HN.T&T trước mùa giải mới: Chờ hình ảnh mới của nhà vô địch

TRUNG DŨNG
09:51 ngày 31-12-2013
Chức vô địch V-League 2013 chắc chắn chưa phải là chiến tích khiến một đội bóng giàu tham vọng như HN.T&T cảm thấy thỏa mãn. Thế nên, sau màn đăng quang cách đây vài tháng, HN.T&T đã bắt tay vào quá trình “làm mới” lực lượng để sẵn sàng “đi săn” những vinh quang mới ở mùa giải 2014.
HN.T&T trước mùa giải mới: Chờ hình ảnh mới của nhà vô địch
QUYẾT THEO ĐUỔI GIẤC MƠ LỚN
Với 2 chức vô địch V-League đã có, HN.T&T đã gia nhập hàng ngũ các đội bóng giàu thành tích nhất kể từ khi đấu trường này ra đời (cùng với SLNA, SHB.ĐN, B.BD, ĐT.LA và HA.GL). Thế nên, mục tiêu giành chức vô địch V-League 2014 mà đội bóng Thủ đô đưa ra mang màu sắc khác hẳn so với cách đây 1 năm, khi họ tuyên bố muốn giành ngai vàng V-League 2013. Nếu như ở mùa giải năm ngoái, HN.T&T đang rất khát chức vô địch sau 2 mùa liên tiếp về đích ở vị trí á quân (2011, 2012), thì ở V-League 2014, HN.T&T muốn có thêm một lần đăng quang để trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần ‘‘xưng vương’’ tại V-League.

Để phục vụ tham vọng này, HN.T&T đã không duy trì sự ổn định về nhân sự ở mức cao như những năm trước (mỗi mùa chỉ có 1 tân binh bổ sung cho đội hình chính). Thay vào đó, đoàn quân do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đã đón thêm nhiều tân binh chất lượng nhằm cải thiện tối đa khả năng cạnh tranh. Sự xuất hiện của tiền vệ Hector hay hai trung vệ ngoại mới (đến từ Croatia và Australia) chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể “hình hài” của HN.T&T.

HLV Phan Thanh Hùng

Những cầu thủ bổ sung được tuyển chọn rất kĩ càng không chỉ để HN.T&T chuẩn bị chinh phục mục tiêu trở thành “nhà vô địch số 1” mà còn phục vụ cho tham vọng chứng tỏ năng lực của họ ở đấu trường châu lục. Việc được tham dự AFC Champions League (từ vòng sơ loại) là một vinh dự lớn và đội bóng Thủ đô sẵn sàng dồn tối đa các nguồn lực để theo đuổi cuộc chơi này.

PHÍA TRƯỚC CÒN LẮM CHÔNG GAI
Tham vọng của HN.T&T ở mùa giải 2014 là không phải bàn cãi và điều đó được chứng minh qua các động thái chuẩn bị lực lượng của họ thời gian qua. Những gương mặt mới chất lượng cộng với các ngôi sao sáng giá bậc nhất V-League mà HN.T&T đã sở hữu như hai đồng Vua phá lưới V-League 2013 Samson – Gonzalo hay hàng tiền vệ gồm những Ngọc Duy, Sỹ Cường, Văn Quyết… nổi tiếng về khả năng tạo đột biến, kiểm soát thế trận, HLV Phan Thanh Hùng có quyền tin những giấc mơ của HN.T&T dù lớn nhưng không phải là bất khả thi.

Nhưng con đường đến vinh quang không thể không có chông gai đang chờ HN.T&T. Đầu tiên chính là lịch thi đấu dày đặc mà họ phải nếm trải khi quyết định chơi hết mình ở cả 3 đấu trường là V-League, Cúp QG và AFC Champions League (hoặc AFC Cup). Trong những năm gần đây, việc phải liên tục thi đấu khiến các đại diện V-League ở sân chơi châu lục thường không có được thành tích thực sự tương xứng với khả năng của họ ở giải trong nước. Để vượt qua được thử thách này, những tính toán phân bổ nhân sự của HLV Phan Thanh Hùng sẽ đóng vai trò quyết định.


Bên cạnh đó, việc mang “phận” nhà ĐKVĐ cũng là thử thách dành cho HN.T&T, bởi mỗi đội bóng đều luôn chơi “máu hơn bình thường” khi đọ sức với đội đang giữ ngai vàng. Mỗi trận đấu với HN.T&T đều là trận chung kết và ngay cả khi đã cải thiện mạnh mẽ sức chiến đấu cho đội hình trong thời gian qua thì HN.T&T cũng khó tránh được hết âu lo.

Dù vậy, muốn đi tới “thiên đường” thì HN.T&T chỉ còn cách chiến thắng mọi thử thách mà họ gặp ở mùa giải 2014.  

ĐÔI NÉT VỀ HN.T&T
- Tên đầy đủ: CLB bóng đá Hà Nội T&T
- Năm thành lập: 2006
- Sân nhà: Hàng Đẫy (sức chứa 20.000 người)
- Chủ tịch CLB: Nguyễn Quốc Hội
- HLV trưởng: Phan Thanh Hùng
- Thành tích: Vô địch giải hạng Nhì 2007, á quân giải hạng Nhất 2008, á quân V-League 2011 và 2012, vô địch V-League 2010 và 2013, Siêu Cúp QG năm 2011, á quân Cúp QG năm 2012.
- Các cầu thủ nổi bật: Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết...
- Thành tích mùa giải 2013: Vô địch V-League
- Ngân quỹ hoạt động mùa giải 2014: khoảng 50 tỷ đồng

HLV PHAN THANH HÙNG
- Năm sinh: 1960 (tại Đà Nẵng)
- Sự nghiệp cầu thủ: Khoác áo Quảng Nam - Đà Nẵng từ 1980 đến 1992
- Vị trí thi đấu: Tiền vệ và tiền đạo
Nhiều lần được gọi vào ĐT Việt Nam.
- Sự nghiệp HLV
- 2 lần giành ngôi á quân VCK U17 QG - báo Bóng đá (2006, 2007) cùng U17 SHB.ĐN.
- 2 lần vô địch giải U21 QG (2008, 2009) cùng U21 SHB.ĐN.
- Dẫn dắt HN .T&T tại V-League từ mùa giải 2010 tới nay, giành 2 chức vô địch V-League (2010, 2013), 1 Siêu Cúp QG (năm 2011).
- Từ năm 2008 đến hết năm 2011, làm trợ lý ở ĐTQG và U23 QG.
- Năm 2012, làm HLV trưởng dẫn dắt ĐTQG dự AFF Suzuki Cup tại Thái Lan.

NGÔI SAO 
Tiền đạo Gonzalo Maronkle


Khoác áo HN.T&T từ năm 2009, cứ mỗi mùa giải trôi qua thì Gonzalo lại càng cho thấy tầm quan trọng của mình trong lối chơi của đội bóng Thủ Đô. Mùa trước, khi Gonzalo thăng hoa, giành ngôi Vua phá lưới V-League dù những trận đấu cuối mùa sắm vai... trung vệ, thì HN.T&T đã có lần thứ hai đăng quang ở V-League.

Chân sút người Argentina được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ được phong độ cao để cùng HN.T&T chinh phục thêm những đỉnh cao ở mùa giải 2014.

DANH SÁCH CẦU THỦ HN.T&T
 Thủ môn 
1. Dương Hồng Sơn
16. Lê Văn Nghĩa
30. Nguyễn Văn Công

 Hậu vệ 
2. Sam Justin Gallagher
4. Nguyễn Văn Dũng
55. Nguyễn Văn Biển
13. Nguyễn Tiến Dũng
14. Nguyễn Hồng Tiến
22. Nguyễn Quốc Long
36. Goran Gruica
37. Sầm Ngọc Đức
89. Đào Duy Khánh

 Tiền vệ
6. Bùi Văn Hiếu
7. Hector Houghton
8. Cao Sỹ Cường
9. Nguyễn Quang Hải
10. Nguyễn Văn Quyết
11. Phạm Thành Lương
17. Lê Hồng Minh
19. Thạch Bảo Khanh
21. Nguyễn Ngọc Duy
23. Nguyễn Hải An
18. Phan Đỗ Nhật Tân
25. Phạm Văn Thuần
34. Phạm Văn Thành
90. Đặng Hữu Phước

 Tiền đạo
20. Gonzalo Damian Maronkle
39. Hoàng Vũ Samson

- Cầu thủ đến
Hector (từ SLNA), Gallagher (từ Richmond), Goran (từ NK Dugopolje), Quang Hải, Văn Nghĩa, Văn Thành, Duy Khánh (từ đội trẻ)
- Cầu thủ đi
Ngọc Tú, Cristiano (hết hợp đồng), Xuân Tú, Xuân Hải, Hữu Phúc, Văn Tâm, Duy Long, Xuân Dương, Đức Trung (đến CLB Hà Nội), Võ Duy Nam (đến Thanh Hóa)

- ƯU ĐIỂM
- Tiềm lực tài chính mạnh, duy trì chế độ đãi ngộ rất tốt cho cầu thủ
- Đội hình, lối chơi đã được xây dựng bài bản từ nhiều năm nay
- Các thành viên đoàn kết, giúp đỡ nhau như người một nhà

- NHƯỢC ĐIỂM
- Chưa có lực lượng CĐV đông đảo
- Hàng thủ không thực sự có nhiều lựa chọn 
- Chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu ở mật độ dày đặc (mới chỉ 1 lần dự AFC Cup ở mùa giải 2011).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bình luận: Từ người hùng đến số 0 Bình luận: Từ người hùng đến số 0

    Bây giờ thì cuộc khủng hoảng kinh tế nói chung và bóng đá nói riêng đã thật sự tác động đến nồi cơm của các cầu thủ. Mà, họ đều là những cầu thủ thuộc dạng “sao số” của bóng đá nước nhà. Thật là đáng tiếc, đáng ngẫm, nhưng cái giá mà ngôi sao một thời phải trả cho sai lầm của mình cũng là bài học đắt giá cho những ai đang ở đỉnh cao danh vọng.

  • 4 HLV chưa tìm được bến đỗ 4 HLV chưa tìm được bến đỗ

    Nếu muốn tìm kiếm một nhà cầm quân, các đội bóng có thể liên hệ với những cái tên dưới đây bởi tất cả đều đang rảnh rỗi.

  • "Sao" thất nghiệp ở V-League: Người tìm việc, kẻ treo giày "Sao" thất nghiệp ở V-League: Người tìm việc, kẻ treo giày

    Chỉ còn 11 ngày nữa, trái bóng V-League 2014 bắt đầu lăn nhưng không ít ngôi sao bóng đá Việt Nam vẫn chưa kiếm được bến đỗ. Thế nên, nhiều tên tuổi lớn cũng đã tính đến chuyện giải nghệ và chuyển hướng cho tương lai.

  • Siêu cúp QG - Cúp VPP Hồng Hà 2013: 200 triệu đồng cho đội vô địch Siêu cúp QG - Cúp VPP Hồng Hà 2013: 200 triệu đồng cho đội vô địch

    Chiều qua (30/12), tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu trận tranh Siêu Cúp QG - Cúp VPP Hồng Hà 2013.

  • U19 Việt Nam: Duy Mạnh được ví với Cris Ronaldo U19 Việt Nam: Duy Mạnh được ví với Cris Ronaldo

    Các đồng đội của U19 Việt Nam hay chọc tiền vệ Đỗ Duy Mạnh là Ronaldo, bởi mỗi khi tập đá phạt anh thường có kiểu lấy đà như CR7.

  • Rạng ngời như nụ cười... U19 Việt Nam Rạng ngời như nụ cười... U19 Việt Nam

    Không khí tập luyện vui vẻ, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận từ một buổi tập của đội tuyển U19 Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai).

  • Bangkok tưng bừng ngày “tiễn” Cúp Vàng sang Việt Nam Bangkok tưng bừng ngày “tiễn” Cúp Vàng sang Việt Nam

    Hôm nay, 30/12, là ngày cuối cùng trong chặng dừng chân 3 ngày của Cúp Vàng World Cup ở Bangkok, Thái Lan. Ngày mai, Cúp sẽ về Việt Nam.

  • BongdaplusTV: Báo Bóng đá tổng kết chiến dịch SEA Games 27 BongdaplusTV: Báo Bóng đá tổng kết chiến dịch SEA Games 27

    Trong 22 ngày diễn ra chiến dịch, các cán bộ, phóng viên của báo Bóng đá đã làm việc rất nỗ lực và truyền tải được những thông tin, thước phim nóng hổi về SEA Games 27. Lễ tổng kết chiến dịch SEA Games 27 đã diễn ra sáng nay (30/12) tại trụ sở báo Bóng đá.

  • Nhiều ngôi sao ngoại lỡ hẹn với V-League 2014 Nhiều ngôi sao ngoại lỡ hẹn với V-League 2014

    V-League ngày càng hấp dẫn và “hút khách” khi có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp muốn đến thi đấu. Tuy nhiên, vào phút chót, rất nhiều cầu thủ có tên tuổi đành phải lỡ hẹn với V-League 2014.

  • V-League rủ nhau thay “động cơ” ngoại! V-League rủ nhau thay “động cơ” ngoại!

    Trước thềm mùa giải 2014, V-League chứng kiến sự thay đổi về thị hiếu mua sắm ngoại binh của phần lớn các CLB. Thay vì chỉ ưu tiên chọn lựa ngoại binh trong số các cầu thủ đã thi đấu tại Việt Nam để tránh tậu phải “hàng thải” như những năm trước, các CLB đã chủ động mua về những gương mặt “mới tinh”…

  • Nguyên Sa có nguy cơ nghỉ hết lượt đi Nguyên Sa có nguy cơ nghỉ hết lượt đi

    Chấn thương đã khiến tiền vệ Phạm Nguyên Sa không thể góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam tham dự các trận vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x