Blanc lên kế hoạch cải tổ PSG

Việt Nhật
13:40 ngày 29-12-2014
Tháng cuối cùng của năm 2014 đã kết thúc không thể tệ hơn với PSG khi thầy trò Laurent Blanc chỉ có nổi 1 chiến thắng và kết thúc lượt đi Ligue 1 mùa này ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Marseille 3 điểm. Rõ ràng PSG cần những thay đổi.
Blanc lên kế hoạch cải tổ PSG
CÁCH MẠNG TRONG QUẢN LÝ
Điều đầu tiên mà HLV Laurent Blanc hướng tới chính là việc thay đổi trong công tác quản lý. “Thiết quân luật” sẽ được siết chặt ở sân Công viên các hoàng tử để tạo nên sức bật mới trong năm 2015. Theo đó các mệnh lệnh cũng như yêu cầu cả trong thi đấu lẫn luyện tập đều phải được tuân thủ nghiêm ngặt, bất kì cầu thủ nào vi phạm cũng sẽ chịu phạt, kể cả là đội trưởng Thiago Silva hay “ông thần” Zlatan Ibrahimovic. Thậm chí Blanc cũng khẳng định sẽ “gào thét” theo nghĩa đen với các học trò trong phần còn lại của mùa giải.


Chiến dịch “Bàn tay sắt” của Blanc được đánh giá rất cao vì hiệu quả nó có thể mang lại. Trước đây phương pháp huấn luyện mềm dẻo dựa nhiều vào tình cảm của Blanc đã tạo cơ hội cho nạn kiêu binh tại đội bóng Thủ đô hoành hành. Chuyện các siêu sao như Edinson Cavani hay Ibrahimovic gây rối vì không được đáp ứng yêu sách xảy ra như cơm bữa tại sân Công viên các hoàng tử. 

Mùa giải năm ngoái khi lực lượng của PSG áp đảo hoàn toàn phần còn lại của Ligue 1 thì chức vô địch đến một cách khá dễ dàng. Nhưng hiện tại, sự hồi sinh của các thế lực cũ như Lyon và đặc biệt là Marseille đã đẩy PSG vào tình huống bắt buộc phải thay đổi. 

NÓI THÌ DỄ, LÀM MỚI KHÓ
Nhưng có một điều tất cả nhận thấy rằng, những gì Blanc đang lên kế hoạch mới chỉ… ở trên giấy. Chưa có gì đảm bảo và chứng minh rằng, điều đó sẽ thành công, thậm chí quyết tâm cải tổ của Blanc còn phải chịu không ít hoài nghi vì… chính bản thân chiến lược gia này.

Chính sách mới của ban lãnh đạo PSG được lấy cảm hứng từ những gì mà chiến lược gia người Argentina, Marcelo Bielsa đang làm tại Marseille. Đội bóng thành phố Cảng đang lấy lại bóng dáng của một ông lớn khi vô địch lượt đi với phong độ và lối chơi thuyết phục. Ở bất kỳ CLB nào mà Bielsa dẫn dắt, HLV người Argentina đều trở thành “độc tài” với ham muốn được kiểm soát mọi thứ, từ sân cỏ cho đến tận… khẩu phần ăn của cầu thủ.


Laurent Blanc có thực sự đủ dũng cảm để trở thành một HLV như vậy? “Những người gào thét thường mất cảm giác với thực tế”, tờ Le Parisien thực sự hoài nghi khi cho rằng Blanc không có “tính cách” mạnh mẽ cần thiết của một chiến lược gia ưa to tiếng với cầu thủ. Hẳn chưa ai có thể quên chiến dịch EURO 2012 của ĐT Pháp đã kết thúc đầy khó khăn như thế nào khi nhà cầm quân này mất kiểm soát thực sự với những cái tôi lớn trong phòng thay đồ như Samir Nasri, Jeremy Menez hay Yan M’Vila.

PSG hiện tại có những ngôi sao có cái tôi lớn hơn gấp nhiều lần so với những học trò ở ĐT Pháp năm nào. Liệu một cầu thủ như Ibrahimovic có chịu được cảnh Blanc gào thét liên tục bắt phải thi đấu như thế này, luyện tập như thế kia?


Blanc vốn dĩ không phải là người mạnh mẽ sắt đá, còn công việc thay đổi cách quản lí lại cần quá nhiều sự cứng rắn từ suy nghĩ đến hành động. Liệu hiệu quả của tất cả sẽ đi được đến đâu? Có lẽ chính Blanc đang nhìn rõ ra kết cục hơn ai hết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x