HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng): Người thế vai hoàn hảo

Đỗ Tuấn
13:34 ngày 22-07-2015
“Với tôi, bóng đá là đam mê! Mà đã mê thì chẳng hề đắn đo toan tính, cứ làm cho thỏa chí thôi”, không dưới một lần HLV Trương Việt Hoàng đã bày tỏ như vậy, thậm chí là từ khi anh còn thi đấu cho Thể Công…
HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng): Người thế vai hoàn hảo
1. Một ngày cuối năm 2014, Việt Hoàng gọi điện báo tin: “Hải Phòng mời tớ về làm HLV trưởng và tớ đã nhận lời!”. Lúc ấy tôi hơi bất ngờ lẫn lo âu, bởi Việt Hoàng lần đầu cầm quân ở V-League, lại ở CLB được xem là “đất dữ” với các HLV “phi Hải Phòng”. Chia sẻ nỗi âu lo ấy với Việt Hoàng, anh cười khà khà: “Bạn yên tâm, tớ nghĩ sẽ làm được vì tớ hiểu tính cách và con người nơi đây lắm. Đừng quên vợ tớ là người Hải Phòng! Cứ làm hết mình và yêu hết mình với con người nơi đây, bạn cũng sẽ được người ta đáp lại như thế”.

Hoàng “bộp” nói và đã làm. Kết quả 5 vòng đầu tiên V-League 2015, Hải Phòng đã tạo nên cú sốc khi liên tục bất bại, trong đó có 4 trận thắng và vươn lên đầu bảng! 

Thời điểm ấy, nhiều người thắc mắc, tại sao một HLV trẻ lần đầu cầm quân ở V-League lại giúp Hải Phòng có thành tích ấn tượng như thế, nhất là khi lực lượng của CLB chỉ ở mức trung bình? HLV Việt Hoàng đã chia sẻ: “Thực sự, lúc mới về tôi cũng lo và bị áp lực, nhưng công việc ở đâu cũng thế, có thể thành công, cũng có khi thất bại, quan trọng là bản thân luôn nỗ lực làm những gì tốt nhất cho đội bóng! Bên cạnh đó, tôi cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thật công bằng, cũng như khơi gợi được niềm tin, lòng nhiệt huyết lẫn sự đam mê bóng đá của cầu thủ, dẫu đó là những cầu thủ đã cao tuổi, khiến tất cả cùng đồng tâm hiệp lực vào sân với sự cống hiến cao nhất”.


2. Trong một lần trò chuyện, tình cờ mới biết lương của Việt Hoàng còn thấp hơn cả một số cầu thủ Hải Phòng và có lẽ là thấp nhất trong giới cầm quân ở V-League, và anh cũng không hề có tiền “lót tay” lúc ký hợp đồng. Cựu tuyển thủ này bày tỏ: “Lần đầu cầm quân ở V-League và khi ấy cũng chỉ là “người thế vai” nên tôi cũng chẳng quan tâm. Vả lại bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của tôi, khi đã mê thì chẳng cần đắn đo toan tính làm gì cho mệt đầu, cứ làm cho thỏa chí thôi”.

Với đam mê ấy, Trương Việt Hoàng đã phải thường xuyên xa nhà, tất cả mọi việc trong gia đình ở Hà Nội, anh hầu như “khoán trắng” cho vợ là nữ tuyển thủ bắn súng Lệ Quyên lo liệu. “Nhiều lúc cũng áy náy lắm, được cái vợ tôi rất hiểu và ủng hộ tôi hết mình. Nhiều lúc con ốm, mình lại xa nhà nên thương vợ, nhớ con đến ứa nước mắt, nhưng mỗi lần gọi điện là cứ phải cười hớn hở cho mẹ con nó vui”.

Tuy nhiên, Trương Việt Hoàng vẫn không cho đấy là sự hy sinh, bởi trong thể thao khi đã đam mê thì phải chấp nhận. Anh tâm sự: “Có phải chỉ riêng tôi mới xa nhà thường xuyên đâu, anh em cầu thủ và nhiều đồng nghiệp khác cũng thế thôi. Và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đóng góp một phần nào đó cho đội bóng của quê vợ”.

Đầu mùa 2015 vẫn còn bị xem là người thế vai, nhưng giờ HLV Trương Việt Hoàng đang cùng Hải Phòng nuôi khát khao chinh phục đỉnh cao ở V-League. Nói thế, vì ngoài “cú sốc” hồi đầu mùa, 5 trận liên tiếp gần đây, Hải Phòng lại tiếp tục bất bại, trong đó có 3 trận thắng và sau vòng 17, đội đã tiếp tục len chân vào Top 3.

Quyết có điểm trên sân Cần Thơ
Hải Phòng đang tập luyện tại Cần Thơ chuẩn bị cho cuộc đấu với đội chủ nhà vào chiều 23/7. Tuy XSKT.CT là đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi và đang được dẫn dắt bởi một chuyên gia lão luyện là Vũ Quang Bảo, nhưng mục tiêu của HLV Trương Việt Hoàng và các học trò là có điểm ở vòng 18.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x