Podolski cần học tập Tevez

Việt Nhật
09:54 ngày 28-12-2014
Một trong những hình tượng mà Lukas Podolski nên nhìn vào để học tập nếu đến Serie A chính là Carlos Tevez, người thành công nhất ở Italia sau thời gian chinh chiến ở Premier League.
Podolski cần học tập Tevez
Cần phải nhìn nhận thấy rằng, Tevez ở thời điểm mới sang Juve và Podolski bây giờ có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều phải trải qua những quãng thời gian không mấy tốt đẹp tại Manchester City cũng như Arsenal. Nếu như Tevez đã có lúc gây hấn với HLV Roberto Mancini (HLV của Man City trước đây) và bị phạt cấm thi đấu trong một thời gian dài (mùa giải 2011/12), thì Podolski lại luôn nằm ngoài đội hình chính của Arsenal vì lí do “không hợp”.

Khi Tevez cập bến Juventus Arena vào mùa Hè 2013, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo này giảm xuống mức thấp nhất trong rất nhiều năm (12,75 triệu euro-theo tranfermark), thế nhưng bằng bản lĩnh của một chân sút hàng đầu, El Apache đã chứng tỏ anh đáng giá nhiều hơn thế. 21 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại Serie A giúp Tevez phá vỡ rất nhiều kỷ lục của một tân binh ngoại quốc trong lịch sử Bianconeri.

Nếu so sánh cụ thể, con số đó là một trong những thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tevez, chỉ kém hai mùa giải 2009/10, 2010/11 trong màu áo Man City (lần lượt 29 và 23 bàn). Thậm chí thành tích cả hai mùa giải cuối cùng ở xứ sở Sương mù cũng không bằng mùa đầu tiên Tevez ở Italia. Đỉnh cao thực sự đã trở lại với El Apache. 

Tevez là Vua phá lưới năm 2014

Hiện tại, Tevez đã có 15 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này. Với phong độ xuất sắc như hiện tại, khả năng tiền đạo người Argentina có mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp là hoàn toàn khả thi. 

Điểm trừ duy nhất của Tevez có lẽ là việc chưa thể tỏa sáng tại Champions League, nhưng chí ít ma thuật từ đôi chân của tiền đạo người Argentina vẫn hứa hẹn giúp Juve thống trị Serie A trong một thời gian dài sắp tới. 

Khó khăn lắm, kỳ vọng nhiều nhưng Tevez đã vượt qua tất cả để tỏa sáng, Podolski thực sự cần tinh thần, nỗ lực và cả sự tự tin như vậy để sẵn sàng cho một hành trình mới nếu anh đến Inter Milan!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Podolski sắp tới Inter: Thêm nỗi thất vọng từ Premier League? Podolski sắp tới Inter: Thêm nỗi thất vọng từ Premier League?

    Lukas Podolski đã đồng ý gia nhập Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Nhưng sự xuất hiện của Podolski không giống như khi Inter đón Juergen Klinsmann vào Hè 1989. Các tifosi lo ngại rằng Podolski sẽ lại trở thành một bản hợp đồng thất vọng từ Premier League.

  • Milan mua Torres để đổi lấy Cerci của Atletico Milan mua Torres để đổi lấy Cerci của Atletico

    AC Milan và Chelsea đã đạt được thỏa thuận mua đứt tiền đạo Fernando Torres, và dự kiến ngày 5/1 tới chân sút người Tây Ban Nha sẽ là cầu thủ chính thức của Rossoneri.

  • Từ săn bàn tới nghiệp… hò hét! Từ săn bàn tới nghiệp… hò hét!

    Sau khi Cagliari bổ nhiệm Zola làm HLV trưởng hôm 25/12, Serie A có tới 4 cựu tiền đạo danh tiếng trên băng ghế chỉ đạo, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu. Điều đó có thể đánh dấu một kỷ nguyên mới cho các HLV Italia, vốn thường “thiên vị” các cựu hậu vệ và tiền vệ.

  • Mancini xóa bỏ mặc cảm Mancini xóa bỏ mặc cảm

    Cựu tiền đạo người Italia đầu tiên đoạt Scudetto trên ghế chỉ đạo là Luigi Ferrero, người đã dẫn “Grande Torino” tới chức vô địch Italia vào các năm 1946 và 1947. Sau đó tới năm 1955, đến lượt Hector Puricelli, một HLV xuất thân tiền đạo khác đăng quang cùng Milan.

  • Juventus tìm  nhạc trưởng mới Juventus tìm nhạc trưởng mới

    Juventus đang tìm kiếm một nhạc trưởng mới, nhằm tiến tới thay thế cho Andrea Pirlo đã bước sang tuổi 35. Thông tin trên mới đây được chính HLV Massimiliano Allegri xác nhận. Nhà cầm quân này cho biết, Juventus dự định bổ sung 1 hậu vệ và 1 cầu thủ kiến tạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

  • 5 sao mai đáng chú ý tại Italia năm 2015 5 sao mai đáng chú ý tại Italia năm 2015

    Serie A đã mất nhiều hào quang trong những năm gần đây, nhưng vẫn là giải đấu sản sinh ra hoặc nuôi dưỡng nên nhiều tài năng trẻ xuất chúng.

  • Allegri mới là nhà cách mạng! Allegri mới là nhà cách mạng!

    Những tiến bộ của Juve, nhất là ở đấu trường Champions League mùa này gắn liền với cái tên Massimiliano Allegri, người từng bị các Juventini nghi ngờ, thậm chí căm ghét khi mới được bổ nhiệm thay thế HLV Conte.

  • Nhìn lại năm 2014 của Juventus: Không hoàn hảo nhưng hứa hẹn Nhìn lại năm 2014 của Juventus: Không hoàn hảo nhưng hứa hẹn

    Juventus khép lại năm 2014 bằng thất bại đáng tiếc trong trận Siêu Cúp Italia. Nhưng đó chỉ là một thoáng buồn nho nhỏ, Lão phu nhân đang căng tràn sức thanh xuân để hướng đến năm 2015, năm của những cuộc chinh phục!

  • Derby thành Milan” vì Alessio Cerci Derby thành Milan” vì Alessio Cerci

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, sẽ có một “trận derby thành Milan” quyết liệt vì Alessio Cerci. Tiền đạo gây thất vọng tại Atletico Madrid đang là mục tiêu lý tưởng của cả Milan lẫn Inter.

  • Zola ngồi "ghế nóng" tại Cagliari Zola ngồi "ghế nóng" tại Cagliari

    Chỉ một ngày sau khi sa thải HLV Zdenek Zeman, BLĐ Cagliari đã quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ của Chelsea, Gianfranco Zola ngồi vào "ghế nóng" sân Sant'Elia.

  • Milan: Trên đôi vai của Giacomo Bonaventura Milan: Trên đôi vai của Giacomo Bonaventura

    Việc Keisuke Honda về ĐT Nhật Bản tham dự Asian Cup 2015 (từ 9-31/1) sẽ là dịp để Milan giới thiệu một ngôi sao mới. Đó là Giacomo Bonaventura, tiền vệ 25 tuổi sẽ sắm vai hộ công trong đội hình của HLV Filippo Inzaghi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x