Thế giới bóng đá phẫn nộ với scandal nhận hối lộ của FIFA

Quang Minh
10:24 ngày 28-05-2015
Làng bóng đá thế giới đã rung chuyển ngày hôm qua khi cảnh sát Thụy Sỹ vào cuộc bắt giữ và chuẩn bị dẫn độ 7 quan chức FIFA sang Mỹ do có liên quan tới việc nhận hối lộ.
Thế giới bóng đá phẫn nộ với scandal nhận hối lộ của FIFA
Trong số 7 cái tên bị bắt giữ có phó chủ tịch FIFA kiêm chủ tịch LĐBĐ khu vực CONCACAF - Jeffrey Webb và chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), Eugenio Figueredo. Được biết, vụ bắt giữ được phối hợp giữa các cơ quan điều tra quốc tế và tổ chức khám xét khách sạn Bauer au Lac tại Zurich, nơi các quan chức đang tạm trú để tham dự Đại hội FIFA lần thứ 65 diễn ra vào thứ Sáu này để chọn ra Chủ tịch mới.

Dù scandal hối lộ được phanh phui chỉ 2 ngày trước Đại hội, nhưng giám đốc truyền thông của FIFA là ông Walter De Gregorio thì Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn tiến hành bầu cử chủ tịch như dự kiến. Bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh không phải do FIFA khởi xướng vụ việc tố cáo và là bên bị thiệt hại, đồng thời nhấn mạnh không tổ chức bỏ phiếu lại World Cup 2018 và 2022.

Chính điều này khiến thế giới bóng đá rất tức giận. Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, người đang cạnh tranh với đương kim chủ tịch FIFA, Sepp Blatter trong đợt bầu cử này là người đầu tiên đưa ra phản ứng: "Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá".

Hoàng tử Ali Bin Al Hussein cạnh tranh vị trí với Chủ tịch Blatter

Cơ quan chủ quản bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết: "UEFA ngạc nhiên và đau buồn vì những sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay tại Zurich và bây giờ chỉ biết chờ đợi để có thêm thông tin. UEFA sẽ tiến hành cuộc họp không chính thức của ban chấp hành tại Warsaw trước trận chung kết Europa League".

Chủ tịch hiệp hội bóng đá Anh, Greg Dyke cũng chia sẻ sự thất vọng: "Chúng ta nên nhìn nhận sự việc này là rất nghiêm trọng với FIFA và các quan chức hiện tại".

Huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker, người hiện là BLV của BBC chia sẻ quan điểm: "Không thể có một tổ chức tham những tồi tệ trên thế giới như FIFA. Nếu Blatter còn một chút sĩ diện, ông nên ra đi, trở lại những lời dối trá của mình, ngồi trên chiếc ghế bành và vuốt ve con mèo của mình".

John Delaney, Giám đốc hiệp hội bóng đá CH Ireland thậm chí đã có những bình luận rất gay gắt đối với FIFA: "Nó có vẻ gì đó giống như một bộ phim mafia. Tôi không ngạc nhiên với điều này của FIFA, đó thực sự rất đáng buồn. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng và nghe thấy những sự kiện này, thực sự rất là sốc và buồn".

Giám đốc hiệp hội bóng đá CH Ireland, Delaney

Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Frederic Thiriez chia sẻ với Europe 1 rằng ông "vô cùng sốc và đau buồn trước việc bắt giữ này".

Trong khi đó, bộ trưởng tư pháp Đức, Heiko Mass cũng cho biết: "NHM có quyền yêu cầu sự trong sạch. Tham nhũng không được phép tồn tại trong bóng đá".

Cựu Chủ tịch LĐBĐ Đức, Theo Zwanziger: "Đó là một sự ô uế lớn nhất. Vấn đề sẽ không được giải quyết nếu Sepp Blatter từ chức. Vấn đề ở đây là cả hệ thống của FIFA, có quá nhiều người làm giàu cho mình".

Ngay cả HLV Arsene Wenger của Arsenal cũng lên tiếng về vụ việc này: "FIFA? Đó là điều đáng xấu hổ. Bạn tự hỏi những gì FBI làm ở đây", ông nhận xét trước khi nhấn mạnh rằng không muốn biết thêm thông tin cho tới khi "toàn bộ cuộc điều tra kết thúc".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x