Bale & Modric vắng mặt, Real đánh bại Atletico bằng cách nào?

Thanh Sơn
16:12 ngày 22-04-2015
Rạng sáng mai (23/4), Real Madrid sẽ tiếp đón gã hàng xóm Atletico Madrid trong trận đấu mà họ không có sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ Luka Modric và Gareth Bale vì chấn thương (tứ kết lượt về Champions League). Với tình hình hiện nay, HLV Carlo Ancelotti nên làm như thế nào để “Kền kền trắng” có thể giành vé đi tiếp?
Bale & Modric vắng mặt, Real đánh bại Atletico bằng cách nào?
1. Real đá với sơ đồ 4-3-3
Với việc cả Bale và có thể cả tiền đạo Karim Benzema sẽ vắng mặt vì chấn thương, HLV Ancelotti có thể phải cân nhắc đến khả năng chuyển sức mạnh Real từ hàng tấn công xuống tuyến giữa. Tất nhiên, Ronaldo với khát khao ghi bàn cháy bỏng vẫn sẽ được trao cơ hội chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công. 

Sử dụng sơ đồ 4-3-3 cũng có nghĩa chiến lược gia người Italia trung thành với hệ thống từng giúp Real giành được 22 chiến thắng liên tiếp. Chỉ có điều, ông buộc phải để những cầu thủ ít có cơ hội sát cánh cùng nhau chơi ở hàng tấn công do bộ ba BBC thiếu mất 2 nhân tố Bale và Benzema.

Với phương án này, James Rodriguez sẽ thế chỗ Bale ở hành lang cánh phải. Trong khi đó, Chicharito lại có cơ hội thế chỗ của Benzema. Nên biết, Chicharito đã được ra sân trong 4 trận đấu gần nhất của Real ở La Liga. Trong 4 trận đấu ấy, chân sút người Mexico ghi được 1 bàn và mới kiến tạo để Ronaldo lập công trong trận Real đánh bại Malaga 3-1 cuối tuần qua. Như vậy có thể thấy Chicharito đang có phong độ tốt và cựu HLV Milan không có gì phải “lăn tăn” khi đặt niềm tin vào anh.


Một sự lựa chọn khác dành cho HLV Ancelotti là ông có thể để Jese Rodriguez chơi ở hành lang cánh phải. Khi ấy vị trí còn lại trên hàng tấn công cùng với CR7 sẽ thuộc về James Rodriguez hoặc Chicharito. Vấn đề với Real là không ai biết chắc bộ đôi nói trên có thể đá tốt ở vị trí mà họ ít được sử dụng, trong trường hợp HLV Ancelotti vẫn để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi với sơ đồ 4-3-3.

Dự đoán đội hình Real: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao; Kroos, Illarramendi, Isco; James, Chicharito, Ronaldo.

2. Real đá với sơ đồ 4-4-2
Ancelotti thuộc mẫu HLV có thể khai thác tối đa các điểm mạnh của cầu thủ. Với sơ đồ 4-4-2, ông buộc phải để một số ngôi sao ngồi dự bị nếu tình thế trở nên khó khăn hơn với Real. Sơ đồ này này có vẻ phù hợp hơn khi Bale ngồi ngoài, nhưng khi đó chìa khóa mang lại thành công cho Real lại nằm ở tuyến tiền vệ.

Khi Real đá với tuyến giữa 4 người, vị trí của Kroos là chắc chắn hơn cả. Ba suất đá chính còn lại nhiều khả năng sẽ được trao cho Illarramendi, James và Isco. Với sự có mặt của Illarramendi, Kroos sẽ có cơ hội dâng cao hơn thường lệ để “tiếp đạn” cho tuyến trên. Trong khi đó, Isco và James sẽ chơi dạt sang hai bên cánh. 


Không có Benzema, HLV Ancelotti có thể để Jese và CR7 đá cặp tiền đạo, hoặc trao cơ hội cho Chicharito như những gì ông đã làm trong trận đấu mới nhất với Malaga. Một sự lựa chọn khác dành cho HLV Ancelotti là để tiền vệ Sami Khedira đá chính. Tuy vậy, khả năng này khó xảy ra do tuyển thủ Đức không còn nằm trong kế hoạch của ông sau khi anh không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với “Kền kền trắng”.

Dự đoán đội hình Real: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao; Kroos, Illarra, James, Isco; Chicharito, Ronaldo.

3. Real đá với sơ đồ 5-3-2
Nếu muốn gây bất ngờ cho đồng nghiệp Diego Simeone ở bên kia chiến tuyến, để Real đá với sơ đồ chưa từng được thử nghiệm 5-3-2 có thể là một giải pháp tốt dành cho HLV Ancelotti. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, hôm thứ Hai vừa qua thầy trò HLV Ancelotti đã tập luyện với sơ đồ 5-3-2. Trong sơ đồ này, Carvajal và Coentrao được tự do dâng cao mà không phải quá bận tâm đến khoảng trống mà họ để lại ở phía dưới.

Ở hàng tiền vệ 3 người, Illarramendi sẽ đá thay Modric, trong khi James hoặc Isco tiếp quản vị trí còn lại trên hàng tấn công bên cạnh Ronaldo. Đá với sơ đồ 5-3-2 thì chắc chắn HLV Ancelotti sẽ tạo ra được sự bất ngờ, vấn đề ở đây là tính hiệu quả của hệ thống mới vẫn chưa được kiểm chứng trong một trận đấu mang tính sống còn. Nếu thử nghiệm của Ancelotti thất bại, đương nhiên ông sẽ phải chịu áp lực cao hơn gấp bội so với hiện giờ.

Dự đoán đội hình Real: Casillas; Carvajal, Ramos, Pepe, Varane, Coentrao; Kroos, Illarra, Isco; Ronaldo, James
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus không thích “đấu súng” Juventus không thích “đấu súng”

    Chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi dĩ nhiên chưa thể đảm bảo được điều gì cho Juve trước trận lượt về trên sân Louis II. Một trong những khả năng lớn có thể xảy ra là việc trận đấu sẽ được quyết định trên chấm luân lưu. Nếu đó xẩy ra, thì Juve sẽ không quá hào hứng trước viễn cảnh ấy…

  • Pique tuyên bố Barca không ngán Bayern Pique tuyên bố Barca không ngán Bayern

    Bất chấp việc Bayern Munich vừa lội ngược dòng thành công trước Porto bằng thắng lợi 6-1 trong trận tứ kết lượt về Champions League (thắng chung cuộc 7-4), trung vệ Gerard Pique của Barcelona lại không tỏ ra e ngại đội bóng Đức.

  • Chiến thuật của Real Madrid: Chuyển hy vọng từ BBC sang... RPV Chiến thuật của Real Madrid: Chuyển hy vọng từ BBC sang... RPV

    RPV ở đây là tên chung cho bộ ba trung vệ Ramos, Pepe và Varane, những người rất có thể sẽ thay thế cho bộ ba tấn công khét tiếng BBC (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo) giữ tiếng nói quyết định tới sự thành bại của Real trong trận derby đêm nay.

  • Mueller tiết lộ bí quyết giúp Bayern vùi dập Porto Mueller tiết lộ bí quyết giúp Bayern vùi dập Porto

    Tuy không chơi một phút nào trong trận Bayern Munich vùi dập Porto tới 6-1 tại Allianz Arena vào đêm qua (lượt về tứ kết Champions League), thủ thành Pepe Reina vẫn được xem là chìa khóa mang lại thành công cho đội bóng xứ Bavaria.

  • Luis Enrique ca ngợi một Barca “hoàn hảo nhất có thể” Luis Enrique ca ngợi một Barca “hoàn hảo nhất có thể”

    Barca đã chơi hoàn toàn vượt trội so với PSG trong cả 2 lượt trận, khiến các cầu thủ của đội bóng Pháp chỉ còn cách “tâm phục khẩu phục”.

  • Trung vệ Porto thất vọng vì Bayern không nể nang đối thủ Trung vệ Porto thất vọng vì Bayern không nể nang đối thủ

    Trung vệ Bruno Martins Indi của Porto thừa nhận rằng trận thua 1-6 trước Bayern Munich “chẳng hề vui vẻ tí nào”.

  • Hủy diệt Porto 6-1, Bayern hiên ngang vào bán kết Hủy diệt Porto 6-1, Bayern hiên ngang vào bán kết

    Bayern Munich đã có màn thị uy sức mạnh tuyệt vời trong cuộc tái đấu Porto trên sân Allianz Arena. Chiến thắng cách biệt 6-1 không chỉ giúp họ làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, mà còn là lời cảnh báo mà thầy trò Pep Guardiola gửi tới đối thủ ở vòng bán kết.

  • Lập cú đúp, Neymar giúp Barca loại PSG Lập cú đúp, Neymar giúp Barca loại PSG

    Những người Pháp mơ mộng về một cơn địa chấn trên đất TBN có lẽ đã sớm mường tượng ra một cơn ác mộng khi Barca quyết tâm không để cho đối thủ chơi bóng ngay từ những phút đầu nhập cuộc.

  • Tường thuật Bayern Munich 6-1 Porto Tường thuật Bayern Munich 6-1 Porto

    Bayern Munich đã có màn thảm sát Porto với tỷ số 6-1, qua đó lội ngược dòng vượt qua đại diện của Bồ Đào Nha với tỷ số chung cuộc 7-4 để ghi tên mình vào bán kết.

  • Suarez vs Ibrahimovic: Những kẻ chinh phục dị thường Suarez vs Ibrahimovic: Những kẻ chinh phục dị thường

    Chia sẻ nhiều điểm tương đồng nhưng có thừa sự khác biệt, Luis Suarez và Ztalan Ibrahimovic sẽ đối đầu nhau đêm nay để tìm ra ai là cái tên thực sự đẳng cấp hơn.

  • Ibra đã nói gì về “địa ngục” Barca? Ibra đã nói gì về “địa ngục” Barca?

    Trước thềm trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra tại Nou Camp, hãy cùng nhớ lại những phát ngôn thú vị của chân sút Zlatan Ibrahimovic về đội bóng cũ Barca.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x