Tiền vệ Lê Tấn Tài (B.BD): “Không lẽ vì chấn thương mà tôi thành người vứt đi?”

Thua Than Quảng Ninh 1-2, GĐKT Lê Thụy Hải của B.Bình Dương đã xuất hiện trong phòng họp báo sau trận đấu và nói: “Tấn Tài coi như đã vứt đi rồi…”. Câu nói đó đang tạo nên “cơn bão”. PV báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện cùng tiền vệ Lê Tấn Tài về vấn đề này…
Tiền vệ Lê Tấn Tài (B.BD): “Không lẽ vì chấn thương mà tôi thành người vứt đi?”
- Phóng viên: Có vẻ như anh đang không vui sau trận thua và sau lời phát biểu của GĐKT Lê Thụy Hải trong phòng họp báo?
- Lê Tấn Tài: Đội nhà thua trận, lẽ đương nhiên chẳng ai có thể vui được. Tuy nhiên, tôi càng buồn hơn khi đọc trên các trang báo sáng nay về phát biểu của GĐKT Lê Thụy Hải nói rằng tôi coi như vứt đi rồi. Chẳng lẽ chỉ vì chấn thương và chưa thể thi đấu được mà tôi đã trở thành người thừa?

- Theo tôi, vấn đề không nghiêm trọng như thế vì có mặt ở phòng họp báo lúc ấy, tôi biết ý ông Lê Thụy Hải muốn nói rằng anh đang chấn thương nên chưa thi đấu được, nhưng cách dùng từ của ông lại dễ khiến người ta hiểu lầm...

- Thực sự là tôi cũng muốn nghĩ như anh, bởi làm việc với “bố” Hải (GĐKT Lê Thụy Hải) lâu rồi nên tôi cũng biết khá rõ tính cách của ông. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy buồn, vì trong lúc “bố”  nói về Công Vinh và Anh Đức chưa đạt được phong độ và sự kết dính với đội, nhưng lại bảo rằng tôi coi như vứt. Vậy phải hiểu như thế nào nhỉ?


Tôi vẫn cho rằng đó là sự hiểu lầm và giữa hai người nên có cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn. Nhưng xin được hỏi, chấn thương của anh hiện thế nào, liệu đã có thể ra sân được chưa?
- Chấn thương của tôi đã hồi phục tốt. Ở trận gặp Than Quảng Ninh vừa qua, tôi đã xin được ra sân thi đấu, nhưng yêu cầu của tôi không được đáp ứng. Tuy nhiên, tôi không lấy điều đó làm buồn, bởi trong lúc tôi chấn thương, CLB đã có những sự thay thế hiệu quả và ổn định, nên giữ nguyên đội hình đang chơi tốt ấy là bình thường. Thế nhưng, là cầu thủ thì ai cũng khát khao được thi đấu, đặc biệt là những người vừa quay lại sau chấn thương như tôi càng muốn được ra sân để lấy lại cảm giác thi đấu, và cảm giác bóng.

Từ trận thua Than Quảng Ninh, anh có nghĩ việc B.Bình Dương chỉ chơi với một đội hình suốt từ đầu mùa là nguyên nhân khiến cho đối thủ dễ bắt bài?
- Đội thua và tôi không muốn bàn nhiều về vấn đề chuyên môn, vì đó là việc của BHL, còn chúng tôi là cầu thủ khi được tung vào sân thì cố gắng làm tròn trách nhiệm và chơi đúng đấu pháp mà BHL đặt ra. Riêng ở trận đấu vừa qua, tôi nghĩ Than Quang Ninh đã có đấu pháp hợp lý hơn nên giành chiến thắng, chỉ đơn giản vậy thôi.


Sau những vấn đề không vui, anh đã có kế hoạch gì trong thời gian tới?
- Tôi nghĩ mình đang là cầu thủ của B.Bình Dương, nên trong thời gian này nhiệm vụ của tôi là sẽ cố gắng tập luyện và khi có cơ hội thì ra sân thi đấu một cách tốt nhất cho đội nhà, và cũng là cách để chứng tỏ tôi vẫn là một cầu thủ rất hữu dụng chứ không phải đã là đồ vứt đi (cười)!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Mới đá 8 trận cho B.BD 
Từ khi rời Hải Phòng để về khoác áo B.BD từ tháng 5/2014 với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2016, tiền vệ Lê Tấn Tài mới chỉ góp mặt trong 8 trận đấu của đội bóng đất Thủ tại đấu trường V-League và ghi 1 bàn thắng. Ở mùa giải 2015, anh chưa ra sân lần nào và điều đó cũng có nghĩa, khi hợp đồng với B.BD đã đi được gần 1/2 thời hạn thì Tấn Tài vẫn chưa có thêm trận đấu nào cho CLB này ở V-League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x