Becamex Bình Dương - “Kẻ hủy diệt” đã trở lại

PHAN HỒNG
13:40 ngày 11-04-2014
Những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đến ngôi vô địch như Thanh Hóa và HN.T&T đang thực sự lo ngại trước đà thăng tiến theo chiều thẳng đứng của B.BD. Không lo sao được khi các học trò ông Lê Thụy Hải đã trình diễn một sức mạnh kinh hoàng với những “chiến thắng hủy diệt”.
Becamex Bình Dương - “Kẻ hủy diệt” đã trở lại
BAY BỔNG VỚI “BỘ TỨ HUYỀN ẢO”
Dù nhận thất bại trước Thanh Hóa ngay trong ngày đầu cầm quân ở lượt trận thứ tư, nhưng sau đó, B.BD dưới thời ông Lê Thụy Hải đã có những bước thăng tiến như vũ bão. Đến thời điểm này, đội bóng miền Đông Nam Bộ đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại, trong đó có đến 6 trận thắng. Sau 8 trận cầm quân của ông Hải, B.BD đã nhảy lên vị trí thứ nhì trên BXH trong sự thán phục của mọi người.  

Hơn hết, những con số thống kê khô khan nhưng đầy ấn tượng ấy đến từ sự thăng hoa của các chân sút trên hàng công với bộ tứ huyền ảo Trọng Hoàng, Anh Đức, Huỳnh Kesley và Abass. Không để lại nhiều dấu ấn trong 3 trận đấu đầu tiên, nhưng kể từ cuộc tiếp đón Đồng Nai ở lượt trận thứ năm, bộ tứ ấy đã tạo nên sức công phá hủy diệt và tính đến thời điểm này đã ghi đến 21/28 bàn thắng của B.BD. Nếu chỉ tính 8 trận (với 26 pha lập công) dưới thời ông Hải, thì hiệu suất ghi bàn bình quân của đội bóng miền Đông Nam Bộ lên đến 3,25 bàn/trận (chỉ xếp sau HN.T&T với gần 3,29 bàn/trận).


Sự bùng nổ của các mũi giáp công giúp B.BD khỏa lấp được khoảng trống nơi hàng thủ. Hay nói cách khác, hàng phòng ngự vốn không thật mạnh của đội bóng miền Đông Nam Bộ không phải hứng chịu sự chỉ trích khi họ “lấy công bù thủ”. 

GIAO VIỆC ĐÚNG NGƯỜI  
Không phải tự nhiên mà B.BD dưới thời ông Lê Thụy Hải lại chơi bùng nổ đến vậy để trở thành đoàn quân “bách chiến bách thắng” so với hình ảnh nhạt nhòa dưới thời của HLV Nguyễn Minh Dũng. Cái chính là vị GĐKT cá tính này đã tìm ra công thức để khỏa lấp khoảng trống ở hàng thủ và làm hàng công bùng nổ hơn. Đặc biệt, sự cao tay ấn của ông Lê Thụy Hải là đặt những con người vào đúng vị trí và họ đã phát huy hiệu quả.
Từ sơ đồ 4-4-2 dưới thời ông Dũng, GĐKT Lê Thụy Hải đã chuyển sang 4-2-3-1. Trong đó, Đặng Văn Robert được tin dùng ở vị trí hậu vệ trái thay cho Tiến Thành, còn Moses và Văn Bình án ngữ trước bộ đôi trung vệ để làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Thể hình, thể lực lý tưởng của Đặng Văn Robert, Moses và lối chơi máu lửa của Văn Bình đã giúp cho khung thành của đội bóng miền Đông Nam Bộ trở nên an toàn và kín kẽ hơn. 


Ở tuyến đầu, Anh Đức và Trọng Hoàng được giao trọng trách của những tiền vệ cánh không phải là điều đáng để bàn cãi. Dấu ấn lớn nhất của ông Hải chính là việc sử dụng Huỳnh Kesley trong vai trò của một tiền vệ công, đá lùi sau Abass. Chơi ở vị trí này, cựu cầu thủ của XMXT.SG đã tỏ ra rất hiệu quả khi không chỉ là một cây săn bàn cự phách mà còn là một chân chuyền siêu hạng. Huỳnh Kesley đã nhiều lần tung những đường chuyền “chết người” cho đồng đội ghi bàn.

Ông Lê Thụy Hải trở lại “bến xưa”
Chiều qua, B.BD đã di chuyển ra Hải Phòng để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà vào cuối tuần này với mục tiêu là chiến thắng. Đất Cảng cũng là nơi từng ghi dấu chân của ông Lê Thụy Hải. Nhưng đó là một nốt trầm trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV này. Dưới thời ông Lê Thụy Hải, Hải Phòng đã phải xuống hạng sau V-League 2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lãnh đạo VFF gặp mặt ĐT nữ trước khi đi tập huấn nước ngoài Lãnh đạo VFF gặp mặt ĐT nữ trước khi đi tập huấn nước ngoài

    Sáng 11/4, lãnh đạo VFF đã có buổi gặp mặt các thành viên của ĐT nữ Việt Nam trước khi đội lên đường sang Trung Quốc và Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014.

  • Bầu Trường: "V.NB không đá AFC Cup nữa" Bầu Trường: "V.NB không đá AFC Cup nữa"

    Hôm qua, V.NB xin không đá vòng 12 V-League và bỏ ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu ở AFC Cup 2014. Tuy nhiên, mới đây, bầu Trường đã khẳng định với báo Bóng đá rằng đội bóng Cố đô sẽ không thi đấu ở đấu trường châu lục.

  • Chiều nay, VPF làm việc với V.NB về quyết định xin rút khỏi V-League Chiều nay, VPF làm việc với V.NB về quyết định xin rút khỏi V-League

    Hôm qua (10/4), CLB V.NB đã có công văn gửi VPF và VFF xin tạm dừng thi đấu tại V-League 2014, nhằm giải quyết vấn đề nội bộ. Đội bóng Cố đô Hoa Lư cho biết, có nhiều cầu thủ đã nhận tiền trong trận đấu ở AFC Cup 2014.

  • Cuộc đua vô địch V-League: Nếu HN.T&T đá đủ trận... Cuộc đua vô địch V-League: Nếu HN.T&T đá đủ trận...

    V-League 2014 bắt đầu xuất hiện cuộc đua “tam mã” đầy gay cấn với sự tham gia của Thanh Hóa, Bình Dương và HN.T&T. Sở dĩ nói như vậy là bởi cho đến thời điểm hiện tại, do bận tham dự AFC Cup 2014, đội bóng Thủ đô mới chỉ chơi 7/10 trận, xếp 5/13 đội với 15 điểm trong tay.

  • ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Hàn Quốc ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Hàn Quốc

    Sáng ngày 11/4, ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc, Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2014 vào tháng 5 tới. Một trong số các trận tập huấn tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Hàn Quốc

  • “Cả tỉnh Thanh Hóa mơ chức vô địch V-League” “Cả tỉnh Thanh Hóa mơ chức vô địch V-League”

    “Vô địch V-League là giấc mơ lớn của người Thanh Hóa. Nếu trở thành hiện thực, niềm hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời và là kết quả của sự cố gắng tập thể. Tôi đi đâu, gặp ai, họ cũng nói rằng đội mà vô địch, người dân sẽ sung sướng lắm. Thanh Hóa sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa giấc mơ ấy”

  • Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “VFF sẽ có sự hợp tác toàn diện với các đối tác” Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “VFF sẽ có sự hợp tác toàn diện với các đối tác”

    Như đã thông tin, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với ASEAN, ngày 8/4 vừa qua tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiếp đại diện lãnh đạo các LĐBĐ ĐNÁ. Về phía VFF, những người đại diện là Phó Chủ tịch (PCT) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký (TTK) Lê Hoài Anh.

  • ĐT.LA: Thanh Hải thực hiện ca phẫu thuật thành công ĐT.LA: Thanh Hải thực hiện ca phẫu thuật thành công

    Sáng nay (10/4), tại bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Thanh Hải của CLB Đồng Tâm Long An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại dây chằng quạ đòn.

  • Mạc Hồng Quân công khai bạn gái người mẫu Mạc Hồng Quân công khai bạn gái người mẫu

    Mới đây, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã đăng công khai trên trang cá nhân của mình về mối quan hệ tình cảm với người mẫu tên Hà.

  • ĐT.LA: Thay đổi để tồn tại ĐT.LA: Thay đổi để tồn tại

    Chưa giành được chiến thắng nào sau 10 trận, ĐT.LA đang lên kế hoạch chuẩn bị nhân sự thay thế khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa. Bởi chỉ có thể thay đổi lực lượng, cựu vương V-League mới hy vọng có những chuyển biến tốt ở lượt về.

  • U19 Việt Nam hòa U19 Lille OSC U19 Việt Nam hòa U19 Lille OSC

    Rạng sáng nay (10/4), U19 Việt Nam có trận giao hữu U19 Lille OSC, đội bóng đang đứng đầu BXH giải U19 QG Pháp. Kết quả, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x