Ở phiên bản cũ, Real đã có 3 lần lên ngôi. Lần đầu tiên là vào năm 1960, khi họ đánh bại Penarol (Uruguay) với tỉ số chung cuộc sau 2 trận lượt đi và về là 5-1. Tiếp đó là thắng Vasco da Gama (Brazil) với tỉ số 2-1 vào năm 1998 và cuối cùng là hạ Olimpia (Uruguay) với tỉ số 2-0 vào năm 2002. Đánh bại San Lorenzo vào rạng sáng nay, Real đã lần thứ 4 khắc tên mình lên lịch sử giải đấu, và là lần đầu cho phiên bản mới.
Kroos (8) đã có 2 lần liên tiếp lên ngôi tại Club World Cup
Tính riêng ở phiên bản mới, Barca (2009, 2011) và Corinthians (2000, 2012) là những đội có nhiều lần giành chức vô địch nhất. Xét về cuộc chiến giữa châu Âu và Nam Mỹ, “Lục địa già” đang trội hơn với 7 lần đăng quang, trong đó có các đội: Barca (2 lần), Milan, Inter, M.U, Bayern và Real. Trong khi đó, Nam Mỹ đang có 4 lần thuộc về Corinthians (2 lần), Sao Paulo và Internacional.
Trong thành phần Real vô địch giải lần này, có 3 người từng đứng trên đỉnh thế giới ở cấp CLB trước đó: Toni Kroos (với Bayern Munich vào năm 2013), HLV Carlo Ancelotti (với AC Milan vào năm 2007) và tiền đạo Cristiano Ronaldo (với M.U vào năm 2008).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn