Sau Zidane và Gary Neville, còn cựu danh thủ nào theo nghiệp huấn luyện?

KINH KHA
16:45 ngày 07-02-2016
Tháng trước, Didier Drogba đã làm cho giới săn tin phải suy đoán lung tung khi anh trở lại thăm chốn cũ Stamford Bridge. Đến khi Drogba trở lại lần nữa để xem trận Chelsea - West Brom hôm giữa tuần, thì chẳng còn gì mới mẻ về các tin đồn kết nối ngôi sao người Bờ Biển Ngà với ghế huấn luyện Chelsea trong tương lai gần.
Sau Zidane và Gary Neville, còn cựu danh thủ nào theo nghiệp huấn luyện?
Trước mắt, HLV Guus Hiddink đã khẳng định ông muốn mời Drogba về làm trợ lý “bất cứ lúc nào”.

Drogba vẫn đang để ngỏ mọi khả năng, nhưng đấy là chuyện của cá nhân anh. Bây giờ, khó mà phủ nhận trào lưu chọn ngay các cựu danh thủ để mời dẫn dắt CLB trong bóng đá đỉnh cao. Chỉ mới cách đây không lâu, Real Madrid bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng, thay chỗ Rafael Benitez. 

Valencia giao luôn vận mệnh cho Gary Neville, bất kể anh - giống như Zidane - gần như chưa có kinh nghiệm trong nghề huấn luyện. Ryan Giggs hiện đang là HLV phó ở M.U, và - biết đâu được - anh sẽ bước lên thay chỗ HLV trưởng Louis Van Gaal khi đội bóng này hết kiên nhẫn trước lối chơi “buồn ngủ” và cách ghi bàn quá khó khăn hiện nay!

Khi mà đa số cầu thủ chuyên nghiệp đều nhắm đến nghề huấn luyện sau khi giải nghệ, thì cũng chẳng có gì lạ trước tỷ lệ các cựu cầu thủ rất cao trong làng huấn luyện hiện nay, nhất là xét thêm hoàn cảnh FIFA và UEFA ngày càng làm cho các khóa học HLV trở nên dễ dàng. 


Dù sao đi nữa, vẫn có nét mới đáng lưu ý: chưa bao giờ các cựu danh thủ tiến vào làng huấn luyện đỉnh cao một cách nhanh chóng, dễ dàng như hiện nay. Người ta không nhất thiết phải xét đến kinh nghiệm cầm quân khi bổ nhiệm một cựu danh thủ giữ ghế HLV trưởng. 

Mặt khác, cũng không nhất thiết phải có kinh nghiệm cầm quân để một cựu danh thủ lập tức có ngay danh hiệu khi bước sang nghề huấn luyện. Đây là hai đặc điểm rất mới mẻ, rõ ràng, so với thế giới các nhà cầm quân cách đây 2-3 thập kỷ.

Real can đảm trao quyền cho Zidane vì họ nhìn sang Barcelona và thấy đội này thành công rực rỡ nhờ quyết định đưa Guardiola lên ghế HLV trưởng ở tuổi 37 - không cần kinh nghiệm dẫn dắt đội khác? Và khi không còn Guardiola, Barcelona vẫn vô địch Champions League nhờ một cựu danh thủ khác của đội là Luis Enrique?

Tất nhiên, ứng với mỗi Guardiola, bóng đá đỉnh cao vẫn có một Maradona. Chẳng có gì đảm bảo là các siêu sao sân cỏ như Zidane khi cầm quân thì cũng thành công vang dội. Dù sao đi nữa, dùng cựu danh thủ làm HLV là một trào lưu có thật, xem ra cũng khá sôi động. Hãy còn khá nhiều thời gian để giới quan sát theo dõi và kết luận mức độ thành công của trào lưu này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x