Di Maria thăng hoa chứng minh sai lầm của Van Gaal

Hoàng Việt
10:48 ngày 17-02-2016
Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Angel di Maria trong trận đấu với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League, có lẽ HLV Louis van Gaal của M.U phải tiếc hùi hụi vì không biết cách sử dụng "Thiên thần".
Di Maria thăng hoa chứng minh sai lầm của Van Gaal

Sau một mùa giải thất bại ở sân Old Trafford, Di Maria chuyển tới chơi cho PSG vào mùa hè 2015 theo bản hợp đồng trị giá 44,5 triệu bảng kèm theo những ánh mắt nghi ngờ. Không nhiều người tin rằng, “Thiên thần” sẽ lại bay cao như những gì anh đã làm được ở trận chung kết Champions League 2013/14 trong màu áo Real Madrid, sau một mùa giải đen tối tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Tuy nhiên Di Maria không phải là bản hợp đồng hớ của PSG. Ngược lại, thương vụ mua tiền vệ người Argentina lại là bước ngoặt mang tính chiến lược với đội bóng thủ đô Paris. Phần thưởng cho quyết định dũng cảm và mắt nhìn người tinh tường của HLV Laurent Blanc khi mang Di Maria về PSG là phong độ vô cùng xuất sắc của tiền vệ này. Không những thế, Di Maria đang là nhân tố chính nâng tầm PSG, giúp CLB này không chỉ là ông kẹ thống trị “ao làng” Ligue 1, mà còn từng bước vươn tầm ra châu lục.

Chính HLV Blanc đã thừa nhận: “Với Di Maria, đội bóng của chúng tôi chuyển từ PSG không thể vô địch Champions League sang PSG có thể vô địch”. Đội bóng nước Pháp đã thể hiện rất tốt trong bảng đấu có sự góp mặt của Real Madrid và mới nhất đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong đó, Di Maria chính là cầu thủ đóng vai trò then chốt.

Di Maria đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của PSG
Di Maria đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của PSG

Lần đầu tiên đối đầu với một đội bóng đến từ Ngoại hạng Anh kể từ khi rời M.U, Di Maria đã thể hiện rất thành công. Với tốc độ, kỹ thuật và những đường chuyền sắc sảo của mình, ngôi sao người Argentina liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Chelsea. Đỉnh cao trong màn trình diễn xuất sắc của “Thiên thần” ở trận đấu đêm qua là pha kiến tạo hoàn hảo cho Edinson Cavani ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Đó là một pha bấm bóng đầy tinh tế, đưa bóng qua đầu và làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea. Nó chính xác tới từng cm, như cái cách Tiger Woods đưa quả bóng golf vào lỗ cách xa hàng chục mét. Trước đó, Di Maria còn khiến Thibaut Courtois phải trổ hết tài năng mới cản phá được cú sút phạt hiểm hóc ở phút thứ 66.

Mặc dù Chelsea hành quân tới sân Công viên các Hoàng tử với tư tưởng phòng ngự, chơi với đội hình thấp nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi nhưng Di Maria vẫn biết cách xuyên phá khối bê tông này. Như các BLV trên BT Sport cùng cựu danh thủ Michael Owen nhận xét, Di Maria đã khiến cho quả bóng không ngừng lăn và không rời khỏi trận đấu.

Di Maria liên tục làm khổ hàng phòng ngự Chelsea
Di Maria liên tục làm khổ hàng phòng ngự Chelsea

Anh liên tục dày vò hàng phòng ngự Chelsea, không cho họ một chút thời gian để nghỉ ngơi. Di Maria có 12 pha tạt bóng, 5 tình huống qua người thành công. Sự xuất sắc của tiền vệ này khiến Chelsea phải cắt thêm một người theo kèm anh và từ đó, khoảng trống xuất hiện để phần còn lại của PSG khai thác. Di Maria không chỉ đơn thuần là cầu thủ bám cánh như trong sơ đồ chiến thuật mà liên tục có mặt ở khu vực trung tâm. Đó là vị trí xuất phát của pha bóng kiến tạo dành cho Cavani.

Trong mọi trận chiến, lời khen ngợi từ đối thủ chính là những khẳng định có giá trị nhất. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, thủ môn Courtois cho biết: “Năm ngoái chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn. Với Di Maria, PSG đã nâng tầm chất lượng đội hình. Đó sẽ là một trận đấu vất vả cho chúng tôi nhưng hy vọng họ cũng sẽ cảm thấy tương tự”.

Di Maria có 5 pha qua người (màu xanh) trong trận đấu với Chelsea
Di Maria có 5 pha qua người (màu xanh) trong trận đấu với Chelsea

Những lời của Courtois đã trở thành hiện thực. Di Maria đã tỏa sáng và liên tục đe dọa khung thành của Chelsea. Chắc chắn, HLV Guus Hiddink đã nhìn ra sự nguy hiểm của tiền vệ người Argentina và sẽ lên phương án phong tỏa ngôi sao này trong trận đấu lượt về trên đất Anh vài tuần sau.

Cùng lúc, ở nơi nào đó trên xứ sở sương mù, một HLV người Hà Lan khác cũng đang đau đầu vì Di Maria. Ông đã từng sở hữu một viên ngọc quý mang tên “Thiên thần” nhưng lại khiến nó chìm trong bóng tối. Vị chiến lược gia đó, không phải ai khác mà chính là Louis van Gaal. Trong khi Di Maria tỏa sáng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, M.U của ông vừa bị đội áp chót Ngoại hạng Anh đả bại. Chứng kiến điều đó, liệu có tiếc không Van Gaal?

VIDEO: PSG 2-1 Chelsea


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x