Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có thể bị phế truất ngay cả khi thắng cử

Quang Hoà Quang Hoà
09:39 ngày 29-05-2015
Hôm nay FIFA sẽ tiến hành bầu cử chủ tịch trong bối cảnh chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter đang phải chịu rất nhiều sức ép. Ngay cả khi có giành chiến thắng, người đàn ông quyền lực nhất làng túc cầu cũng có nguy cơ phải "về vườn".
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có thể bị phế truất ngay cả khi thắng cử
Lý do là bởi mới đây liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã công khai phản đối chuyện Blatter tiếp tục nắm quyền lãnh đạo FIFA. Theo UEFA, nếu Blatter tái đắc cử, 54 nước thành viên của tổ chức này sẽ họp vào thứ Bảy tới để bàn về khả năng rút lui khỏi FIFA. Bên cạnh đó, phó chủ tịch LĐBĐ Anh David Gill cùng rất nhiều nhân vật quan trọng của UEFA cũng dọa sẽ không tiếp tục làm việc cho FIFA, nếu chủ tịch Blatter vẫn giữ được ghế.

Tuy David Gill khẳng định việc các nước châu Âu không tham gia World Cup “chỉ là giải pháp cuối cùng”, song chủ tịch UEFA là Michel Platini không loại trừ khả năng viễn cảnh đen tối trên sẽ xảy ra. Đáng chú ý, trong cả 2 cuộc họp báo mới đây, cựu danh thủ bóng đá người Pháp đều không ngần ngại yêu cầu Blatter từ chức.

Hoàng tử Al-Hussein đang là đối thủ nặng ký của Blatter

Được biết, đối thủ chính của Blatter trong cuộc tranh cử sắp tới là hoàng tử Jordan Ali bin Al-Hussein. Trước vụ scandal nhiều quan chức FIFA bị bắt vì tham nhũng và UEFA đe dọa tẩy chay FIFA, Al-Hussein bị đánh giá là yếu thế hơn so với Blatter. Tuy nhiên, đến lúc này tình thế đã thay đổi khi Al-Hussein được cho là bắt đầu chiếm ưu thế so với chủ tịch người Thụy Sỹ đang phải chịu quá nhiều sức ép.

Theo tiết lộ của Al-Hussein thì ông đã nhận được 60 phiếu ủng hộ trong tổng số 209 quốc gia được quyền bầu chủ tịch FIFA. Như vậy, nếu có thêm từ 45 đến 46 phiếu ủng hộ từ các nước châu Âu thì Al-Hussein sẽ đánh bại Blatter trong cuộc đua tới chiếc ghế chủ tịch cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá thế giới.

Có một chi tiết rất đáng chú ý là David Gill vừa tiết lộ, Anh và các nước châu Âu rất ủng hộ việc Prince Ali lên thay Blatter lãnh đạo FIFA. Ông cũng không quên nhấn mạnh mình sẽ không bao giờ hợp tác với Blatter nếu chủ tịch FIFA thắng cử lần thứ 5 liên tiếp.

Sân chơi World Cup có thể thiếu vắng tới 13 anh tài tới từ châu Âu

Những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng ở FIFA

7h12’ ngày 28/5 (giờ châu Âu): Nhà tài trợ chính của FIFA là Visa đe dọa hủy hợp tác với tổ chức bóng đá số 1 thế giới.

7h27’: Chủ nhà World Cup 2018 Nga tuyên bố họ không sợ bị điều tra hay lo lắng về khả năng sẽ bị tước quyền đăng cai tổ chức giải vô địch thế giới.

7h46’: Người phát ngôn FIFA xác nhận chủ tịch Blatter sẽ không có mặt trong hội nghị y tế của FIFA theo đúng lịch trình.

9h39’: Sau Visa, hàng loạt nhà tài trợ chính của FIFA như Coca-Cola, Budweiser, Hyundai và McDonald’s cũng dọa chấm dứt hợp đồng.

10h03’: Chủ tịch FA Greg Dyke tuyên bố chỉ có 1 cách duy nhất để FIFA khôi phục lại niềm tin là chủ tịch Blatter phải từ chức.

10h19’: Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ Blatter và chỉ trích Mỹ đang cố gắng áp đặt tầm ảnh hưởng của mình lên các nước khác một cách trắng trợn.

11h49’: Thủ tướng Anh David Cameron ủng hộ việc Blatter nên sớm rút lui.

11h54’: Blatter tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở Zurich với 6 quan chức cấp cao, trong đó có cả chủ tịch UEFA Michel Platini.

12h20’: LĐBĐ châu Phi lên tiếng phản đối ý kiến cho rằng FIFA nên hoãn bầu cử chủ tịch.

12h36’: Chủ tịch LĐBĐ Guinea-Bissau Manuel Nascimento Lopes cho biết ông rất búc xúc trước việc chủ tịch Blatter bị kêu gọi từ chức.

13h15’: UEFA quyết định không tẩy chay vụ bầu cử chủ tịch, nhưng công khai dành sự ủng hộ cho ƯCV Ali bin Al-Hussein. Riêng phó chủ tịch FA David Gill khẳng định ông sẽ rút lui khỏi FIFA nếu Blatter giành chiến thắng.

14h07’: Platini tiết lộ ông đã khuyên Blatter “về vườn” trong cuộc gặp gỡ mới nhất.

16h08: Tại lễ khai mạc đại hội đồng FIFA, Blatter thừa nhận đúng là ông phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ scandal tham nhũng, nhưng cũng không quên nói thêm rằng kiểm soát được hành vi của tất cả mọi người vào bất kỳ thời điểm nào là nhiệm vụ bất khả thi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x