Top 5 scandal bóng đá đình đám nhất Italia

BONGDAPLUS.VN
10:54 ngày 19-12-2013
Trước khi Gattuso và Brocchi dính vào nghi án dàn xếp tỷ số, bóng đá Italia từng chấn động với nhiều tên tuổi lớn bị điều tra. Sau đây là những nghi án đình đám nhất.
Top 5 scandal bóng đá đình đám nhất Italia
Paolo Rossi
Khi đầu quân cho Perugia, Paolo Rossi dính vào scandal bán độ nổi tiếng Italia, Totonero. Hậu quả là chân sút huyền thoại của Azzurri bị cấm thi đấu 3 năm, sau được giảm xuống còn 2 năm. Trong thời gian thụ án, Rossi luôn khẳng định ông bị oan. Sau này, trong cuốn tự truyện, Rossi tiết lộ một nhân chứng cáo buộc ông năm 1980 đã thừa nhận rằng kết tội Rossi lúc đó là thiếu căn cứ. Trở lại sau án treo giò, Rossi tỏa sáng rực rỡ và giúp Italia vô địch thế giới năm 1982.

Giuseppe Signori


Tháng 1/2011, scandal bán độ Calcio Scommesse bị phanh phui. Một loạt cựu cầu thủ của Serie A, trong đó đáng chú ý nhất là Giuseppe Signori bị bắt giữ. Sau đó, cựu vua phá lưới Serie A này bị cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm. Cùng dính chàm với Signori trong vụ này còn có một số cầu thủ nổi tiếng khác như Bressan và đội trưởng Atalanta, Cristiano Doni. 

Antonio Conte


Tháng 8/2012, HLV Conte bị FIGC cấm chỉ đạo 10 tháng và nộp phạt 200.000 euro vì dính vào scandal dàn xếp tỷ số Scommessopoli khi còn dẫn dắt Siena. Tội của Conte là biết trận đấu với Novara và Abinoleffe của Siena “có mùi” bán độ nhưng không chịu báo cáo. Tuy nhiên, đến tháng 10 thì FIGC giảm án cấm chỉ đạo của Conte xuống còn có 4 tháng, cho phép ông trở lại dẫn dắt Juventus vào ngày 8/12.

Gianluigi Buffon - Fabio Cannavaro


Trước thềm EURO 2012, Buffon bị tình nghi có bán độ dẫn đến trận hòa 3-3 giữa Juventus và Siena mùa giải 2009/10. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra đã không tìm được bằng chứng nào cho thấy Buffon bán độ. F.Cannavaro khi còn thi đấu cho Juventus (2004-2006) cũng từng bị nghi dính chàm trong vụ Calciopoli. Tuy nhiên, cựu đội trưởng Italia không phải nhận án phạt nào.

Luciano Moggi


Tháng 5/2006, cảnh sát Italia công bố scandal dàn xếp tỷ số đình đám nhất trong lịch sử bóng đá Italia, Calciopoli. Luciano Moggi, khi đó là Tổng giám đốc tại Juventus, đã dùng quyền lực đứng sau giật dây, dàn xếp một loạt trận đấu liên quan đến Bianconeri và nhiều đội bóng khác tại Serie A. Hậu quả là Moggi bị cấm hoạt động bóng đá trọn đời. Bản thân Juventus thì bị tước 2 Scudetto 2005, 2006 và bị giáng xuống chơi bóng ở Serie B 2006/07. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x