có khả năng chiêu mộ các ngôi sao lớn từ các giải đấu khác. Giai đoạn Juventus mua Zinedine Zidane, Inter chiêu mộ Ronaldo “béo” còn Milan thu nạp Andriy Shevchenko đã thực sự lùi vào dĩ vãng. 

Napoli có Lorenzo Insigne; Roma trọng dụng Alessandro Florenzi, Mattia Destro; Milan đang sử dụng Stephan El Shaarawy, Mario Balotelli… Ngay cả các CLB lớn tại Serie A cũng đang bắt buộc phải trẻ hóa bằng những gương mặt nội địa, trước khi nghĩ tới chuyện săn tìm ngôi sao ở các giải đấu khác (vì họ cũng đâu có tiền!). Đó là chưa kể tới những Marco Verratti, Ciro Immobile… đang thi đấu ở nước ngoài.

Bình quân các tuyển thủ Italia dự VCK World Cup 2014 có độ tuổi trung bình 27,4, trẻ nhất kể từ EURO 2000 (25,8). Còn nhớ tại VCK EURO 2000, Azzurri trẻ trung của HLV Dino Zoff đã chơi đầy ấn tượng, chỉ còn cách chức vô địch hơn 10 giây, trước khi bị Pháp gỡ hòa 1-1 và sau đó thua trong hiệp phụ. 

Người Đức mất 6 năm từ khi trẻ hóa (sau EURO 2000) tới khi nỗ lực ấy đơm hoa kết trái (vào bán kết World Cup 2006), 8 năm nữa để giành danh hiệu lớn đầu tiên (World Cup 2014). Sự trẻ hóa của bóng đá Italia đi sau người Đức 10 năm (sau World Cup 2010), bởi vậy ĐTQG cũng như các CLB Italia cần phải nhìn Đức làm gương, không nên quá sốt ruột với thành công để rồi phá hỏng nền tảng họ đang xây dựng đúng hướng!

ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH CỦA ĐT ITALIA DỰ CÁC GIẢI LỚN GẦN NHẤT


88 bàn của cầu thủ trẻ Italia
Có 6 cầu thủ Italia từ 24 tuổi trở xuống (Ciro Immobile, Domenico Berardi, Mario Balotelli, Mattia Destro, Alberto Paloschi và Manolo Gabbiadini) đã ghi 10 bàn trở lên ở mùa giải vừa qua, tổng cộng 88 bàn thắng, đây là con số kỷ lục. Tính từ sau Calciopoli, các mùa 2009/10 và 2010/11 thậm chí không có ai thuộc độ tuổi trên ghi được quá 9 bàn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x