GĐTT MATTHIAS SAMMER ỦNG HỘ HLV PEP GUARDIOLA

Pep sẽ thành công hơn Heynckes!

Mạnh Đức
19:55 ngày 07-09-2013
Khi làn sóng chỉ trích Pep Guardiola đang ngày một dâng cao, thậm chí xuất phát cả từ chính các CĐV Bayern, Giám đốc thể thao Matthias Sammer đã đứng ra bảo vệ tân HLV trưởng Bayern qua một bài phỏng vấn trên tờ Kicker.
Pep sẽ thành công hơn Heynckes!
ĂN BA CHƯA PHẢI HOÀN HẢO!
“Ngay cả trong mùa giải ăn ba của Bayern, không phải mọi thứ đều hoàn hảo”, Sammer bắt đầu câu chuyện trong lần tiếp xúc với tạp chí Kicker. Cũng từ đó, GĐTT của Bayern đã nêu ra những vấn đề của mùa giải mà tất cả nhìn nhận là “hoàn hảo” với đội bóng xứ Bavaria.

Sammer cho rằng Bayern  đã chơi không tốt ở 2 trận chung kết Champions League (2-1 trước Dortmund) và Cúp QG Đức (3-2 trước Stuttgart). “Ở trận chung kết Champions League, Bayern đã mất hoàn toàn thế trận vào Dortmund trong 25 phút đầu và mọi chuyện đã có thể tệ hơn thế. Trong khi ở trận đấu với Stuttgart, các cầu thủ đã chơi không tốt vào cuối trận và may mắn không để đối thủ gỡ hòa 3-3. Đó là 2 trận đấu mà Bayern không chơi hay và cũng không thắng thuyết phục”, Sammer nhận xét. Cũng từ đó, GĐTT của đội bóng xứ Bavaria thẳng thắn cho rằng “sẽ rất khó để Bayern có thể tiếp tục duy trì thành công với lối chơi cũ”. 

Với việc “dìm hàng” mùa giải 2012/13, Sammer muốn nhấn mạnh rằng không phải mọi thứ dưới thời HLV Heynckes đều hoàn hảo và hãy có cái nhìn công bằng hơn với Guardiola. Bất chấp thừa nhận Bayern đang bị mất cân bằng trong lối chơi dưới sự dẫn dắt của Guardiola nhưng Sammer vẫn khẳng định “đội bóng đang có cơ hội tốt nhất từ trước tới nay để vươn lên một tầm cao mới với Guardiola”.

BAYERN CỦA VAN GAAL, HEYNCKES & PEP SAU 4 VÒNG ĐẦU 
BUNDESLIGA ẤN TƯỢNG RA SAO?

PEP LÀ TƯƠNG LAI CỦA BAYERN
Sammer cũng nhìn nhận chiến thắng trước Chelsea (hòa 2-2 sau 120 phút, thắng 5-4 trên chấm phạt đền) ở trận Siêu Cúp châu Âu cách đây 1 tuần là chiến quả hết sức quan trọng. “Nó quan trọng với đội bóng, và với HLV của chúng tôi. Những gì các cầu thủ thể hiện cho thấy sự khao khát chiến thắng, khao khát danh hiệu vẫn đang cháy bỏng”, Sammer nhìn nhận tích cực về chiếc Siêu Cúp châu Âu vừa giành được.

Những nhận xét về mùa giải trước của Sammer có thể là quá khắt khe, nhưng việc GĐTT của Bayern bảo vệ Guardiola không phải là không có lý. Pep mới chỉ chính thức dẫn dắt Bayern được 1 tháng. Trước đó, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, Guardiola thiếu vắng quá nhiều trụ cột để có thể xây dựng lối chơi như ý. Cuộc khủng hoảng nhân sự này tiếp tục trầm trọng hơn khi mùa giải khởi tranh. Đến thời điểm này, Bayern đang bị “gãy” tuyến giữa khi lần lượt Thiago (8 tuần), Goetze (3 tuần), Martinez (3 tuần), Schweinsteiger (chưa xác định) đang phải dưỡng thương. 

Bất chấp việc Pep đang phải “vừa đi vừa dò đường” tại Bayern, ông vẫn giúp đội bóng xứ Bavaria giành 10 điểm sau 4 trận vừa qua tại Bundesliga . Một kết quả tốt so với những màn nhập cuộc của các HLV khác tại Allianz Arena và ấn tượng hơn khi đó đều là những điểm số mà Bayern có được trước các đối thủ mà kỵ giơ như M’gladbach, Frankfurt. Và chiếc Siêu Cúp châu Âu mà đội bóng xứ Bavaria vừa giành được, theo Sammer, là “những tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy đội bóng sẽ còn tiếp tục chinh phục thêm nhiều danh hiệu nữa cùng với Guardiola”.

38. Tính sau 4 vòng đấu đầu Bundesliga 2013/14, Bayern của Guardiola đã tạo ra tổng cộng 38 cơ hội ăn bàn rõ ràng trước khung thành đối phương, nhiều hơn bất kỳ HLV nào của đội bóng xứ Bavaria trong 1 thập kỷ qua.

VAN GAAL, HEYNCKES VÀ GUARDIOLA
Bayern của Pep tấn công mạnh mẽ nhất
Bayern của Guardiola chưa có những trận thắng thuyết phục kể từ đầu mùa. Nhưng nếu so sánh những con số thống kê sau 4 vòng đầu của Bayern tại Bundesliga ở các mùa 2009/10 (Van Gaal - giành cú đúp nội địa và vào chung kết Champions League), 2012/13 (Heynckes - giành cú ăn ba lịch sử) và 2013/14 (Guardiola) sẽ thấy được việc GĐTT Sammer bảo vệ Guardiola là hoàn toàn có cơ sở.

Bayern của Guardiola dù “chỉ” giành 10 điểm sau 4 vòng đầu so với 12 của Heynckes (2012/13) nhưng lại gây ấn tượng ở những “chỉ số phụ”. Nói cách khác, Bayern của Heynckes mùa trước có thể hiệu quả hơn nhưng Bayern của Pep mới là đội có sức tấn công mạnh mẽ nhất.

4 vòng đầu của Bundesliga, Bayern của Pep đã tạo ra tổng cộng 84 cú sút (nhiều nhất) và chỉ để đối thủ bắn phá khung thành nhà 33 lần (ít nhất). Đây là kết quả của việc Bayern của Pep đã kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi khi chiếm trung bình 67% thời lượng bóng. Con số thống kê về bàn thắng của mùa này cũng cho thấy rõ khả năng áp đặt lối chơi của Bayern. Trong 7 bàn của họ, chỉ có 1 bàn đến từ chuyền dài và không bàn nào đến từ phản công (6 bàn còn lại là những tình huống tấn công có sắp đặt). Khác hoàn toàn so với Bayern của Heynckes khi những đường chuyền dài (8 bàn) và những pha phản công (4) là vũ khí lợi hại giúp họ tìm mành lưới đối phương (xem biểu đồ).

“Vấn đề của Bayern bây giờ là tận dụng cơ hội. Nếu tận dụng tốt số cơ hội tạo ra, mọi rắc rối sẽ được giải quyết”, đội trưởng Lahm nhìn nhận. Rõ ràng, nếu cải thiện được khả năng dứt điểm, Bayern của Pep sẽ trở thành một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp.

THOMAS MUELLER:
“Guardiola và Loew rất tương đồng”
Tiền vệ Thomas Mueller của Bayern và ĐT Đức cho rằng 2 HLV Guardiola (Bayern) và Loew (ĐT Đức) có những điểm tương đồng trong cách xây dựng đội bóng. “Cả Guardiola và Loew đều ưa thích lối chơi tấn công và đều muốn giành sự chủ động trong mọi trận đấu. Họ đều muốn đội bóng của mình áp đặt lối chơi lên đối thủ rồi tấn công và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Bởi vậy, sẽ không hợp lý khi nói những thay đổi mà Pep tạo ra tại Bayern sẽ làm ảnh hưởng tới ĐT Đức”, Mueller bày tỏ quan điểm. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x