HLV Lê Thụy Hải & “món nợ” đất Cảng

Đam San
07:28 ngày 27-12-2014
Trong một lần ngồi nói chuyện với thầy giáo Nguyễn Mạnh Hiền, một CĐV nổi tiếng của Hải Phòng, chúng tôi hỏi: “Theo ông ai là người để lại ấn tượng nhất với bóng đá đất Cảng trong vài năm qua?”. Thầy giáo Hiền đã trả lời rất nhanh: “Đó là HLV Lê Thụy Hải”.
HLV Lê Thụy Hải & “món nợ” đất Cảng
Có lẽ, không chỉ ông giáo Hiền mà rất nhiều CĐV Hải Phòng khi được đặt câu hỏi tương tự cũng sẽ gọi tên nhà cầm quân gốc Hà Tây.

Lại nhắc chuyện cũ, năm 2012, bấy giờ HLV Lê Thụy Hải được ví như “Người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam khi ông chuyên “nhảy vào lửa” để trị những ca khó. Nhưng rốt cuộc, nhà cầm quân được nhận mức lương lên đến 100 triệu đồng/tháng này vẫn phải bất lực nhìn “con thuyền” Hải Phòng bị “đánh chìm” xuống giải hạng Nhất. Chính ông Hải sau đó phải nói lời xin lỗi các CĐV và tự nhận là: “Người kém nhất Hải Phòng”.

Chiều nay, HLV Lê Thụy Hải sẽ được gặp lại đội bóng cũ. Ông Hải đã ít nhiều hiểu về điểm mạnh cũng như yếu của Hải Phòng. Và ở chiều ngược lại, học trò cũ của ông ở đội bóng đất Cảng có lẽ cũng chẳng lạ gì “chiêu thức” của người thầy 2 năm về trước. 

Chiều nay, màn tỉ thí trên sân Gò Đậu sẽ khởi đầu với những cái bắt tay của các “cố nhân”, nhưng chuyện ân tình (nếu có) có lẽ sẽ chỉ được nói tới sau trận đấu. Đội bóng của ông Lê Thụy Hải buộc phải thắng vì lòng tự tôn của nhà ĐKVĐ V-League, vì họ được đầu tư đến “tận răng” ở mùa bóng năm nay và vì ai cũng muốn có khởi đầu suôn sẻ, trước khi trái bóng V-League 2015 lăn trên các sân cỏ cả nước.HLV Lê Thụy Hải chính là người mang 3 chức vô địch V-League và 2 chiếc Siêu Cúp QG về cho B.BD. Chiều nay, liệu đội bóng đất Thủ có giành chiếc Siêu Cúp QG thứ 3? Có thể lắm. Nhưng B.BD phải cẩn trọng, bởi Hải Phòng với quyết tâm rất lớn sẽ không dễ bị đánh bại.

Màn ra mắt của HLV Trương Việt Hoàng
Người hâm mộ Việt Nam hẳn không hề xa lạ với cái tên Trương Việt Hoàng, mà khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là cú sút xa “cháy lưới” Thái Lan (Việt Nam thắng 3-0) của tiền vệ này tại Tiger Cup 1998 ở sân Hàng Đẫy. Nhưng trên cương vị HLV, không nhiều người biết đến nhà cầm cầm quân 41 tuổi này, bởi ông mới chỉ dẫn dắt U21 HN.T&T và CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất.

Rõ ràng, về tuổi tác và thành tích, cựu danh thủ Thể Công thua xa “tiền bối” Lê Thụy Hải. Nhưng ông vẫn rất tự tin cho rằng: “Dù tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa từng dẫn dắt đội bóng nào ở V-League, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp Hải Phòng. Bởi trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì khi trận đấu chưa diễn ra”.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • B.BD loại Oseni khỏi Siêu cúp B.BD loại Oseni khỏi Siêu cúp

    Mỗi đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh, nên B.BD đã quyết định loại tiền đạo tân binh Oseni khỏi danh sách dự trận Siêu cúp Quốc gia 2014.

  • CLB Hải Phòng: Đất Cảng không ngại bão giông! CLB Hải Phòng: Đất Cảng không ngại bão giông!

    Đội bóng đất Cảng được dự đoán là sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn bởi ngân quỹ eo hẹp khiến họ không thể đưa về những tân binh đủ tên tuổi và đang được dẫn dắt bởi một HLV lần đầu trình làng ở V-League.

  • CLB Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam: Thừa nhiệt huyết, nhưng... CLB Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam: Thừa nhiệt huyết, nhưng...

    15/27 cầu thủ của S.KH.BVN nằm trong độ tuổi từ 18-23, có thể nói, đội bóng phố Biển chỉ xếp sau HA.GL về độ tuổi trung bình ở mùa giải 2015. Nhưng…

  • Chùm tin V-League (26/12): Treo giò vĩnh viễn các cầu thủ V.NB dính tiêu cực Chùm tin V-League (26/12): Treo giò vĩnh viễn các cầu thủ V.NB dính tiêu cực

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh V-league 2015 trong 24h qua.

  • V-League 2015: Giàu, nghèo đều có nỗi lo! V-League 2015: Giàu, nghèo đều có nỗi lo!

    Không chỉ những “anh nhà nghèo”, ngay cả những “gã nhà giàu” cũng bị đánh giá là yếu thế trong cuộc chiến ở V-League 2015. Ngay cả khi có lứa cầu thủ tiềm năng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trong đội hình, HA.GL vẫn là đội bóng bị đánh giá trung bình yếu!

  • Góc nhìn: Trụ hạng bằng… truyền thống Góc nhìn: Trụ hạng bằng… truyền thống

    Sẽ chẳng ai dám tin một đội bóng giàu truyền thống như SLNA lại từng lao đao tìm đường trụ hạng, nhưng đó là sự thật. Mùa 2010, đội bóng xứ Nghệ gặp khủng hoảng lực lượng do “chảy máu tài năng” và tài chính eo hẹp.

  • CLB Hải Phòng: Mong manh thời hậu chuyển giao CLB Hải Phòng: Mong manh thời hậu chuyển giao

    Hải Phòng bây giờ không còn là cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng nữa. Đội bóng đất Cảng đang có chuyển hóa mạnh mẽ về tài chính và họ xác định chặng đường phía trước sẽ phải cố gắng hơn nữa để vượt qua khó khăn.

  • VFF lên kế hoạch thi đấu các giải ngoài chuyên nghiệp VFF lên kế hoạch thi đấu các giải ngoài chuyên nghiệp

    Theo kế hoạch, lượt đi giải U19 QG diễn ra từ ngày 8/1 - 18/1/2015, lượt về diễn ra từ ngày 23/1 - 2/2/2015. VCK diễn ra từ ngày 5/3 - 14/3/2015.

  • Treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ tiêu cực của V.NB Treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ tiêu cực của V.NB

    Chiều 25/12, Ban kỷ luật của VFF đã ban hành quyết định kỷ luật với 9 cầu thủ của V.NB dính líu đến tiêu cực năm 2014, căn cứ vào quy định về kỷ luật của VFF và bản án số 24/2014/HSST ngày 25/8/2014 của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

  • Chùm tin V-League (25/12): Công Phượng tỏa sáng trên đất Thái Lan Chùm tin V-League (25/12): Công Phượng tỏa sáng trên đất Thái Lan

    Văn Quyến nhiều khả năng đầu quân cho XSKT.Cần Thơ, Thành Lương được đề cử giải Fair Play 2014, Công Phượnglập cú đúp cho HA.GL vào lưới Chonburi FC... là những tin nổi bật trong chùm tin V-League (25/12).

  • Đồng Tháp: Thay đổi tư duy để tồn tại Đồng Tháp: Thay đổi tư duy để tồn tại

    Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp được thành lập dựa trên sự “chung tay góp sức” của 8 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Đây được coi là mô hình hợp lý để đội chủ sân Cao Lãnh tiến bước mạnh mẽ hơn trong những năm tới theo hướng phát triển bền vững, không phải “chạy ăn từng bữa” như trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x