Bayern bỏ phản công để chơi áp đặt
Thay chỗ HLV kỳ cựu Jupp Heynckes ngay thời điểm Bayern Munich vừa hoàn tất một mùa bóng “ăn ba” rực rỡ, Pep Guardiola đương nhiên phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng chẳng những chống chọi thành công trước những sự so sánh, kỳ vọng, Guardiola còn can đảm thực hiện không ít thay đổi để ghi lại dấu ấn riêng của mình.
Tỷ lệ giữ bóng bình quân của Bayern đã tăng từ 63,6% lên 71,3% ở Bundesliga và 54,7% lên 69,3% ở Champions League. Không thể rõ ràng hơn: đội bóng do Guardiola huấn luyện dứt khoát phải lấy việc giữ bóng làm nền tảng trong lối chơi. Đi liền với đặc điểm này là một thay đổi tất yếu: Bayern bây giờ xem ra đã từ bỏ một thứ vũ khí lợi hại mà họ từng có: phản công đặc sắc.
Một thay đổi quan trọng khác mà Guardiola làm rất quyết đoán: đưa hậu vệ cánh Philipp Lahm vào giữa, đá tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-1-4-1. Không phải khi nào Lahm cũng chơi như vậy, nhưng đấy thực sự là một thay đổi xuất sắc, rất đáng ghi nhận trong mùa bóng đầu tiên Guardiola dẫn dắt Bayern.
Một mặt, Guardiola tỏ rõ ông rất xem trọng lối chơi thông minh và giá trị thủ lĩnh của Lahm. Có thể thủ quân Bayern đã chơi hay hơn nhờ điều này. Mặt khác, việc Lahm đá tiền vệ trụ làm cho Bayern mạnh lên trong cả phòng ngự (hàng hậu vệ có một lá chắn tuyệt vời) lẫn tấn công (có một nguồn phân phối bóng rất tốt).
Về nhân sự, Bayern thay đổi không nhiều. Họ chỉ có thêm Thiago Alcantara và Mario Goetze. Nhưng về lối chơi, Bayern bây giờ khác nhiều so với lúc họ “ăn ba” cuối mùa trước.
Vẫn còn đấy Mario Mandzukic ở vị trí trung phong, nhưng Arjen Robben, Thomas Mueller, Goetze và Franck Ribery đều chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với Mandzukic. Số lần sút cầu môn của các tiền vệ vừa nêu đều tương đương với Mandzukic. Có nghĩa, đấy là vấn đề lối chơi chứ không phải tiền vệ Bayern ghi bàn nhiều vì họ giỏi ghi bàn.
Nhược điểm của Guardiola? Cũng chính là điểm mạnh của ông! Vì quá tự tin và không ngần ngại thay đổi, Guardiola đôi khi có những quyết định tồi tệ. Ông từng đưa cả 2 hậu vệ cánh vào chơi ở khu giữa và xếp đội hình kỳ lạ 2-3-2-3 trong trận tứ kết lượt về với M.U. Kết quả: Bayern thủng lưới trước. Rút cuộc họ cũng thắng ngược, nhưng đấy là chỉ sau khi Guardiola xóa đi làm lại, quay về với sơ đồ cũ 4-2-3-1!
Nhìn chung, Bayern ở thời điểm này còn mạnh hơn chính họ lúc thắng Real Madrid ở vòng bán kết Champions League 2012, hoặc lúc đăng quang ở mùa trước.
Ancelotti nói về Bayern
HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid thừa nhận Bayern là lá thăm cuối cùng mà Real muốn có. Ông nói thêm: “Bayern vừa có những cá nhân xuất sắc, vừa có cả một tập thể xuất sắc. Đấy là đội bóng mạnh nhất hiện nay. Nhưng chúng tôi có mục tiêu rất rõ ràng là vô địch Champions League. Và mục tiêu bây giờ của chúng tôi là thắng Bayern”.
Nguồn Bongdaplus
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
- 01:54 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn