Bí quyết thành công của Pep Guardiola

Lộc Trần
19:49 ngày 02-02-2016
Tân HLV của Man City, Pep Guardiola không hề thích tiqui-taca như người ta vẫn tưởng và đó chỉ là một trong vô vàn bí mật bất ngờ của chiến lược gia 45 tuổi.
Bí quyết thành công của Pep Guardiola

TIQUI-TACA KHÔNG PHẢI TRIẾT LÝ

Nói về Pep Guardiola và triết lý bóng đá, cụm từ “tiqui-taca” chắc chắn hiện lên trong đầu nhiều người. Giới mộ điệu đã quá quen với việc coi Pep là người nâng tầm thứ bóng kiểm soát được Johan Cruyff truyền bá sang Barcelona. Vậy nhưng ít ai trong chúng ta thực hiểu rõ tiqui-taca và tầm quan trọng của nó với Guardiola.

“Tôi ghét tiqui-taca. Tôi căm thù nó. Tiqui-taca nghĩa là chuyền bóng liên tục mà không có ý định rõ ràng. Điều đó là vô nghĩa. Đừng tin những điều người ta nói. Barca không sử dụng tiqui-taca, đấy là điều bịa đặt.

Pep không chỉ đạo các học trò chơi tiqui-taca
Pep không chỉ đạo các học trò chơi tiqui-taca

Trong mọi môn thể thao, bí quyết luôn là dồn ép đối phương về phần sân nhà của họ. Đối thủ buộc phải co cụm phòng ngự và đó là lý do bạn phải chuyền bóng. Chuyền bóng khiến họ lơi lỏng rồi sau đó chốt hạ với một cú đấm. Bang! Bang! Đó mới là cách chơi”, Pep tiết lộ trong cuốn tự truyện Pep Confidential (xuất bản năm 2014).

ÁM ẢNH SỰ HOÀN HẢO

Giống như bao người, Guardiola cũng biết lo lắng. Trước các trận đấu, cựu HLV Barca không ăn gì mà chỉ uống nước. Hết chai này đến chai khác, Pep muốn hạn chế sự căng thẳng.

Vậy nhưng khi trận đấu kết thúc, sự háu ăn của Pep mới xuất hiện. Bình thường thì ông sẽ uống 1 ly sâm-panh để lấy lại thăng bằng. Nếu đội nhà giành chiến thắng, ông sẽ uống thêm 1 ly nữa, lần này là tự thưởng cho mình. Món ăn khoái khẩu của Pep là cá hồi ướp hạt tiêu tại nhà ăn tại Allianz Arena.

Với Pep, ăn uống không chỉ để chống đói hay thưởng thức, đây là bước vô cùng quan trọng để nạp năng lượng. Chiến lược gia 45 tuổi cực kỳ khó chịu với tình trạng thừa cân và yêu cầu các học trò dùng bữa tại nhà ăn của CLB sau mỗi trận đấu, đặc biệt là tại Bundesliga.

Pep là người cực kỳ cầu toàn
Pep là người cực kỳ cầu toàn

Không chỉ khó tính về khoản ăn uống, Guardiola luôn khao khát hoàn thiện bản thân. Ông từng dùng mọi mối quan hệ để có được cuộc gặp với Garry Kasparov, cao thủ cờ vua xuất sắc nhất mọi thời đại vào năm 2012. Sau cuộc hội ngộ thú vị này, Pep nhận được câu trả lời để đời: “Bạn không thể tấn công từ đỉnh núi giống như cách tấn công từ đồng bằng”.

Nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh và coi thất bại là bước đệm của thành công, Guardiola không bao giờ ngừng hoàn thiện mình. Với việc trở thành HLV của Man City, Guardiola coi đây là một bước tiến trong sự nghiệp và là cơ hội không thể tốt hơn để ông chinh phục những thử thách mới trong cuộc sống.

Pep mang sang Man City những trợ lý:
- Domenec Torrent: Người thân tín nhất của Guardiola và luôn ngồi sát ông trên ghế huấn luyện. Torrent là người Pep dùng để thảo luận mỗi khi cần thay đổi trong chiến thuật. Torrent là con trai của một cựu cầu thủ Barca và là thành viên duy nhất trong BHL được phép thay mặt Pep nói chuyện với các cầu thủ.

- Carles Planchart: Chuyên gia phân tích video và là người cung cấp các thông tin, số liệu về các cầu thủ trên sân ngay lập tức cho Pep. Ông cũng là người chuẩn bị tư liệu về đối thủ cho những trận đấu sắp tới.

- Lorenzo Buenaventura: HLV thể lực này được Pep tuyển dụng và mang về Nou Camp từ năm 2008. Người đàn ông 52 tuổi này là chuyên gia giúp cầu thủ cải thiện sức bền và tốc độ.

- Manuel Estiarte: Trợ lý thân tín của Pep khi cung cấp kiến thức về những môn thể thao khác ngoài bóng đá. Estiarte từng chơi 578 phút cho ĐT bóng nước Tây Ban Nha, tham dự 6 trận đấu và đoạt huy chương vàng Olympic 1996. 

Tỷ lệ chiến thắng của Pep Guardiola: là 73,5% trong suốt sự nghiệp. Trong 377 trận cầm quân, HLV 45 tuổi mới chỉ để thua 39 lần. Ông đã giành 19 danh hiệu lớn nhỏ và xếp thứ 6 (sau Alex Ferguson, Jock Stein, Jose Mourinho, Bob Baisley, Arsene Wenger) trong danh sách Vua danh hiệu dành cho các HLV từng làm việc tại Anh.

Các bản hợp đồng đáng chú ý của Pep trong sự nghiệp:

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x