Đây là lượt trận không thành công của Bundesliga, nhưng công bằng mà nói thì các cả 4 đại diện nước Đức đều có phần không may mắn. Ví dụ như Leverkusen chỉ bị Monaco dứt điểm trúng cầu môn 2 lần trong 2 trận, kết quả là… 2 bàn thua. Leverkusen vừa thua Monaco nhưng vẫn đứng đầu bảng C ở Champions League, cơ hội đi tiếp rất sáng sủa. Trong khi đó, Dortmund và Bayern đã sớm có vé nên thất bại vừa qua không phải là cú sốc quá lớn. Schalke vừa thua đậm Chelsea trên sân nhà nhưng vẫn còn hy vọng ở lượt trận chót.
Tổng quan trước vòng: Xua đi nỗi hổ thẹn trời Âu!
Lượt trận vừa qua, Bundesliga đã hứng chịu một cú sốc. Lần đầu tiên trong lịch sử cả 4 đại diện nước Đức đều thất bại ở một lượt đấu của Champions League. Vì sao vậy?
CHỈ LÀ “TAI NẠN”
Schalke thua tan nát 0-5 trước Chelsea. Dortmund thua bởi bàn thắng ghi ở thế việt vị của Yaya Sanogo (0-2 trước Arsenal). Leverkusen chịu quy luật nghiệt ngã khi tấn công mà không ghi bàn, cuối cùng bị Monaco hạ 1-0. Bayern Munich thì bị lội ngược dòng phút chót khó hiểu (thua Man City 2-3).
Đây là lượt trận không thành công của Bundesliga, nhưng công bằng mà nói thì các cả 4 đại diện nước Đức đều có phần không may mắn. Ví dụ như Leverkusen chỉ bị Monaco dứt điểm trúng cầu môn 2 lần trong 2 trận, kết quả là… 2 bàn thua. Leverkusen vừa thua Monaco nhưng vẫn đứng đầu bảng C ở Champions League, cơ hội đi tiếp rất sáng sủa. Trong khi đó, Dortmund và Bayern đã sớm có vé nên thất bại vừa qua không phải là cú sốc quá lớn. Schalke vừa thua đậm Chelsea trên sân nhà nhưng vẫn còn hy vọng ở lượt trận chót.
Đây là lượt trận không thành công của Bundesliga, nhưng công bằng mà nói thì các cả 4 đại diện nước Đức đều có phần không may mắn. Ví dụ như Leverkusen chỉ bị Monaco dứt điểm trúng cầu môn 2 lần trong 2 trận, kết quả là… 2 bàn thua. Leverkusen vừa thua Monaco nhưng vẫn đứng đầu bảng C ở Champions League, cơ hội đi tiếp rất sáng sủa. Trong khi đó, Dortmund và Bayern đã sớm có vé nên thất bại vừa qua không phải là cú sốc quá lớn. Schalke vừa thua đậm Chelsea trên sân nhà nhưng vẫn còn hy vọng ở lượt trận chót.
Schalke bị Chelsea vùi dập 5-0
Khi hào khí của Champions League tạm lắng xuống, các CLB của Đức cần sớm cảnh tỉnh để không lỡ nhịp khi trở lại sân chơi Bundesliga.
Ở vòng 13 này, cả 4 đội bóng Đức dự Champions League đều không gặp đối thủ khó khi trở về Bundesliga. Bayern gặp Hertha Berlin, Schalke tiếp Mainz, Leverkusen tiếp Cologne, còn Dortmund đá sân khách gặp Frankfurt. Nếu chơi đúng sức, cả Bayern, Leverkusen, Dortmund, Schalke đủ sức thắng. Tuy nhiên, để thành công các đội kể trên rất cần sớm hồi phục thể lực và tinh thần sau cú sốc ở Champions League.
VỀ NHÀ GỠ THỂ DIỆN
Đáng lo nhất có lẽ là Dortmund. Đội bóng được xem là đối thủ tranh đua đáng gờm nhất đối với Bayern ở Bundesliga đang bẹp gí ở vị trí thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng giải VĐQG Đức. Họ cần sớm vươn lên trước khi quá muộn. Đội bóng vùng Ruhr cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu chủ yếu là ở Champions League hay Bundesliga. HLV Juergen Klopp đang là người chịu sức ép lớn hơn cả ở Dortmund. Tuy rất tài năng và rất hiểu Dortmund song Klopp đã gặp rất nhiều khó khăn trong mùa bóng này, nhất là ở yếu tố lực lượng. Dortmund liên tục bị chảy máu chất xám, hơn nữa còn bị chấn thương hoành hành.
Bayern coi như không có đối thủ xứng tầm ở Bundesliga, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn đặc biệt nhấn mạnh các học trò cần cải thiện gấp khâu phòng ngự. Những bàn thua như kiểu ở trận gặp Man City không được phép lặp lại ở Bundesliga. Với 7 điểm so với nhóm còn lại, Bayern “một mình một ngựa” băng băng về đích ở đấu trường quốc nội.
Leverkusen đang trong nhóm dự Champions League với vị trí thứ 4 Bundesliga, chỉ kém đội nhì bảng Wolfsburg 3 điểm. Leverkusen cần khắc phục điểm yếu chết người là hàng thủ. Sau 12 vòng, họ lọt lưới 16 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với đội hạng 15 là Hamburg.
Schalke của tân HLV Roberto Di Matteo đang ở vị trí thứ 7 Bundesliga, nhưng chỉ kém nhóm dự Champions League vẻn vẹn 3 điểm. Chặng đường phía trước tại Bundesliga còn rất dài, cơ hội vẫn còn nhiều cho Schalke song bắt buộc họ phải nỗ lực thật nhiều và cần duy trì phong độ ổn định.
Sau màn trình diễn tệ hại trước Chelsea, Schalke cần sớm lấy lại niềm tin cho giới hâm mộ. Champions League là đấu trường quá sức đối với Schalke, cho dù có vào vòng 1/8 cũng khó tiến xa. Vì vậy, thực tế nhất là Di Matteo tập trung cho Bundesliga, gần nhất chính là trận đấu cuối tuần này gặp Mainz.
CON SỐ
8. Wolfsburg đã ghi 8 bàn thắng từ các tình huống cố định, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác tại Bundesliga mùa này.
9. Tiền vệ Kevin De Bruyne (Wolfsburg) đang là chân chuyền hay nhất Bundesliga mùa này với 9 đường kiến tạo.
25. Dortmund chỉ thắng 25% số trận từ đầu mùa theo châu Á, thấp nhất tại Bundesliga 2014/15.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
7 bàn: Goetze (Bayern), Meier (E.Frankfurt)
6 bàn: Di Santo (Bremen), Lewandowski, Mueller (Bayern), Okazaki (Mainz)
DANH SÁCH TREO GIÒ
Szalai (Hoffenheim), Xhaka (M’gladbach), Fritz (Bremen), Schwaab (Stuttgart)
Hùm xám lơi chân
Thất bại 2-3 trước Man City quả thực đã để lại cho NHM Bayern nhiều dấu hỏi. Bởi chỉ trong một trận đấu ở Etihad, Hùm xám đã để lọt lưới tới 3 bàn. Con số này bằng “thành tích” của họ trong 15 trận chính thức trước đó, mà đội bóng xứ Bavaria thắng tới 13 và chỉ để hòa 2 trận.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn