2 ngày trước khai mạc Gold Cup 2015: Costa Rica vô địch, tại sao không?

MINH HUY
20:14 ngày 05-07-2015
Theo giới chuyên môn, chủ nhà Mỹ và Mexico - đội bóng giàu thành tích nhất khu vực CONCACAF - là hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch Gold Cup kỳ này. Thế nhưng, chưa chắc hai “ông lớn” này có thể đăng quang khi còn đó kẻ ngáng đường Costa Rica!
2 ngày trước khai mạc Gold Cup 2015: Costa Rica vô địch, tại sao không?
MỸ RƠI VÀO BẢNG ĐẤU KHÓ KHĂN
Giải đấu cấp ĐTQG hấp dẫn thứ hai trong năm 2015 (sau Copa America) chuẩn bị khai mạc và rất đáng được chờ đợi. Bởi, có thể đây sẽ là một trong những năm hiếm hoi, nhà vô địch không phải Mỹ hoặc Mexico. Gold Cup đã trải qua 12 kỳ, nhưng Mỹ và Mexico lần lượt lên ngôi 5 và 6 lần. Canada bất ngờ đăng quang năm 2000 ở giải đấu tổ chức trên đất Mỹ với sự tham dự của 3 khách mời Colombia, Peru và Hàn Quốc.

Sau khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng, giới chuyên môn cùng NHM thấy rõ Gold Cup lần thứ 13 này có rất nhiều điều đáng để chờ đợi. Trong số 3 bảng đấu, bảng A ngang tài ngang sức nhất và được đánh giá là “bảng tử thần” khi hội tụ Top 3 mạnh nhất Gold Cup 2013: chủ nhà - ĐKVĐ Mỹ, á quân Panama, đội đồng hạng Ba Honduras (đội bóng này 3 lần liên tiếp gần nhất lọt vào bán kết) cùng Haiti. 

Panama chắc hẳn vẫn chưa quên nỗi đau ở vòng loại World Cup 2014 mà Mỹ đã gây nên cho họ. Ở trận cuối cùng của vòng loại thứ 4 khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribe, hai bàn thắng vào những phút cuối của Mỹ khiến Panama lỡ mất suất đá play-off giành vé tới Brazil. Giờ đây, họ muốn trả nợ! Trong khi đó, Honduras lại luôn là đối thủ gây ra những rắc rối cho đội bóng của HLV Juergen Klinsmann. Tại vòng loại thứ 4 World Cup 2014 khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribe, họ cũng từng thắng Mỹ 2-1 ở ngay trận ra quân. Honduras sẽ là kẻ ngáng đường mà chủ nhà Mỹ nên thận trọng.


MEXICO SA SÚT PHONG ĐỘ
Mexico vừa có một kỳ Copa America rất tồi tệ khi không thắng nổi trận nào và bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý thi đấu của El Tri tại Gold Cup lần này. Mặc dù chỉ mang đến Chile đội hình 2 và dành toàn bộ các trụ cột cho Cúp vàng CONCACAF, nhưng rõ ràng Mexico năm nay không được đánh giá cao khi nhiều trụ cột của họ như Guillermo Ochoa, Paul Aguilar, Andres Guardado, Giovani Dos Santos, Oribe Peralta, Carlos Vela và Chicharito đều không có phong độ tốt. 

Ochoa (Malaga) và Chicharito (Real mượn M.U) ngồi dự bị hầu hết thời gian của mùa 2014/15. Là cầu thủ Mexico hay nhất ở vòng loại, nhưng Peralta cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong cả mùa trước, Dos Santos chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn cho Villarreal tại La Liga do liên tục dính chấn thương. Carlos Vela cũng thi đấu kém hiệu quả rất nhiều trong màu áo Sociedad... Phong độ tệ hại của các trụ cột có thể khiến Mexico lại phải trả giá đắt ở giải đấu năm nay.

ẨN SỐ COSTA RICA
Trong khi 2 ứng viên nặng ký gặp những khó khăn nhất định, thì Costa Rica được xem là ẩn số lớn nhất Gold Cup năm nay. Bất ngờ lọt vào tới tứ kết World Cup 2014 và có một hành trình vòng loại Gold Cup rất ấn tượng, Costa Rica còn nguyên những gương mặt giúp họ lập nên kỳ tích cách đây 1 năm. Những Michael Umana, Giancarlo Gonzalez, Joel Campbell, Bryan Ruiz… chỉ chịu thua Hà Lan trong loạt đá luân lưu đầy may rủi ở tứ kết Cúp thế giới tại Brazil. Bây giờ, họ sẵn sàng làm đối trọng của Mỹ và Mexico tại Gold Cup 2015.

CON SỐ:
1 Hàn Quốc là khách mời duy nhất của châu Á từng tham dự Gold Cup (2 lần) và lọt vào bán kết năm 2002.
3 Mỹ từng làm đồng chủ nhà tại 3 kỳ Gold Cup, 2 lần với Mexico vào các năm 1993, 2003 và năm nay cùng Canada.
5 - Tại 5 kỳ Gold Cup gần nhất, Mỹ luôn giành vé vào chơi trận chung kết. Nhưng 2/3 trận chung kết gần đây, Mỹ đều thua Mexico. 2/3 lần đăng quang gần nhất, Mỹ thắng Panama ở trận chung kết. Vì thế, Mexico là đối thủ Mỹ muốn bị loại nhất, còn Panama lại là đội mà thầy trò HLV Klinsmann muốn tiếp tục chạm trán.
12 Mexico và Mỹ tham dự cả 12 kỳ Gold Cup từ năm 1991 đến nay. Mỹ giành 5 chức vô địch, Mexico có 6 lần đăng quang.
48 Mỹ là đội giành nhiều chiến thắng nhất tại Gold Cup với 48/61 trận, hơn Mexico (41) và bỏ xa đội thứ 3 Honduras (18).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x