AI SẼ LÀ CHỦ NHÂN QUẢ BÓNG VÀNG FIFA 2013?

Đêm nay, trao giải Quả bóng Vàng 2013

MẠNH ĐỨC
07:49 ngày 13-01-2014
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Franck Ribery, ai xứng đáng nhất với danh hiệu FIFA Ballon d’Or 2013? Đó có lẽ là một câu hỏi mà có lẽ ngay cả chiếc gương thần trong truyện cổ tích cũng không thể đưa ra được một lựa chọn để thuyết phục tất cả...
Đêm nay, trao giải Quả bóng Vàng 2013
CUỘC ĐUA KỲ THÚ
Tại sao Cristiano Ronaldo xứng đáng? 25 lý do để tin vào chiến thắng cho Lionel Messi? Sẽ là một sự bất công nếu Franck Ribery không giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA... Đó là những tiêu đề mà giới mộ điệu túc cầu có thể dễ dàng bắt gặp. Điều đáng nói, nó không chỉ được hâm nóng trước thềm buổi Gala Quả bóng vàng FIFA mà đã là chủ đề được quan tâm suốt hơn một tháng qua. Từ việc chủ tịch Sepp Blatter “lỡ mồm” ủng hộ Messi, FIFA quyết định lùi thời hạn bỏ phiếu... đều tạo ra những cuộc tranh luận nóng bỏng.

Tại sao Quả bóng vàng FIFA 2013 lại được quan tâm đặc biệt như vậy? Có lẽ bởi kể từ khi được khai sinh cách đây 4 năm (ghép giải QBV của France Foot ball với Cầu thủ hay nhất năm của FIFA), nó đã bị thống trị bởi Messi. Những ai không ủng hộ ngôi sao người Argentina này đang rất trông chờ vào một cái tên mới được xướng danh để phá thế độc tôn nhàm chán. Những người này sẽ dành sự ủng hộ cho Ronaldo và Ribery. Nhưng có một điều mà người ta phải thừa nhận, Messi vẫn còn cơ hội bởi anh là sự tổng hòa giữa Ronaldo và Ribery. 

Có thể Messi không có thành tích cá nhân tốt bằng Ronaldo trong năm 2013 nhưng nó cũng không kém quá xa so với tiền vệ này. Đáng nói hơn, Messi không “trắng tay” như Ronaldo mà vẫn có 2 danh hiệu cùng Barcelona là chức vô địch La Liga 2012/13 và Siêu Cúp Tây Ban Nha 2013.
Song, nếu xét về danh hiệu thì Messi lại không thể bì với Ribery. Ngôi sao người Pháp đã dành tổng cộng 11 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau trong năm 2013. Ribery cũng chói sáng để giúp Bayern đánh bại Barcelona của Messi với tổng tỷ số 7-0 sau 2 lượt trận tại bán kết Champions League 2012/13.


RONALDO SẼ ĐƯỢC XƯỚNG DANH?
Cũng phải nhắc lại rằng Quả bóng vàng FIFA là danh hiệu được dựng lên để tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất. Mà xét ở khía cạnh này, không ai xứng đáng bằng Ronaldo. Tất cả những thống kê về thành tích cá nhân Ronaldo đều cho thấy Ronaldo là người xuất sắc nhất. 56 trận ở mọi đấu trường trong năm 2013 (4.542 phút), Ronaldo ghi tới 66 bàn thắng, nghĩa là cứ khoảng 68 phút có mặt trên sân ngôi sao người Bồ Đào Nha lại “nổ súng”.

Như vậy, có thể thấy rằng giữa các ứng viên năm nay đều có những điểm mạnh, yếu riêng khi đem so sánh với nhau tạo nên thế xoay tròn tựa trò chơi “oẳn tù tì”. Trên những hệ quy chiếu khác nhau thì cả Ronaldo, Messi và Ribery đều rất xứng đáng được vinh danh. 

Song, đây là Quả bóng vàng FIFA. Lịch sử ngắn ngủi của giải thưởng này cũng đã kịp ghi nhận mùa 2010 với những kết quả được cho là đáng tranh cãi. Ở năm đó, Messi với những thành tích cá nhân nổi bật của mình đã vượt qua cả Iniesta lẫn Xavi, những người đã cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 để giành danh hiệu cao quý này. Trong khi đó, Sneijder dù cùng Inter giành cú ăn ba danh giá (giống Ribery năm nay) và đưa Hà Lan vào trận chung kết World Cup 2010, thậm chí không lọt vào vòng cuối cùng.

Với tiếng nói lịch sử trên, Ronaldo đang có cơ hội rõ ràng nhất để bước lên bục cao nhất trong đêm nay. Vẫn chưa thể khẳng định điều này, song, dựa vào những bầu chọn đã được công bố, kết quả chắc chắn sẽ rất sít sao. Đó chính là cơ sở để NHM chờ đợi vào một cuộc đua kỳ thú, với những bất ngờ ở phút chót...

******Điểm mặt ứng viên

Cristiano Ronaldo
28 tuổi - CLB/Quốc tịch: Real Madrid/BĐN
Phong độ năm 2013: 
56 trận, 66 bàn, 15 đường kiến tạo*

2013 là năm bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Anh ghi tới 66 bàn trong 56 trận cho Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha, trong đó có tới 7 hat-trick. CR7 được ví như một “con quái vật” với sức mạnh, độ dẻo dai, và khả năng làm bàn hoàn hảo. Điểm nhấn đáng nhớ nhất của Ronaldo là loạt play-off vòng loại World Cup 2014, nơi anh một mình kéo BĐN tới Brazil bằng 4 bàn vào lưới Thụy Điển. Dù thành tích chung của Real không tốt, Ronaldo vẫn là ứng viên số một cho Quả bóng vàng 2013. 

Franck Ribery
30 tuổi - Bayern Munich/Pháp
Phong độ năm 2013: 
52 trận, 22 bàn, 18 đường kiến tạo

Nếu Bayern Munich là đội bóng xuất sắc nhất thế giới 2013 thì chắc chắn Ribery là cầu thủ hay nhất của Hùm xám. Tiền vệ người Pháp góp công lớn vào “cú ăn ba” lịch sử của Bayern với đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2012/13. Ngoài ra, Ribery cũng là đầu tàu đưa ĐT Pháp qua khe cửa hẹp tới World Cup 2014. Phong độ chói sáng và ổn định của anh đã được công nhận bởi hàng loạt danh hiệu như “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012/13” hay “Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2012/13”. 

Lionel Messi
26 tuổi - Barcelona/Argentina
Phong độ năm 2013:
45 trận, 42 bàn, 15 đường kiến tạo

Chủ nhân QBV 4 năm vừa qua không còn tỏa sáng lấp lánh trong năm 2013. Mặc dù thành tích ghi bàn vẫn khá tốt với 42 bàn/45 trận nhưng Messi đã có không ít khoảng lặng trong năm 2013 vì chấn thương và kiệt sức. Hình ảnh Messi nôn khan tại La Liga lẫn vòng lọai World Cup mô tả rõ nhất sự đi xuống của anh. Dù Barca vô địch La Liga nhưng họ lại đại bại trước Bayern tại Champions League. Sẽ là bất ngờ nếu Messi lần thứ 5 được vinh danh.

(*): Thống kê dựa trên thành tích trong năm 2013 tại CLB và Vòng loại World Cup 2014

0h30 đêm nay, FIFA TV (You Tube) trực tiếp Gala
Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2013 sẽ được tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ). Buổi lễ chính thức được bắt đầu vào 0h30 ngày 14/1 theo giờ Việt Nam và được phát trực tiếp trên kênh FIFA TV tại kênh chia sẻ video YouTube. Trước đó, từ 19h00 ngày 13/1, FIFA TV sẽ lên sóng trực tiếp với nhiều chương trình hấp dẫn và kéo dài tới khi khai mạc gala.

*LTS: Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về cầu thủ sẽ đoạt Quả bóng vàng năm nay và gửi về hòm mail: bandoc@bongdaplus.vn. Những bài viết hay sẽ được đăng trên mục Bạn đọc viết của Bongdaplus.vn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x