Nhìn lại Serie A trong năm 2013

Chi Nguyễn
16:18 ngày 27-12-2013
Juve đoạt chức vô địch Serie A thứ 29, thành tích toàn thắng 10 trận liên tiếp của Roma, cuộc chuyển giao quyền lực ở Inter... là những điểm nhấn đáng chú ý tại Serie A trong năm 2013.
Nhìn lại Serie A trong năm 2013
Đội bóng xuất sắc nhất: Juventus

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


“Bà đầm già” đã duy trì ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Serie A trong suốt mùa giải vừa qua trước khi giành chức vô địch Serie A lần thứ 29 trong lịch sử đội bóng. So với mùa bóng trước nữa mà họ cũng giành ngôi vô địch, Juve dù không tái hiện thành tích không thua trận nào, song đã giành được nhiều số trận thắng (27 so với 23) và tổng điểm nhiều hơn (87 so với 84).

HLV xuất sắc nhất: Vincenzo Montella




So với mùa giải 2011/12, Fiorentina đã giành được nhiều hơn 28 điểm sau khi kết thúc mùa vừa qua (70 so với 48). Đó là thành tích mà không đội bóng nào khác ở Serie A có thể làm được. Ngay trong mùa đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV Montella, Fiorentina còn là đội ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở Serie A, chỉ kém 1 bàn so với Napoli (72 - 73). Trong bối cảnh không có 1 chân sút như Edinson Cavani trong đội hình, rõ ràng thành tích đó của La Viola là rất đáng ghi nhận.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Edinson Cavani


NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Đóng góp hơn 1/3 số bàn thắng cho Napoli ở mùa giải vừa qua (29 bàn), Cavani hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Đáng chú ý, chân sút người Uruguay vẫn ghi được số bàn thắng đó dù đã trải qua 729 phút “tịt ngòi” ở mùa 2012/13.

Trận đấu hấp dẫn nhất: Torino 3-5 Napoli

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Đây là trận đấu được ghi nhận có nhiều bàn thắng nhất tại Serie A trong năm 2013 diễn ra hồi cuối tháng 3 vừa qua. Khi trận đấu chỉ còn 11 phút nữa là kết thúc, Torino vẫn còn dẫn trước Napoli 3-2. Thế nhưng, những bàn thắng của Blerim Dzemaili và cú đúp của Edinson Cavani đã giúp đội bóng vùng Naples hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục.

CLB gây ngạc nhiên nhất: Udinese




Kết thúc mùa giải 2012/13, Udinese vẫn cán đích ở vị trí thứ 5 để giành vé dự Europa League từ vòng loại thứ 3. Đó là lần thứ 3 liên tiếp Udinese được góp mặt ở các cúp châu Âu. Nhưng điều đáng nói ở đây là Udinese đã duy trì sự ổn định dù trước đó đã bán đi rất nhiều các cầu thủ trụ cột, như Samir Handanovic sang Inter, Kwadwo Asamoah và Mauricio Isla sang Juventus, Pablo Armero sang Napoli và German Denis sang Atalanta.

Vấn nạn gây nhức nhối nhất: Phân biệt chủng tộc

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Vấn đề này không phải là mới, nhưng vẫn khiến các quan chức, các đội bóng và các cầu thủ ở Italia phải đau đầu. Không chỉ ở các trận đấu chính thức, mà ngay cả các trận giao hữu thì những cầu thủ da màu đều bị những kẻ quá khích sỉ nhục, điển hình là vụ Kevin-Prince Boateng khi còn khoác áo Milan đã sút bóng lên khán đài và bỏ dở trận giao hữu với Pro Patria trong mùa Hè vừa qua.

Mùa giải thất vọng và cuộc chuyển giao quyền lực của Inter




Đã có thời điểm Inter chỉ kém Juve 1 điểm, nhưng kết thúc mùa giải 2012/13 họ chỉ xếp ở vị trí thứ 9 với 54 điểm, bị đội bóng thành Turin bỏ xa tới 33 điểm và kém kình địch cùng thành phố là AC Milan tới 18 điểm.

Hồi tháng 9 vừa qua, ghế chủ tịch của Nerazzurri đã được chuyển giao từ Massimo Moratti sang doanh nhân người Indonesia Erick Thohir. Để nắm quyền sở hữu Inter, Thohir đã mua lại 70% cổ phần của Inter. Trong khi đó, “ông trùm dầu mỏ” Moratti vẫn gắn bó với đội bóng ở cương vị chủ tịch danh dự.

Kỉ lục toàn thắng của Roma



Trong trận đấu diễn ra hồi đầu tháng 11 vừa qua, Roma đã đánh bại Chievo với tỉ số 1-0 nhờ cú đánh đầu của Marco Boriello ở phút 67. Kết quả này không chỉ giúp Roma xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng (đang có 30 điểm), mà còn giúp họ thiết lập một kỉ lục chưa từng có tại Serie A với thành tích toàn thắng 10 vòng đầu mùa. Nhưng sau đó, họ đã bị chững lại với chuỗi 4 trận toàn hòa để rồi bị Juve vượt mặt với khoảng cách ít hơn 5 điểm sau 17 vòng đấu.

Những thương vụ đình đám


Kaka tái hợp Milan sau thời gian gây thất vọng ở Real

Hai kì chuyển nhượng tại Serie A trong năm 2013 đã chứng kiến nhiều thương vụ đáng chú ý. Trong đó có thể kể đến những vụ như Mario Balotelli gia nhập Milan từ Man City, Kaka trở lại Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, Napoli bán Cavani cho PSG và chiêu mộ một loạt các cầu thủ từ Real, Milan bất ngờ chia tay Kevin-Prince Boateng, Inter bán Wesley Sneijder sang Galatasaray…

Gattuso bị điều tra bán độ



Các cơ quan chức năng ở Italia đang đẩy mạnh điều tra đường dây dàn xếp tỷ số trong hơn 90 trận đấu (riêng ở Serie A là 30 trận), suốt từ giai đoạn 2009-2012. Trong đường dây này, có 4 người đã bị bắt gồm Salvatore Spadaro, Francesco Bazzani, Cosimo Rinci và Fabio Quadri. Ít nhất 16 người khác đang thuộc diện bị điều tra, trong đó có Gennaro Gattuso và Brocchi. Dù Gattuso đã chia tay Serie A từ lâu, song thông tin này cũng đã khiến làng bóng đá Italia chấn động trong những ngày cuối năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 3 cầu thủ tự do thành công nhất Serie A 3 cầu thủ tự do thành công nhất Serie A

    Không phải tất cả những cầu thủ không được gia hạn hợp đồng đều là hàng chất lượng kém. Thậm chí, những cái tên dưới đây còn chứng minh điều ngược lại.

  • Juventus hỏi mua trung phong của Bayern Juventus hỏi mua trung phong của Bayern

    Theo Tuttosport, Juventus đã thực hiện một bước tiến dài trong việc hỏi mua chân sút Mario Mandzukic bằng một cuộc đàm phán trực tiếp với Bayern.

  • Serie A ngày càng chuộng chuyển nhượng tự do Serie A ngày càng chuộng chuyển nhượng tự do

    Thay vì những vì sao lấp lánh như Marco van Basten, Juergen Klinsmann, Zinedine Zidane, Gabriel Batistuta… như trong quá khứ, hiện Serie A ngày càng chuộng các cầu thủ tự do. Điều này phổ biến ngay cả trong những CLB hàng đầu. Và thực tế, Serie A cũng đã và đang hưởng lợi không nhỏ từ nguồn cầu thủ miễn phí này.

  • Balotelli: Ông Vua Serie A trên... lý thuyết Balotelli: Ông Vua Serie A trên... lý thuyết

    Với 18 bàn thắng, Mario Balotelli là người ghi nhiều bàn thắng nhất tại Serie A trong năm 2013. Super Mario mở ra kỷ nguyên tại Milan bằng pha chọc thủng lưới Udinese, khép lại năm 2013 với cú sút phạt cháy lưới Livorno. Tuy nhiên, việc Balotelli trở thành tiền đạo hay nhất Serie A năm 2013 có phần không thực sự thuyết phục.

  • Nhìn lại Serie A năm 2013: Napoli của những kỷ lục Nhìn lại Serie A năm 2013: Napoli của những kỷ lục

    Bị Cagliari cầm hòa 1-1 cuối tuần qua không phải cách tốt để Napoli khép lại năm 2013. Tuy nhiên, năm 2013 vẫn diễn ra một cách khá suôn sẻ với đội bóng miền Nam, họ thậm chí còn phá nhiều kỷ lục.

  • Napoli săn “hàng” Barcelona Napoli săn “hàng” Barcelona

    Napoli đang rất thành công với bộ ba Albiol - Callejon - Higuain từ Real Madrid. Có lẽ vì thế, HLV Benitez sẽ tiếp tục con đường “La Liga hóa” thời gian tới, mà trước mắt là kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

  • Cách mạng nhân sự tại Milan Cách mạng nhân sự tại Milan

    Thất bại trên sân cỏ, không quá khó hiểu khi Milan rất sốt sắng với TTCN mùa Đông. Sau sự tăng viện Honda và Rami, tiền vệ Radja Nainggolan cũng đang tiến rất gần tới cánh cửa sân San Siro.

  • Đội hình tiêu biểu lượt đi Serie A 2013/14 Đội hình tiêu biểu lượt đi Serie A 2013/14

    Nagatomo, Palacio (Inter), Paul Pogba, Carlos Tevez (Juve), Cerci (Torino), Giuseppe Rossi (Fiorentina), ... là những cầu thủ có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu ở lượt đi Serie A 2013/14.

  • Juventus không có đối thủ Juventus không có đối thủ

    Serie A năm 2013 khép lại với chiến thắng tuyệt đối của Juventus, đội đã giành 89 điểm sau 37 trận trong năm nay, cao nhất giải. Với phong độ và đà tiến hiện tại, Bianconeri đang một mình một ngựa băng nhanh về đích.

  • Milan khép lại năm 2013 đáng quên! Milan khép lại năm 2013 đáng quên!

    Milan đã chơi không đến nỗi nào ở giai đoạn cuối năm, nhưng họ đã đón Giáng sinh bằng thất bại 0-1 khó tiêu hóa trước Inter rạng sáng qua. Rossoneri khép lại năm 2013 đáng quên và sắp mở ra năm 2014 đầy hoài nghi và bất trắc!

  • Fredy Guarin tỏa sáng để ở lại Inter? Fredy Guarin tỏa sáng để ở lại Inter?

    Trước trận derby, giới chuyên môn đồng nhận định đó sẽ là trận đấu cuối cùng của Fredy Guarin cho Inter, trước khi anh chuyển sang Chelsea. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Colombia có thể sẽ khiến BLĐ Inter suy nghĩ lại về tương lai của anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x