Manuel Neuer: "Quả bóng vàng như một giấc mơ"

MINH TÂM
09:17 ngày 30-10-2014
Manuel Neuer là một trong 2 thủ môn (cùng Thibaut Courtois) lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014. Theo đánh giá của các nhà cái, thủ thành người Đức hiện là ứng cử viên nặng ký cạnh tranh danh hiệu trên với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Hãy cùng phóng viên FIFA trò chuyện cùng “người gác đền” này.
Manuel Neuer: "Quả bóng vàng như một giấc mơ"
MƠ VỀ BÓNG VÀNG
- PV: Chào Neuer. Khi đã là nhà vô địch thế giới, anh có thấy run khi bước vào một trận đấu quan trọng?

- Manuel Neuer: Tôi không bị cảm xúc chi phối khi thi đấu, điều đó diễn ra từ trước khi ĐT Đức vô địch World Cup 2014. Tôi phải luôn giữ tập trung để đối thủ không thể vượt qua. Sự điềm tĩnh không chỉ có ý nghĩa riêng với tôi. Nó còn ảnh hưởng tới đồng đội, những người trông chờ vào khả năng bắt bóng của tôi.

- Anh đã giành nhiều danh hiệu và còn mới chiến thắng ở World Cup 2014. Liệu anh có nghĩ mình sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng năm nay?
- Quả bóng vàng là giấc mơ với mọi cầu thủ, nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều về nó. Dù được ca ngợi như thủ môn hay nhất, nhưng tôi chưa bao giờ hài lòng về bản thân. Đối với tôi, điều quan trọng là phải liên tục cải thiện phong độ cũng như năng lực.

- Ngược lại với Oliver Kahn, thủ môn nổi danh của ĐT Đức trước đây, anh không phải mẫu “con sói đơn độc” ?
- Thành công cá nhân có ý nghĩa gì nếu nó không được liên kết với thành công của tập thể. Tôi xem mình là một phần của tập thể. Tôi phụ thuộc vào đồng đội chơi trước mặt. Tôi có thể lao lên chiếm giữ khoảng trống phía trước khung thành, tùy thuộc vào vị trí các hậu vệ khi đó. Toàn bộ đều xuất phát từ vấn đề tinh thần đồng đội. Tôi không thể tự quyết định, việc di chuyển là vấn đề của cả tập thể.


ĐIỀU KHIỂN HÀNG THỦ
- Anh thường la hét yêu cầu đồng đội nên đứng ở vị trí nào khi phòng ngự. Làm thế nào để anh điều khiển được họ?
- Yêu cầu các cầu thủ xung quanh phòng ngự như thế nào là một phần công việc của thủ môn. Tôi không la hét quá nhiều bởi điều đó dễ làm nản lòng họ. Điều quan trọng là tôi phải đưa ra những yêu cầu ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay các thủ môn cần có khả năng phán đoán và đọc trận đấu.

- Anh đã trở thành nhà vô địch thế giới và thiết lập nên chuẩn mực mới. HLV Joachim Loew của ĐT Đức cũng ca ngợi anh như hình mẫu của thủ môn tương lai. Anh có cho rằng phong cách chơi của anh sẽ trở nên phổ biến?
- Trong nhiều năm, tôi đã chơi theo phong cách mà mình đang áp dụng hiện tại. Về cơ bản, phong cách của tôi không hề thay đổi, chỉ có điều nó diễn ra ở World Cup nên được chú ý. Trong trận đấu với Algeria, tôi phải di chuyển ra ngoài vòng cấm nhiều lần. Tôi phải chấp nhận rủi ro, bởi nó phù hợp với trận đấu mà đội chúng tôi dâng cao đội hình, còn Algeria sử dụng tốc độ để phản công.

- Để chơi như thế, anh phải đưa ra quyết định rất nhanh?
- Một khi đã quyết định lao ra ngoài vòng cấm, thủ môn cần tin chắc 100% rằng sẽ cản phá thành công. Nếu không tự tin và quyết đoán, bạn sẽ bị đánh bại.


TÍCH CỰC LUYỆN CHÂN
- Anh có thường xuyên tập bằng chân như một cầu thủ bình thường tại Bayern?
- Đôi khi chúng tôi thực hành những bài 3 đánh 7. Lúc đó, tôi sẽ từ bỏ vai trò thủ môn để chơi như một cầu thủ bình thường. Điều này rất quan trọng, bởi nó mang lại cho tôi cơ hội cải thiện kỹ thuật, kỹ năng qua người và phân phối bóng nhanh chóng.

- Một thủ môn hiện đại vừa cản phá bằng tay, vừa phải sẵn sàng băng ra phá bóng bên ngoài vòng cấm. Điều đó có khiến anh không thể thư giãn trong trận?
- Ngay cả khi không phải cản phá nhiều, tôi vẫn chú tâm theo dõi diễn biến trên sân. Khi đã là thủ môn bạn sẽ phải hết sức tập trung. Chỉ cần một sai lầm nhỏ hậu quả sẽ rất lớn.

- Trước khi ra sân anh thường nghĩ gì?
- Những cảm giác của tôi trước mỗi trận đấu thường sai. Vì thế, tôi hành động dựa trên lý trí.

- Cảm giác là một nhà vô địch thế giới kéo dài trong anh bao lâu?
- Nó ở lại với tôi mãi mãi. Nhưng tôi không đi bộ xung quanh như một nhà vô địch thế giới. Đấy không phải là điều thích hợp. Tôi biết mình đã vô địch World Cup 2014, nhưng cũng luôn nhớ rằng đời sống bóng đá vẫn đang diễn ra và còn nhiều mục tiêu phía trước.

CƠ HỘI LỊCH SỬ


Trong lịch sử, mới có một thủ môn giành danh hiệu Quả bóng vàng. Đó là Lev Yashin (ảnh) của Liên Xô năm 1963. Song thời điểm đó, danh hiệu này chỉ được giới hạn ở phạm vi châu Âu. Nếu Neuer giành Quả bóng vàng năm nay, anh sẽ trở thành thủ môn đầu tiên được tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá.

LỢI THẾ VÔ ĐỊCH WORLD CUP
Lịch sử cho thấy, những nhà VĐTG thường có lợi thế lớn trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng, ngay sau khi chiến thắng ở World Cup. Điều đó từng diễn ra năm 2006 (Fabio Cannavaro/ĐT Italia), 2002 (Ronaldo/ĐT Brazil), 1998 (Zinedine Zidane/ĐT Pháp). Năm nay, nhà tân VĐTG Đức có 5 đại diện tranh Quả bóng vàng, gồm Mario Goetze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Mueller, Manuel Neuer và Bastian Schweinsteiger. Trong đó, Mueller và Neuer được xem là những gương mặt nổi bật.

SHEVCHENKO ỦNG HỘ NEUER GIÀNH QUẢ BÓNG VÀNG


Quả bóng vàng châu Âu 2004, Andriy Shevchenko cho rằng thủ môn Manuel Neuer xứng đáng được tôn vinh trong năm nay hơn là hai danh thủ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo: “Nếu được chọn, tôi sẽ trao Quả bóng vàng 2014 cho Neuer. Đơn giản bởi cậu ấy thi đấu quá ấn tượng và ổn định. Neuer có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi toàn đội và có thể làm nên những điều mà không ai có thể tin nổi”.

NEUER TRƯỞNG THÀNH NHỜ… YOUTUBE
Sự trưởng thành nhanh chóng của thủ môn Manuel Neuer một phần xuất phát từ việc anh thường xem lại những sai lầm của mình qua truyền hình và YouTube. “Người gác đền” này cho biết: “Sau mỗi pha xử lý không tốt, tôi thường tự hỏi đã làm gì sai? Tôi nghĩ rằng xem lại các trận đấu của mình là điều cần thiết để cải thiện năng lực. Từ khi còn là thủ môn trẻ, tôi đã xem chương trình Eurogoals. Tôi luôn để ý đến cách các thủ môn bắt bóng và những phương án xử lý của họ”.

CON SỐ:
10 - Trong 10 trận đấu cho ĐT Đức và Bayern Munich kể từ giữa tháng 9 đến nay, Manuel Neuer đã 7 lần giữ sạch lưới.
21 - Trong trận gặp Algeria tại vòng 1/8 World Cup 2014, Manuel Neuer đã có 21 lần phải băng ra khỏi vòng cấm địa phá bóng bằng chân.
25 - Manuel Neuer đã có 25 pha cản phá tại World Cup 2014, chỉ kém Tim Howard của ĐT Mỹ (27 pha cản phá).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Leverkusen vs Stuttgart, 23h30 ngày 27/4: Nối dài kỷ lục 23h30 ngày 27/4: Leverkusen vs Stuttgart

    Nhận định bóng đá trận đấu Leverkusen vs Stuttgart trong khuôn khổ Vòng 31 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin nóng BĐVN 25/4: HLV Iraq run sợ trước U23 Việt Nam Tin nóng BĐVN 25/4: HLV Iraq run sợ trước U23 Việt Nam

    Tin nóng BĐVN 25/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin giúp U23 Việt Nam thắng Iraq - HLV Iraq run sợ trước U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn tự tin nắm điểm yếu Iraq - Lộ diện vị vua áo đen cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq - Lộ điểm yếu chí mạng của U23 Iraq mà U23 Việt Nam có thể khai thác - Công Phượng thất vọng với lần đá chính đầu tiên ở Nhật

  • Nhận định bóng đá Everton vs Brentford, 23h30 ngày 27/4: Tiếp đà thăng hoa 23h30 ngày 27/4: Everton vs Brentford

    Nhận định bóng đá trận đấu Everton vs Brentford trong khuôn khổ vòng 35 Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Bỏ đội bóng giàu có, HLV Shin Tae Yong ký hợp đồng vượt ông Park Hang Seo Bỏ đội bóng giàu có, HLV Shin Tae Yong ký hợp đồng vượt ông Park Hang Seo

    HLV Shin Tae Yong ký bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với LĐBĐ Indonesia. Nếu hoàn thành, ông sẽ trở thành HLV làm việc lâu năm thứ 2 trong vòng 3 thập kỷ của bóng đá Đông Nam Á.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x