Đối thủ của Sepp Blatter: Hoàng tử Ali bin al-Hussein là ai?

Minh Đức Minh Đức
10:34 ngày 29-05-2015
Được cho là ứng viên duy nhất có thể cạnh tranh được với Sepp Blatter cho vị trí chủ tịch FIFA, cùng tìm hiểu xem Hoàng tử Jordan - Ali bin al-Hussein là người như thế nào.
Đối thủ của Sepp Blatter: Hoàng tử Ali bin al-Hussein là ai?
Tốt nghiệp Học viện quân sự hoàng gia Sandhurst và là con cháu đời thứ 43 của vị tiên tri nổi tiếng của đạo Hồi - Mohammad, Ali là hội tụ đầy đủ những yêu cầu cả về chuyên môn và tính cách để đứng đầu FIFA, và giải quyết những vấn đề về tham nhũng mà tổ chức quản lý bóng đá thế giới đang gặp phải vào thời điểm hiện tại.

Vị Hoàng tử 39 tuổi này từng nói trong phát biểu tranh cử hồi tháng 1: “Những vấn đề nổi cộm nhất nên được tập trung vào bóng đá, chứ không phải FIFA. Những thông điệp mà tôi nghe thấy hàng ngày, nói lên rằng đã đến lúc có sự thay đổi”.

4 tháng sau, khi mà những ứng viên tên tuổi khác như cựu danh thủ người Bồ Đào Nha, Luis Figo hay nhà ngoại giao người Pháp, Jerome Champagne lần lượt rút lui, Ali là người duy nhất đứng vững khi các cộng sự của ông tin rằng họ có thể giúp Ali hạ bệ Blatter với 105 phiếu thuận.


Luis Figo từng tham gia tranh cử chức chủ tịch FIFA

Trở lại thời kỳ còn trên ghế nhà trường, môn thể thao ưa thích của Ali là đấu vật. Ông cũng đã chọn cho mình một sự nghiệp trong quân đội sau khi tốt nghiệp. Tháng 12/1994, Ali làm công việc bàn giấy tại Học viện quân đội Anh Berkshire, và rồi sau đó gia nhập Lực lượng đặc biệt của Jordan với nhiệm vụ của một người tìm đường. Bên cạnh đó, Ali cũng có 9 năm làm chỉ huy của đội bảo vệ riêng cho Vua Abdullah, và giữ chức thiếu tướng trong quân đội Jordan.

Những thăng tiến của Ali để trở thành ứng viên cho chức chủ tịch FIFA bắt đầu từ năm 1999, khi ông được chỉ định là chủ tịch LĐBĐ Jordan. Ông cũng là một trong số những quan chức của FIFA kêu gọi công bố bản báo cáo của Michael Garcia (điều tra viên của FIFA) về những sai phạm trong quá trình bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022 tại Nga và Qatar.

Bên cạnh những thành tích trong quân đội, Ali còn có vinh dự được nhận huân chương Hiệp sĩ Anh (British knighthood), huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp (French Legion d'honneur) và huân chương “Mặt trời mọc” của Nhật Bản (Order of the Rising Sun of Japan).

Ali lập gia đình với Rym Brahimi, cựu nhà báo của kênh CNN và là người gốc Algeria. Họ có cùng nhau một con trai và một con gái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x