CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH LIGUE 1

Ligue 1: Sẽ là cuộc đua tam mã hay tứ mã?

MINH HUY
13:02 ngày 24-03-2015
Thất bại của Lyon và chiến thắng của PSG cùng Marseille khiến khoảng cách giữa 3 đội chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, Top 3 hãy đề phòng Monaco, khi đội bóng Công quốc đang tiến bộ vượt bậc và còn thi đấu ít hơn 1 trận.
Ligue 1: Sẽ là cuộc đua tam mã hay tứ mã?
TAM MÃ KHÓ LƯỜNG
PSG đã thiết lại trận tự quen thuộc bằng việc chiếm ngôi đầu BXH Ligue 1 từ tay Lyon. Khi Mãnh sư sảy chân ngay trên sân nhà với thất bại 1-2 trước Nice, Marseille thắng hoành tráng Lens 4-0 tại Stade de France. Những diễn biến chính ấy giúp Top 3 Ligue 1 mùa này có sự xáo trộn nhẹ và khoảng cách giữa 3 đội chỉ vỏn vẹn mong manh 2 điểm. Chỉ cần sảy chân bất cứ vòng đấu nào, 3 ứng viên sáng giá nhất này đều có thể bị tụt lại phía sau cuộc đua vô địch và phải trả giá rất đắt.

Nếu xét riêng về lịch thi đấu, Lyon có lợi thế hơn cả vì không còn phải chạm trán với bất cứ đối thủ nào trong Top 4. Trong khi đó, trận derby nước Pháp vào ngày 5/4 tới giữa Marseille và PSG sẽ mang tính quyết định đến số phận của hai đại gia này. Về lực lượng, phong độ và tinh thần thi đấu, PSG và Marseille trội hơn. Bởi, những chấn thương và nội bộ rối ren đang khiến đội bóng trẻ Lyon lao đao, mất phương hướng. Đặc biệt nhất, vụ Gourcuff tự ý rời sân mà không thông báo cho trọng tài hay BHL Lyon ở trận gặp Nice cuối tuần qua vẫn còn gây sốc cho các cầu thủ của đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Pháp.


Những vòng tới, cuộc đua tam mã chắc chắn sẽ còn khốc liệt và khó lường hơn rất nhiều thời điểm hiện tại.

ĐỪNG VỘI GẠCH TÊN MONACO!
Tuy nhiên, Top 3 cũng cần phải đề phòng sự trở lại mãnh liệt của Monaco. Từng rơi xuống vị trí thứ 16 BXH Ligue 1 2014/15, á quân nước Pháp đã dần hồi sinh và giờ đây đang chễm chệ trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Chiến thắng 3-1 trên sân Reims ở vòng 30 giúp thầy trò HLV Leonardo Jardim vẫn duy trì khoảng cách với Marseille là 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu Monaco thắng trận đấu bù (tiếp Montpellier ở trận đấu bù vòng 25 vào ngày 9/4 tới), họ cũng chỉ kém PSG 3 điểm. Phong độ rất tốt của Monaco lúc này là mối nguy đáng kể cho Top 3.


Không những xuất sắc giành vé vào tứ kết Champions League, Monaco còn thắng liền 3 trận để đánh dấu sự hồi sinh thực sự tại giải đấu cao nhất nước Pháp. Một tín hiệu rất vui cho những người yêu mến đội bóng Công quốc chính là việc các cầu thủ trẻ của họ như Martial, Dirar, Kondogbia… đang thi đấu rất vào phom, sẵn sàng tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng, bên cạnh những tên tuổi đã giúp họ thi đấu ổn định thời gian qua. Điển hình như trong chiến thắng 3-1 tại Reims, HLV Jardim sử dụng rất nhiều cầu thủ dự bị và tài năng trẻ, nhưng Monaco vẫn thi đấu rất thanh thoát, hiệu quả và thắng dễ dàng.

Cái hay khác của Monaco lúc này là một đội hình trẻ trung nhưng đầy bản lĩnh, lỳ lợm và chịu được sức ép ở các trận cầu đỉnh cao. Việc vượt qua Arsenal ở vòng 1/8 Champions League kịch tính vừa qua cũng giúp đội bóng của HLV Jardim trưởng thành hơn rất nhiều, để sẵn sàng cho chặng nước rút sắp tới. Chưa bao giờ trong lịch sử Ligue 1 chứng kiến cùng lúc phong độ ấn tượng của cả 4 đại gia PSG, Lyon, Marseille và Monaco. Vì thế, cho dù tam mã hay tứ mã, giải VĐQG Pháp đang có đoạn cuối kịch tính nhất trong nhiều năm trở lại đây.


Monaco bứt phá
Nếu tính từ vòng 16 trở lại đây, Monaco mới là nhà vô địch Ligue 1. Bởi sau 14 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Jardim đã vươn lên mãnh liệt để giành được 33 điểm, nhiều hơn Lyon (31), Guingamp (27), St.Etienne (26) và PSG (26).

CON SỐ:
2 Trong cả 2 trận bị đuổi người mùa này, Nice đều giành chiến thắng (thắng Lyon ở vòng 30 và Marseille ở vòng 22 cùng với tỉ số 2-1).
7 Tiền đạo Ayew (Marseille) đã ghi 7 bàn ở Ligue 1 mùa này, nhiều hơn cả mùa trước 1 bàn. 
10 Với bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp Nice, Lyon đã được hưởng 10 quả 11m mùa này, chỉ sau PSG (11 lần).
12 Tiền vệ Payet (Marseille) tiếp tục độc chiếm danh sách kiến tạo tại Ligue 1 2014/15 với 12 đường dọn cỗ để đồng đội lập công.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x