SLNA không bị động dù “chảy máu lực lượng”

Khắc Sơn
04:31 ngày 17-11-2015
Mỗi mùa giải kết thúc, các đội bóng lại hướng về Nghệ An với hy vọng kiếm được vài ba cầu thủ chất lượng nhằm thực hiện tham vọng của mình.
SLNA không bị động dù “chảy máu lực lượng”
Nhiều đội bóng đã thành công nhờ cầu thủ gốc Nghệ An. Điển hình nhất là B.BD đã chiêu mộ rất nhiều cầu thủ SLNA và vô địch 2 năm liên tiếp. XSKT.CT mùa vừa rồi trụ hạng nhờ dấu ấn đậm nét từ người xứ Nghệ. Và giờ, họ đang nuôi tham vọng cao hơn bằng những bản hợp đồng chất lượng từ SLNA.

SLNA đã quá quen với việc “chảy máu” cầu thủ. Ban lãnh đạo đội bóng đã làm tất cả những gì có thể nhằm giữ chân cầu thủ của mình nhưng không thể chống lại cả xu thế. Cầu thủ có quyền nghĩ cho cá nhân sau khi đã có đóng góp cho quê hương. Bóng đá xứ Nghệ thì chưa bao giờ giàu có dù lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ đã có những cố gắng vô cùng đáng trân trọng.

Bị “tấn công” dữ dội trên thị trường chuyển nhượng nhưng SLNA chưa bao giờ bị động. Họ thực hiện chính sách chuyển nhượng linh hoạt để đảm bảo rằng, SLNA luôn có tiếng nói trên đấu trường chuyên nghiệp. Cách sử dụng nhân sự của BHL luôn có sự kế thừa nên không thể có chuyện, SLNA khủng hoảng khi một số trụ cột ra đi.


Không giữ người đi, nhưng SLNA luôn biết cách “ra đòn” nhằm có được sự phục vụ của những biểu tượng. Trong quá khứ, đội bóng xứ Nghệ từng dành sự biệt đãi cho Huy Hoàng, Văn Quyến, Công Vinh để họ tiếp tục phục vụ CLB trong bối cảnh những ngôi sao mới chưa nổi lên. Vài năm trước, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn cũng ở lại thêm một năm để những Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh thêm trưởng thành. Và giờ, khi Quang Tình ra đi, Hoàng Thịnh xác định sẽ tìm bến đỗ mới thì Nguyên Mạnh được hưởng biệt đãi để ở lại thành biểu tượng mới của đội bóng. Lẽ ra Quang Tình đã ở lại nếu anh và ban lãnh đạo đội bóng thống nhất được thời hạn của bản hợp đồng. Quang Tình muốn ký hợp đồng 3 năm và SLNA không thể đáp ứng yêu cầu đó dù hai bên đã thống nhất về cơ bản điều khoản về tài chính. 

Với sự chung thủy của Nguyên Mạnh, cùng với Ngọc Hải, Phi Sơn, Mạnh Hùng, SLNA vẫn rất đáng nể tại V-League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thủ môn Thế Anh, trung vệ Như Thành đậu bằng A HLV Thủ môn Thế Anh, trung vệ Như Thành đậu bằng A HLV

    Khóa đào tạo HLV chứng chỉ A do VFF phối hợp cùng AFC tổ chức tại thành phố Nha Trang từ ngày 20/10 đến 15/11 đã kết thúc vào tối hôm qua. Trong 17 học viên tham dự chỉ có 11 người đạt được bằng cấp của khóa học này.

  • Hà Nội T&T mang cựu tiền đạo PSG sang Trung Quốc đấu giải Hà Nội T&T mang cựu tiền đạo PSG sang Trung Quốc đấu giải

    HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T cho biết đội bóng sẽ đưa các ngoại binh thử việc cùng một số cầu thủ trẻ sang Trung Quốc tập huấn. Đáng chú ý trong số đó có Loris Arnaud – tài năng trẻ một thời của CLB Paris Saint Germain (PSG).

  • Cầu thủ Việt đóng phim: Hồng Sơn, Huỳnh Đức… mở đường Cầu thủ Việt đóng phim: Hồng Sơn, Huỳnh Đức… mở đường

    Trên truyền hình bây giờ, cầu thủ xuất hiện nhiều với vai trò khách mời, MC nhưng 20 năm trước, Hồng Sơn, Huỳnh Đức đã đóng phim. Ông Nguyễn Sỹ Hiển còn vào vai Tướng Văn Tiến Dũng…

  • Giải U21 Quốc tế: Bản lề lên U23 Việt Nam Giải U21 Quốc tế: Bản lề lên U23 Việt Nam

    Việc HLV Toshiya Miura dự khán một số trận đấu tại giải U21 Quốc tế là cơ hội lớn cho các cầu thủ hy vọng góp mặt trong thành phần U23 Quốc gia tham dự VCK U23 châu Á 2016.

  • HLV Nguyễn Văn Sỹ chờ ngày quay lại với bóng đá đỉnh cao HLV Nguyễn Văn Sỹ chờ ngày quay lại với bóng đá đỉnh cao

    Chia tay đội XSKT Cần Thơ khi giai đoạn 1 của V-League 2015 chưa kết thúc, từ đó đến nay HLV Nguyễn Văn Sỹ gần như “mất hút” ở đấu trường bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng báo Bóng đá mới đây, nhà cầm quân này cho biết về sự chuẩn bị trở lại của ông...

  • Hồng Duy vồ ếch vì thử thách Dizzy Penalty Hồng Duy vồ ếch vì thử thách Dizzy Penalty

    Sau 16 vòng chạy quanh trái bóng, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy lảo đảo chân nam đá chân chiêu. Kết quả là anh chẳng những sút hụt quả penalty mà còn ngã sõng soài trên thảm cỏ khiến mọi người xung quanh một phen cười bể bụng.

  • U21 báo Thanh Niên Việt Nam tích cực tập luyện U21 báo Thanh Niên Việt Nam tích cực tập luyện

    Chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế 2015 sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 20 đến ngày 29/11 tới, đội U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã hội quân tại TP.HCM vào ngày 12/11 vừa qua. Sau khi hội quân, toàn đội đã trải qua 3 ngày rèn quân nhằm tạo dựng sự kết dính trong lối chơi.

  • V.League & mỏ vàng chưa khai thác V.League & mỏ vàng chưa khai thác

    Một trong những nhiệm vụ cấp thiết của các đội bóng V.League chính là gia tăng nguồn thu. Họ phải hướng đến mục tiêu lấy đá bóng nuôi bóng đá. Kinh doanh, khai thác những giá trị gia tăng từ hoạt động bóng đá là yêu cầu sống còn giúp các CLB đa dạng được nguồn tài chính.

  • Đồng Tháp làm kinh doanh để thoát nghèo Đồng Tháp làm kinh doanh để thoát nghèo

    Tại V-League mùa giải 2015, Đồng Tháp được đánh giá là một trong những CLB năng động nhất trong việc triển khai kinh doanh, kiếm thêm nguồn thu từ các hoạt động bên ngoài sân cỏ. Chính những tín hiệu tích cực trên thương trường đã giúp CLB vốn luôn bị xếp vào nhóm “hộ nghèo” tại V-League mơ đến một tương lai tươi sáng.

  • ĐT.LA đốt đuốc tìm ngoại binh ĐT.LA đốt đuốc tìm ngoại binh

    ĐT.LA vừa trải qua một thời gian nghỉ ngơi sau khi bị loại ngay từ vòng bảng của BTV - Number One Cup 2015. Hôm nay (16/11), cựu vương V-League sẽ tập trung trở lại để tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới. Một trong những mục tiêu mà đội bóng này đặt trọng tâm trong thời gian tới là tìm kiếm ngoại binh.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 16/11 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 16/11

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x