Chuyện của Kagawa, chuyện của Welbeck

Trần Minh Trần Minh
07:38 ngày 16-09-2014
“Tôi gặp Sir Alex tại Nyon và ông ấy vẫn còn mê mẩn Shinji. Ngài ấy nói với tôi: Thật tiếc là bọn tôi không giúp cho cậu nhóc phát huy hết tài nghệ tại Manchester. Năm đầu tiên thì tốt, nhưng năm sau tệ quá”. Đấy là tiết lộ của HLV Juergen Klopp.
Chuyện của Kagawa, chuyện của Welbeck
Như vậy là chúng ta đã rõ về lý do vì sao Shinji Kagawa không thành công tại Old Trafford. Không phải vì tiền vệ người Nhật Bản không đủ tài năng để tỏa sáng ở một đội bóng lớn mà vì cuộc đại chuyển giao ở M.U đã ảnh hưởng đến sự thích nghi của anh. Đấy là một trường hợp “anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc” điển hình trong bóng đá.

Nhưng không sao, nhờ thất bại ở Old Trafford mà Kagawa có chuyến trở về đầy cảm xúc với Dortmund. Trong bóng đá, những cuộc “tái hôn” thường không cho kết quả tốt đẹp. Michael Ballack ở Leverkusen, Andrei Shevchenko ở Milan là vài ví dụ. Nhưng rất có thể là với Kagawa sẽ khác. Anh còn quá trẻ và anh cũng chỉ vừa rời mái nhà Dortmund có 2 năm mà thôi.

Một hình ảnh rất đẹp được báo chí Đức đăng tải nhiều lần thời gian qua: Klopp quàng vai Kagawa và cả 2 đang mỉm cười trên sân tập. Cái quàng vai thân tình ấy là điều mà Sir Alex, David Moyes và Louis van Gaal không trao cho Kagawa. Nhưng từ chỗ mất tất cả ở Manchester, Kagawa đang trên đường lấy lại tất cả ở Dortmund. Doanh số bán hàng cuối tháng 8 cho biết áo số 7 của Kagawa là mặt hàng bán chạy nhất nước Đức, hơn xa những tân binh Mehdi Benatia và Xabi Alonso của Bayern.

Tổng giám đốc Hans-Joachim Watzke gọi Kagawa là “đứa con lưu lạc” và hứa sẽ không tạo ra bất kỳ áp lực nào lên chàng tiền vệ của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Dortmund đón một cựu cầu thủ trở về sau khi họ đã vỡ mộng khi rời đội. Nuri Sahin là trường hợp trước đó. Anh nói: “Brendan Rodgers dùng tôi như một số 10 tại Liverpool trong khi tôi chưa bao giờ giỏi khi đá sau tiền đạo. Ơn Chúa là tôi đã từ bỏ Rodgers”.


Trận đầu tiên của Welbeck trong màu áo Arsenal cũng không tồi

Trong ngày Kagawa nói lời chia tay Dortmund, anh thậm chí đã chuẩn bị cho ngày trở về. Anh nói: “Ngày ấy tôi muốn hoàn thành giấc mơ được chơi bóng tại Premier League, nhưng quả là đã có nghĩ đến ngày trở lại. BVB như một gia đình và tôi mừng khi gia đình ấy vẫn chào đón tôi”.

Trang tin Reuters thậm chí đã dùng từ “Shinji-mania” để nói về hiệu ứng mà Kagawa đang tạo ra. Sự hiện diện của anh đêm nay, trong bối cảnh Dortmund sẽ không có Nuri Sahin, Marco Reus, Jakub Blaszczykowski, Ilkay Guendogan và Mats Hummels sẽ càng được chờ đợi. Kagawa sẽ đá ở vị trí số 10 sở trường và yêu thích.

Bầu không khí ở Dortmund và Arsenal có chút gì đó rất giống nhau. Đây là 2 CLB vẫn xem cầu thủ như là những thành viên trong gia đình. HLV Arsene Wenger cũng vui vẻ chào đón Mathieu Flamini trở lại và xem anh như trụ cột sau khi tiền vệ người Pháp đã vỡ mộng ở Italia. Wenger vẫn bảo vệ cầu thủ của ông như người cha bao bọc cho những đứa con, dù có những đứa rất hư như Jack Wilshere.

Và từ việc Dortmund sử dụng Kagawa đúng vị trí số 10, người ta đang chờ đợi Danny Welbeck sẽ phát huy hết khả năng ở vị trí trung phong, tức “số 9”. Nhiều người vẫn tin vào tiềm năng của ngôi sao do Man United đào tạo. Trong bài viết gần đây, Gary Neville và Paul Scholes vẫn còn tiếc ngẩn ngơ vì sao đội nhà lại bán Welbeck với cái giá quá rẻ như vậy trong khi Alan Shearer thì mạnh dạn nhận định Welbeck sẽ là một Thierry Henry mới. Theo Shearer thì ngày vừa đến Arsenal, Henry đã là... Henry đâu, cũng là một cầu thủ đang đá ở cánh được Wenger chuyển vào đá trung phong mà thôi.

Biết đâu M.U vừa trả lại cho Dortmund một số 10 và trao cho Arsenal một số 9. Trận đấu đêm nay đáng xem ở chỗ đấy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x