8 trung vệ trẻ triển vọng nhất thế giới

Chiêu Văn
19:31 ngày 04-12-2013
Trung vệ có lẽ là vị trí khó nhất trên sân để một cầu thủ trẻ thành công. Dưới đây là danh sách những cầu thủ dưới 21 tuổi chơi hay nhất thế giới ở vị trí trung vệ hiện giờ.
8 trung vệ trẻ triển vọng nhất thế giới
Marquinhos (PSG)
Mới 19 tuổi, Marquinhos đã được đánh giá là một trung vệ xuất sắc và được khoác áo ĐTQG Brazil. Anh chuyển tới  PSG từ Roma mùa hè vừa rồi với giá 27,6 triệu bảng, dù chỉ được thi đấu thường xuyên trong đúng 1 mùa giải cùng Roma. Do triển vọng của Marquinhos là rất lớn, PSG đã chấp nhận chi nhiều tiền hơn hẳn mức giá thị trường để có được sự phục vụ của anh.

Không có thể hình lý tưởng, song bù lại Marquinhos rất mạnh ở tốc độ và khả năng chọn vị trí. Anh cũng có thể đọc trận đấu và đánh chặn rất khôn ngoan. Cầu thủ người Brazil chắc chắn là một tài năng đặc biệt, rất khéo léo dù chơi trung vệ và là một trong những hậu vệ hoàn thiện nhất ở thế hệ của anh.

Eder Alvarez Balanta (River Plate)
Là một phát hiện lớn của năm 2013, trung vệ người Colombia Balanta là một gương mặt khá mới trong đội 1 River Plate và đã thu hút nhiều sự chú ý từ châu Âu. Balanta có thể lực tuyệt hảo, chiều cao và sức mạnh hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Anh cũng có khả năng chuyền bóng tuyệt vời bằng cái chân trái khéo léo.



River Plate hiện định giá anh 15 triệu euro và Barcelona là một trong những đội quan tâm nhất. Khoản phí chuyển nhượng như thế là chưa có tiền lệ với một hậu vệ chơi bóng ở Nam Mỹ, nhất là một người còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Balanta là người còn nhiều điều phải chứng tỏ nhất trong danh sách này, nhưng triển vọng của anh lại rất lớn. Mới đây Balanta  đã được gọi vào ĐT Colombia và có nhiều hy vọng góp mặt ở World Cup mùa Hè sang năm.

Kurt Zouma (St. Etienne)
Kurt Zouma là tuyển thủ QG Pháp và hiện đang thụ án treo giò 10 trận sau khi làm gẫy chân một cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều tới sự trình tiến bộ của anh, người mới 19 tuổi nhưng đã có mùa thứ 3 chơi cho đội 1. Tạp chí bóng đá FourFourTwo bình luận về Zouma như sau: “Zouma rất mạnh trong các pha không chiến, đã có 102 pha phá bóng trong 11 trận đầu mùa này và chiến thắng 80% trong các tình huống tranh chấp bóng bổng. Cầu thủ trẻ người Pháp cũng có tỉ lệ chuyền bóng thành công tới 86% và hiện là một trong những hậu vệ tốc độ nhất ở Ligue 1”.

Trong trận đấu mới đây với PSG, Zouma chính là cầu thủ nổi bật nhất khi Saint-Etienne xuất sắc thủ hòa nhà vô địch Pháp. Anh đã chặn được 5 cú sút, có 3 pha phá bóng và một đường cắt bóng thành công. Được liên hệ với Premier League trong một thời gian dài, Zouma có quyền hy vọng anh sẽ tiếp tục thi đấu thành công ở nửa sau mùa giải và có suất dự World Cup.

Phil Jones (Manchester United)



Không phải lúc nào cũng đá ở vị trí trung vệ, đôi khi sự đa năng còn là điều tiêu cực với Jones. Tuy nhiên, trung vệ chắc chắn sẽ là vị trí lâu dài của tuyển thủ Anh. Từng chơi ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trụ, Jones có đủ kỹ thuật cũng như sức mạnh để làm một trung vệ hiện đại. Thêm vào đó, với khả năng chơi bóng bổng và tắc bóng tuyệt vời, hậu vệ đa năng của M.U có những phẩm chất tốt để tỏa sáng ở vị trí trung tâm hàng thủ.

Doria (Botafogo)
Đội trưởng đội U20 Brazil Doria có lẽ không hài lòng với sự tiến bộ quá nhanh của Marquinhos. Tuy nhiên, cầu thủ của Botafogo vẫn là một tài năng lớn. Mạnh mẽ hơn nhiều so với đồng hương ở PSG, Doria biết kết hợp ưu thế về thể hình với sự khéo léo, ngoài ra anh còn là một chân chuyền giỏi với cái chân trái điệu nghệ.

Trong 12 tháng qua, Doria đã được liên hệ rất nhiều với Juventus và Tottenham, nhưng hiện giờ vẫn đang ở Botafogo và sắp hoàn tất mùa chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Doria đã có 1 lần được khoác áo ĐTQG và là một trong số ít cầu thủ Brazil vượt qua giải vô địch trẻ Nam Mỹ 2013 mà không bị chỉ trích.

Matija Nastasic (Manchester City)
Mới 20 tuổi, cầu thủ người Serbia Nastasic đã là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, anh khẳng định được tài năng của mình ở những giải VĐQG hàng đầu như Premier League hay Serie A. Là đối tác chính của Vincent Kompany ở trung tâm hàng phòng ngự Man City, giờ đây Nastasic đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm anh mới chuyển tới Etihad vào năm 2012.



Cựu cầu thủ Lazio là người đọc trận đấu tài ba và cũng không ngán ngại khi phải chơi thể lực. Những chấn thương dai dẳng đã làm gián đoạn mùa giải thứ 2 của anh ở Man City, nhưng Nastasic luôn tỏa sáng mỗi khi có được thể lực sung mãn nhất. Với giá 13 triệu bảng, Nastasic không phải là một món hàng rẻ, nhưng anh hoàn toàn đáng giá.

Rafael Varane (Real Madrid)
Nếu không dính chấn thương, Raphael Varane chắc chắn là người đá chính ở Real Madrid. Đáng tiếc anh không gặp may khi nỗ lực thiết lập vị trí chắc chắn của mình ở Bernabeu. Varane là một trung vệ rất đáng tin cậy và dù đôi khi cũng phạm lỗi, anh cũng chứng tỏ một cách bền bỉ năng lực chơi bóng ở đỉnh cao cả ở La Liga và sân chơi châu lục. Ở ĐTQG, những màn trình diễn mạnh mẽ va đều đặn giúp Varane chiếm luôn một suất đá chính trong đội hình ĐT Pháp của HLV Didier Deschamps.

Kyriakos Papadopoulos (Schalke)
Là một trung vệ khác gặp nhiều vấn đề về thể lực, Papadopoulos mới ra sân 10 trận ở Bundesliga trong 18 tháng qua vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, mỗi khi lành lặn, Papadopoulos là một trung vệ rất xuất sắc. Mạnh mẽ, bền bỉ nhưng vẫn rất khéo léo, không có gì ngạc nhiên khi gần đây đã xuất hiện thông tin về việc HLV Brendan Rodgers của Liverpool đang để mắt tới anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x