6 vụ khủng bố liên hoàn ở Paris: Ít nhất 153 người thiệt mạng

Ngọc Trung
06:07 ngày 14-11-2015
Đêm qua và rạng sáng nay, hàng loạt vụ tấn công khủng bố đã xảy ra trên đường phố Paris. Trong đó có những vụ đánh bom liều chết ngay gần sân Stade de France, nơi Tổng thống Pháp Francois Hollande đến dự khán trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Đức.
6 vụ khủng bố liên hoàn ở Paris: Ít nhất 153 người thiệt mạng

11h50 phút: Con số thương vong được ghi nhận đến thời điểm này là 153 người chết, hơn 200 người bị thương. Các vụ tấn công diễn ra tại 6 địa điểm, trong đó gần sân Stade de France là đánh bom tự sát, các địa điểm như nhà hát Bataclan, Lê Carillon, Le Petit Cambodge, La Belle Equipe những kẻ khủng bố dùng súng để tấn công.

11h15 phút: Truyền thông cho biết đã có 8 kẻ khủng bố bị tiêu diệt, 3 trong số đó ngay gần sân Stade de France, nơi vừa diễn ra trận giao hữu Pháp - Đức và có cả sự hiện diện của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

11h00 phút: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mở hai đường dây nóng 00.33.67.762262400.33.66.3541759 cùng hoạt động với tổng đài Bảo hộ công dân trong nước 084.4.62844844 để sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công dân Việt Nam là nạn nhân của những vụ tấn công.

Xe cứu thương ngập tràn đường phố Paris


10h55 phút: Tới thời điểm này, vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố liên hoàn tại Paris tối thứ Sáu ngày 13/11/ 2015.

10h40 phút: Cập nhật mới nhất từ văn phòng công tố viên về con số thương vong cho biết có 6 địa điểm bị tấn công:
Tại sân Stade de France: "Một số" người chết, có thể là 3.
Tại Rue de Charonne: 18 người chết. 
Tại Boulevard Voltaire: 1 người chết. 
Tại Rue de la fontaine au roi: 5 người chết. 
Tại Rue Alibert: 14 người chết và nhiều người bị thương nghiêm trọng. 
Tại nhà hát Bataclan đang tiếp tục xác minh, số người chết có thể tới 120 người.
Ngoài ra, số người bị thương lên tới 200, trong đó 80 người bị thương nặng.
Có 5 kẻ khủng bố đã bị "vô hiệu hóa".

CĐV Pháp hát Quốc ca thể hiện lòng yêu nước sau khủng bố



10h20 phút: Lúc này là khoảng 4h20 sáng tại Pháp, người dân Paris được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà. Lực lượng an ninh vẫn đang ráo riết truy lùng những tên khủng bố trốn chạy.

10h05 phút: Một nguồn tin không chính thức nói rằng có 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công những kẻ khủng bố tại nhà hát Bataclan. Cũng trong cuộc đụng độ này, CNN nói rằng 4 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó có 3 tên mang trên mình dây đai chứa chất nổ.

9h55 phút: Anh Quang Dũng, một phóng viên người Việt đang sinh sống tại Paris chia sẻ quan điểm qua facebook: "Trong số các nạn nhân, đông nhất là ở các vụ quanh mấy quán bar và đặc biệt ở Bataclan. Bọn khủng bố không ngẫu nhiên khi tấn công khu đó. Tất cả đều nằm trong bán kính 1-2km của vụ Charlie Hebdo và rất gần Place de la Republique, nơi diễn ra cuộc tuần hành lịch sử hồi tháng 1. Đoàn tuần hành ngày đó cũng đã đi qua đại lộ Voltaire, nơi có Bataclan. Đó là sự thách thức với lịch sử".

9h25 phút: Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tay súng khủng bố đang lẩn trốn. Chưa thể thống kê chính xác số người thiệt mạng trong vụ khủng bố liên hoàn tại Paris đêm qua. Một số nguồn tin khẳng định số người chết đến lúc này đã lên tới 158.

6 địa điểm bị khủng bố tấn công
6 địa điểm bị khủng bố tấn công

9h05 phút: Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, các tay súng tấn công phòng hòa nhạc Bataclan ở thủ đô Paris đã bị tiêu diệt toàn bộ. Các thành viên đội tuyển Đức vẫn ở lại trong sân Stade de France. 

8h55 phút: Pháp đã tăng cường thêm 1.500 lính vũ trang trên khắp Paris. Thị trưởng Paris kêu gọi dân chúng không ra khỏi nhà. Những kẻ xả súng bên ngoài nhà hát vẫn đang lẩn trốn.

Tính đến 8h40 phút giờ VN, cảnh sát Pháp công bố đã có 153 người thiệt mạng. Trong đó có khoảng 112 con tin đã bị sát hại trong nhà hát. 5 kẻ khủng bố tại đây cũng đã bị tiêu diệt. Đã có 2 vụ đánh bom liều chết, một vụ đặt bom và nhiều vụ xả súng ở các khu đông người thuộc quận 10 và 11 ở Paris. 

Hiện trường nơi xảy ra một trong số các vụ khủng bố ở Paris
Hiện trường nơi xảy ra một trong số các vụ khủng bố ở Paris

Tổng thống Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Bỉ đóng cửa biên giới với Pháp.

Thống kê cho thấy, đây là vụ bạo lực đẫm máu và có nhiều người chết nhất tại Pháp kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Theo nguồn tin ban đầu từ cảnh sát, đã có 140 người thiệt mạng, nhiều bị thương do ít nhất năm vụ tấn công khủng bố tại Paris đêm qua và rạng sáng nay (ngày 14/11, giờ Việt Nam). Trong đó có ba vụ nổ súng tại các con phố Fontaine, Charonne và Bataclan. 

Những nhân chứng cuộc xả súng tại một nhà hàng châu Á ở quận 10 kể lại rằng những kẻ khủng bố thậm chí còn mang theo vũ khí hạng nặng. "Tôi nghe ba tiếng súng nổ riêng biệt mà lúc đầu tôi không tin chúng thực sự xuất phát từ một khẩu súng. Chúng nghe gần giống pháo hoa nổ ra giữa đường phố. Và khi điều đó xảy ra, tôi thấy một người đàn ông khoảng 1,9-2m, một người đàn ông Caucasian (người Cáp-ca; Đông Âu) chắc nịch từ khoảng 40m. Và anh ta đứng ở giữa đường hét vào mặt mọi người "Allez Allez!!" Anh ta trông có vẻ như là một người Samaritan tốt bụng, bảo mọi người rời khỏi các quán café và đi vào bên trong. Trong lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng súng khác và trông thấy có người ngã quỵ ngay giữa sàn bên ngoài Bataclan".

Người hâm mộ nán lại sân nhằm tránh tình trạng hỗn loạn bên ngoài
Người hâm mộ nán lại sân nhằm tránh tình trạng hỗn loạn bên ngoài

Ba người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại Stade de France, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet cho biết. Một số người khác bị thương trong vụ nổ ở lối vào sân vận động. Hai vụ đánh bom tự sát khác diễn ra ngay gần sân vận động Stade France, đúng vào thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Đức. Một chiếc máy quay đã ghi lại được khoảnh khắc sân bóng này rúng động vì vụ đánh bom này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu này và phải nhanh chóng di tản khỏi sân bóng lúc vụ việc xảy ra. Ngay sau đó, ông Hollande đã cho tổ chức một cuộc họp khẩn tại điện Elysee nhằm nỗ lực kiểm soát tình hình. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande đến dự khán trận đấu giữa Pháp và Đức lúc các vụ khủng bố xảy ra

Trong khi đó, sau khi trận đấu kết thúc, những người hâm mộ đến sân theo dõi trận giao hữu đã ở lại để đảm bảo an toàn tính mạng. Trước đó, các thành viên ĐT Đức cũng đã phải sơ tán khỏi khách sạn nơi đội trú ngụ ở thủ đô Paris (Pháp) do có kẻ nặc danh đe doạ đánh bom nơi này vào ngày hôm qua.

Vì vụ khủng bố, buổi họp báo sau trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Đức đã bị hoãn. HLV đội tuyển Đức Joachim Loew chia sẻ ngắn: "Tôi thực sự rất sốc!". Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang xem xét việc hủy bỏ trận giao hữu giữa tuyển Anh và Pháp vào giữa tuần tới. 

Cựu danh thủ Oliver Bierhoff, Giám đốc kinh doanh đội tuyển Đức chia sẻ trên ARD: "Bạn có thể nhận thấy các cầu thủ sốc như thế nào. Một không khí hoảng loạn tràn ngập khắp phòng. Sau khi trận đấu kết thúc, họ lập tức lấy điện thoại để gọi điện về nhà".

Nhà báo Simon Cooper tường thuật lại những gì xảy ra trên sân Stade de France: “Tổng thống Francois Hollande có mặt từ đầu trận đấu và ông ấy rời sân giữa trận bởi những gì đang diễn ra tại Paris. Nhưng kỳ lạ là trận bóng đã diễn ra và người hâm mộ cổ vũ như thể không có điều gì xảy ra”.

Khủng bố ở Pháp: Đánh bom liều chết tại sân Stade de France


Đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong một cuộc đọ súng một nhà hàng Á châu và 35 khác tại thính phòng Bataclan, nơi những tên khủng bố cũng đang bắt giữ khoảng 100 con tin. Địa điểm này chỉ cách tòa soạn cũ của báo Charlie Hebdo, nơi từng bị tấn công hồi đầu năm khoảng 200m.

Lực lược SWAT của Pháp đã đột nhập thành công vào thính phòng Bataclan, hạ gục hai tên khủng bố và kiểm soát được tình hình. Một số người bị thương đã được đưa đi sơ cứu bằng cáng ở một trạm y tế gần đó. 

Theo nguồn tin mới nhất từ cảnh sát, đã có khoảng 153 người thiệt mạng, 60 người bị thương do ít nhất sáu vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris đêm qua (thứ Sáu ngày 13/11, giờ địa phương). Đây là con số thương vong cao nhất tại Pháp kể từ sau thế chiến thứ II.

Tiêu biểu là 3 vụ đánh bom tự sát ngay bên ngoài sân Stade de France, nơi tổng thống Pháp Francoise Hollande dự khán trận giao hữu giữa Pháp và Đức, vụ xả súng giết hại 11 người tại nhà hàng Petit Cambodge và vụ bắt cóc và giết hại con tin tại thính phòng Bataclan khiến 113 người thiệt mạng hoặc có thể hơn nữa. 

Khi sự việc xảy ra, ông Francoise Hollande đã phải bỏ dở trận đấu để trở về điện Elysee điều hành cuộc họp. Ông đã cho ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. và huy động tổng cộng 80 ngàn nhân viên an ninh vào cuộc. Riêng vụ bắt cóc tại thính phòng Bataclan, lực lượng đặc nhiệm SWAT của Pháp phải mất hơn ba giờ đồng hồ mới kiểm soát được tình hình và bắn chết ba tên khủng bố. Tuy nhiên, những tên khủng bố còn lại đã kịp thời trốn thoát sau khi xả súng sát hại toàn bộ con tin. 

Ở một diễn biến khác, một tên bị bắt đã khai nhận là người của tổ chức hồi giáo cực đoan ISIS. Ngoài đánh bom, vũ khí được những tên khủng bố cực đoan sử dụng là súng trường Kalashnikov và AK-47s.

Những hình ảnh của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng: 







Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x