Giao hữu quốc tế - sân Rajamangala (Bangkok)

18h00 ngày 30/5, NS Thái Lan vs Chelsea: Lời chào của nhà vô địch

Minh Tâm
08:43 ngày 30-05-2015
Thái Lan là điểm đến yêu thích của Chelsea trong những chuyến du đấu. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên họ tới xứ chùa Vàng với vị thế của nhà ĐKVĐ Premier League. Dù phải đối đầu với những ngôi sao của nước chủ nhà (Thailand All Stars), nhưng một chiến thắng sẽ không nằm ngoài tầm tay của The Blues.
18h00 ngày 30/5, NS Thái Lan vs Chelsea: Lời chào của nhà vô địch
Năm nay, Chelsea lên đường du đấu từ rất sớm. Chỉ một tuần sau khi nâng cao cúp vô địch Premier League, họ sẽ có trận đấu trên đất Thái Lan. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Jose Mourinho sẽ có cuộc so tài với Sydney FC tại Australia. Sau hai trận đấu này, các cầu thủ Chelsea sẽ bước vào kỳ nghỉ, trước khi tập trung trở lại vào đầu tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhìn vào kế hoạch du đấu này, có thể thấy hai trận đấu với Ngôi sao Thái Lan và Sydney FC không hề mang tính chất chuẩn bị cho mùa giải. Chuyến đi này chỉ mang tính chất kiếm tiền, quảng bá hình ảnh. Công việc chuẩn bị cho mùa giải 2015/16 chỉ thực sự bắt đầu từ tháng 7, với các đối thủ như New York Red Bulls, PSG, Barcelona, Fiorentina…

Tư tưởng đi du lịch phần nào bộc lộ qua cách các cầu thủ Chelsea chia sẻ những hình ảnh nhí nhố ở sân bay, khách sạn, thông qua mạng xã hội Twitter. Kết quả thi đấu trên sân Rajamangala không quá quan trọng. Điều mà nhà ĐKVĐ Premier League cần là làm hài lòng khán giả Thái Lan bằng sự xuất hiện của một vài ngôi sao đã tỏa sáng trong mùa giải 2014/15.

Oscar, Ramires, Willian... không có mặt trong chuyến đi tới Bangkok, song điều đó không ảnh hưởng nhiều đến Chelsea. Không cần phải nghi ngờ về sự chênh lệch đẳng cấp giữa một CLB hàng đầu châu Âu và một đội bóng, dù là tập hợp những ngôi sao, ở vùng trũng Đông Nam Á. Trong hai chuyến đi tới Thái Lan trước đây, Chelsea dù chơi không mấy cố gắng vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong 90 phút sắp tới.


Bên cạnh việc tung ra những ngôi sao tầm cỡ Diego Costa, John Terry, Eden Hazard… nhằm làm hài lòng CĐV chủ nhà, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ thử nghiệm các tài năng trẻ. Những “mầm non” đầy hứa hẹn như Andreas Christensen, Ruben Loftus-Cheek, Isaiah Brown… sẽ được trao cơ hội đá chính tại Bangkok. Đây là nhóm cầu thủ được xem như là bộ mặt của Chelsea trong tương lai. Tại Premier League mùa giải vừa qua, Loftus-Cheek đã có màn ra mắt khá thuyết phục. Anh thi đấu chững chạc bên cạnh các đàn anh Nemanja Matic và Cesc Fabregas. Giờ là lúc những gương mặt trẻ tiềm năng khác phải chứng tỏ năng lực của mình.

Một chiến thắng tại sân Rajamangala sẽ thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch Premier League. Song việc hủy diệt chủ nhà bằng một tỷ số cách biệt lớn không phải là điều hay, khi Chelsea tới đây với tiêu chí mở rộng thị trường.


THÔNG TIN
Chelsea thắng theo châu Á 4/7 trận vừa qua.
Chelsea bất bại theo châu Á 5/7 trận sân khách gần nhất.
Chelsea thắng 4/5 trận giao hữu gần nhất.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 3 bàn: Trong 9 trận vừa qua của Chelsea, có 7 trận kết thúc với 3 bàn trở xuống. Cả hai trận đấu gần nhất của NS Thái Lan cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng trận đấu này sẽ xuất hiện tối đa 3 bàn thắng.

DỰ ĐOÁN: 0-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • 07h30 ngày 29/5, Houston Dynamo vs Man City: Man xanh đá sao cho xứng 07h30 ngày 29/5, Houston Dynamo vs Man City: Man xanh đá sao cho xứng

    Nếu như trận đấu với FC Toronto chỉ đơn thuần là một trận giao hữu để… làm kinh tế thì chuyến đi tới Texas hôm nay của Man City lại không đơn thuần chỉ để chơi một trận đấu vô nghĩa. Bởi đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ giải giao hữu thường niên mang tên BBVA Dynamo Charities Cup, một trận đấu có ý nghĩa từ thiện.

  • 06h00 ngày 28/5, Toronto vs Man City: Bắt đầu mùa... làm kinh tế 06h00 ngày 28/5, Toronto vs Man City: Bắt đầu mùa... làm kinh tế

    Mùa bóng mới kết thúc đúng 3 ngày, cả tập thể Man City đã lên máy bay du hí sang Canada thi đấu giao hữu. Man xanh mang sang Canada rất nhiều cầu thủ trẻ phục vụ cho mục tiêu thử nghiệm và tất nhiên cũng không quên những siêu sao để làm kinh tế.

  • 22h00 ngày 25/5: Ghana vs Madagascar 22h00 ngày 25/5: Ghana vs Madagascar

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Ghana và Madagascar.

  • ĐT Hà Lan: Góp gió cho “Lốc cam” ĐT Hà Lan: Góp gió cho “Lốc cam”

    Trong cơn khủng hoảng dường như không có lối thoát, Hà Lan của HLV Guus Hiddink bỗng tìm thấy nguồn sống khi giành chiến thắng trước kình địch Tây Ban Nha. Kết quả này đang giúp Cơn lốc màu da cam lấy lại phần nào sự tự tin trong hành trình khó khăn sắp tới.

  • Không cần Messi, Argentina hạ Ecuador nhờ Pastore Không cần Messi, Argentina hạ Ecuador nhờ Pastore

    Mặc dù thiếu vắng siêu sao Lionel Messi trên hàng công nhưng không vì thế mà Argentina rơi vào cảnh “rắn mất đầu”. Họ có được một chiến thắng trước đối thủ khó chịu Ecuador để giữ vững niềm tin trước thềm Copa America.

  • 07h00 ngày 1/4, Argentina vs Ecuador: Bắn đi, El Apache! 07h00 ngày 1/4, Argentina vs Ecuador: Bắn đi, El Apache!

    Ở trận thắng El Salvador 2-0 cuối tuần qua, Carlos Tevez vừa lần đầu đá chính cho ĐT Argentina kể từ năm 2011. Trước Ecuador rạng sáng mai, El Apache sẽ chờ khoảnh khắc anh trông đợi nhất, ghi bàn cho ĐTQG sau gần 4 năm.

  • 08h00 ngày 1/4: Mexico vs Paraguay 08h00 ngày 1/4: Mexico vs Paraguay

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Mexico và Paraguay

  • Hà Lan 2-0 Tây Ban Nha: Lốc cam lại thổi bay Bò tót Hà Lan 2-0 Tây Ban Nha: Lốc cam lại thổi bay Bò tót

    9 tháng sau cơn ác mộng thua Hà Lan 1-5 tại World Cup 2014, Tây Ban Nha tiếp tục bị Cơn lốc cam thổi bay. Một Hà Lan không có Van Persie và Robben trong đội hình vẫn đủ sức hạ Bò tót 2 bàn không gỡ.

  • Italia 1-1 Anh: Townsend cứu Tam sư Italia 1-1 Anh: Townsend cứu Tam sư

    Đội bóng của HLV Roy Hodgson đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Italia bản lĩnh và gắn kết. Phải nhờ tới cú sút xa tuyệt đẹp của Andros Townsend mới giúp người Anh tránh khỏi thất bại.

  • Nhìn lại các trận Anh vs Italia kinh điển Nhìn lại các trận Anh vs Italia kinh điển

    Rạng sáng mai, ĐT Anh sẽ có trận giao hữu rất đáng chú ý với ĐT Italia tại xứ sở mỳ ống. Để hâm nóng cho màn so tài giữa 2 đội bóng hàng đầu châu lục này, chúng ta hãy cùng điểm lại những cuộc đọ sức đáng nhớ nhất giữa Anh và Italia trong lịch sử.

  • 01h45 ngày 1/4, Italia vs Anh: Bại binh phục hận 01h45 ngày 1/4, Italia vs Anh: Bại binh phục hận

    Người Ý không mấy khi đá quyết liệt trong các trận giao hữu, cho dù màn nghênh đón người Anh đến đúng thời điểm HLV Antonio Conte cần một câu trả lời có sức nặng gửi tới các tifosi. Đây chính là cơ hội để Tam sư trả món nợ thua trận tại World Cup 2014...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x