Trung tâm bóng đá Viettel & giấc mơ tái sinh Thể công

Trung Dũng
08:17 ngày 26-03-2014
Hôm nay, Truyền hình Quân đội sẽ tổ chức buổi hội thảo để những người từng gắn bó với Thể Công thảo luận, đưa ra hướng đi phù hợp giúp tái sinh đội bóng Quân đội. Sẽ cần thêm thời gian để hiện thực hóa giấc mơ này, nhưng ít ai biết Trung tâm bóng đá Viettel suốt 6 năm qua đã âm thầm chuẩn bị cho ngày trở lại…
Trung tâm bóng đá Viettel & giấc mơ tái sinh Thể công
SÂN CỎ KHẮC NGHIỆT NHƯ CHIẾN TRƯỜNG
Những năm qua, người yêu mến Thể Công vẫn giữ nguyên tình yêu dành cho đội bóng Quân đội dù từ sau mùa 2008, cái tên Thể Công đã biến mất ở sân chơi V-League. Trang web do fan Thể Công vẫn hoạt động như thể đội bóng còn tồn tại, và những buổi offline vẫn đều đặn diễn ra để NHM ôn lại kỷ niệm. Họ vẫn dõi theo và đặt vô vàn kỳ vọng vào Trung tâm bóng đá (TTBĐ) Viettel, thực thể được coi là chính danh nhất kế thừa thương hiệu Thể Công lừng lẫy. Ai cũng muốn thời gian trôi mau hơn để những lứa cầu thủ trẻ do Viettel đào tạo sớm trưởng thành, lĩnh vai trò là thế hệ mới viết tiếp câu chuyện mang tên Thể Công đã để dang dở suốt 6 năm qua.

Bây giờ là năm 2014, lứa cầu thủ đầu tiên mà Viettel đào tạo sau ngày Thể Công rời xa vũ đài bóng đá đỉnh cao đã bước sang tuổi 19 và góp mặt ở giải hạng Nhì QG. Vì thế, với không ít “tín đồ Thể Công” thì chỉ vài năm nữa thôi, thương hiệu mà họ tôn thờ sẽ hồi sinh ở sân chơi chuyên nghiệp.

Thực tế, TTBĐ Viettel đã sớm đặt lộ trình tìm suất góp mặt ở giải hạng Nhất QG 2015 và đến năm 2017 là có suất dự V-League. Nhưng không phải cứ có giấc mơ là làm được và không phải giấc mơ nào cũng có thể hiện thực hóa nếu những người sở hữu nó không có hành động thực tế. Những CĐV của đội bóng áo lính còn đang băn khoăn, không biết lộ trình kể trên có mấy phần thực tế sẽ thấy lạc quan hơn rất nhiều nếu mang chuyện “tái sinh Thể Công” hỏi ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc TTBĐ Viettel. Bởi những câu trả lời của ông khiến người đối diện tin rằng, những ai đang giữ khát khao tái sinh Thể Công hiểu rõ bóng đá chuyên nghiệp không phải là trò chơi trên bàn giấy. Thậm chí nó là cuộc chiến sinh tồn trên thương trường nên tham vọng lớn khó có thể thực hiện nếu chỉ được làm qua loa.

“Được mang tên Thể Công là vinh dự, chúng tôi muốn lắm chứ! Nhưng có khao khát mấy cũng không thể nóng vội, chỉ khi nào thật sự xứng đáng với cái tên Thể Công thì chúng tôi mới dám nhận, quyết không thể bất cẩn rồi gây ảnh hưởng đến thương hiệu được gây dựng bởi các thế hệ cha anh đi trước!”, ông Hải chia sẻ.



ĐI TÌM “HỒN” THỂ CÔNG
Nhưng thế nào là “xứng đáng với cái tên Thể Công?”. Câu hỏi này tưởng dễ mà khó bởi hàng triệu NHM Thể Công trên cả nước, trẻ có, già có, trong hoặc ngoài quân ngũ… có thể đưa ra hàng triệu tiêu chí đánh giá khác nhau. Đó chính là nguyên nhân để những người yêu mến Thể Công, từng gắn bó máu thịt với đội bóng Quân đội trong quá khứ đề xuất ý tưởng tổ chức buổi hội thảo về giấc mơ tái sinh Thể Công. 

“Buổi hội thảo sẽ là cơ hội để những người tâm huyết với Thể Công đưa ra ý kiến đóng góp xung quanh việc đưa Thể Công trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao. Mỗi cá nhân sẽ có ý kiến riêng, nhưng những người có trách nhiệm sẽ tiến hành tổng hợp, đánh giá để dần tìm ra hướng đi phù hợp nhất. Sẽ còn có nhiều diễn đàn để mọi người có thể đóng góp ý kiến”, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Theo tìm hiểu, những buổi hội thảo sẽ đi đến “sản phẩm” là những tiêu chí chuẩn để xác định một đội bóng có xứng đáng mang thương hiệu Thể Công hay không? Bộ tiêu chí này sẽ là “kim chỉ nam” để các thế hệ thành viên của Thể Công trong tương lai nối tiếp nhau thực hiện.

Hiện nay, Trung tâm bóng đá Viettel đang chuẩn bị tham dự giải hạng Nhì QG năm 2014 bằng lứa cầu thủ lớn nhất do mình đào tạo là lứa U19. Dù còn trẻ nhưng tập thể được dẫn dắt bởi HLV Đặng Phương Nam là “anh cả” trong hệ thống đào tạo mà Trung tâm bóng đá Viettel xây dựng, phát triển trong suốt 6 năm kể từ khi Thể Công chính thức chia tay bóng đá đỉnh cao. 

Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Mùa giải năm nay là lần thứ hai liên tiếp Viettel góp mặt ở giải hạng Nhì. Theo kế hoạch, Viettel sẽ phấn đấu giành suất dự giải hạng Nhất năm 2015, và 2 năm sau là V-League”.

Mục tiêu của Trung tâm là giành suất tranh tài ở V-League 2017, nhưng ông Hải khẳng định: “Khi ra sân, chúng tôi luôn chơi hết mình và nếu thời cơ đến sớm thì Viettel sẽ bằng mọi giá tận dụng nó!”.

Như vậy, hàng triệu NHM Thể Công có thể sẽ được thấy đội bóng Quân đội tái xuất nếu Viettel góp mặt ở V-League 2017. Nhưng để thực hiện điều ấy, ông Nguyễn Thanh Hải cho rằng, ông cùng các cộng sự sẽ phải làm việc hết mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x